Xã Phương Thiện, phường Nguyễn Trãi tổ chức Hội thi tuyên truyền “Xoá bỏ hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh”

16:17, 23/05/2022

BHG - Ngày 23.5, tại trụ sở UBND xã Phương Thiện (TP. Hà Giang) đã diễn ra Hội thi tuyên truyền “Xoá bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh” lần thứ nhất, năm 2022.

Tin, ảnh: Trung Nghĩa
Phần thi tiểu phẩm vô cùng hấp dẫn của các đội thi

Hội thi với sự tham gia của 7 đội thi đại diện cho 7 thôn trên địa bàn xã Phương Thiện. Các đội trải qua 3 phần thi, gồm: Chào hỏi; năng khiếu (thuyết trình) và tiểu phẩm. Hội thi với mục đích tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân từng bước xoá bỏ những hủ tục, tập quán lạc hậu trong việc cưới, việc tang, lễ hội và trong sinh hoạt đời sống gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” góp phần nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã.

Qua hội thi, giúp bà con nhân dân thay đổi nhận thức trong việc thực hiện xoá bỏ những hủ tục, không tảo hôn, hôn nhân cận huyết, bài trừ mê tín, dị đoan, hướng đến xây dựng xã Phương Thiện trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu.
Kết thúc hội thi, BTC đã trao 1 giải Nhất; 1 giải Nhì; 1 giải Ba; 4 giải Khuyến khích và 3 giải phụ chào hỏi hay nhất; thuyết trình hay nhất và tiểu phẩm hay nhất.

*Trước đó, ngày 22.5, tại nhà văn hoá tổ 1, phường Nguyễn Trãi đã diễn ra Hội thi “Tuyên truyền thực hiện xoá bỏ hủ tục, phong tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh trong nhân dân”.

BTC trao giải cho các đội thi
BTC trao giải cho các đội thi

Hội thi với sự tham gia của 18 đội thi đến từ 18 tổ dân phố trên địa bàn phường Nguyễn Trãi. Các đội trải qua các phần thi, tiểu phẩm và chào hỏi; trả lời kiến thức. Các đội thi đều chuẩn bị, tập luyện chu đáo, đầu tư kịch bản, trang phục nên đã đem đến hội thi những phần thi hấp dẫn, sôi nổi.
Hội thi nhằm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động nhân dân các dân tộc trên địa bàn phường từng bước xoá bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh, giai đoạn 2021 - 2025 gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". 

Kết thúc hội thi, BTC đã trao 1 giải Nhất; 2 giải Nhì; 3 giải Ba; 12 giải Khuyến khích và 2 giải phụ Tiểu phẩm hay nhất và Trả lời câu hỏi xuất sắc nhất.

Tin, ảnh: Trung Nghĩa


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Mưa kéo dài trên địa bàn thành phố gây thiệt hại ước tính 400 triệu đồng
BHG - Theo báo cáo của UBND thành phố Hà Giang, trong các ngày từ 22 - 23.5, trên địa bàn thành phố xảy ra mưa lớn làm thiệt hại một số rau màu, gây ngập úng cục bộ và sạt lở nhà dân.
23/05/2022
Cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ
Điểm neoBHG – Hiện nay, mực nước trên các sông, suối thuộc lưu vực sông Lô, sông Thao và sông Cầu đang lên nhanh. Lúc 7 giờ ngày 23.5, mực nước trên sông Lô tại Hà Giang 99,08m, trên Báo động 1 (0,08m).
23/05/2022
Đoàn thiện nguyện Quang Hà phối hợp Báo Hà Giang trao quà tại xã Nàn Ma
BHG - Ngày 21.5, trường Tiểu học Nàn Ma, xã Nàn Ma (Xín Mần) đoàn thiện nguyện Quang Hà (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) phối hợp với Báo Hà Giang đã trao quà thiện nguyện cho các cháu học sinh và người dân nghèo trên địa bàn 2 thôn Nàn Lý và La Chí Chải. Cùng dự có lãnh đạo huyện Xín Mần, xã Nàn Ma và bà con 2 thôn…
23/05/2022
Đi đánh bắt cá, 2 vợ chồng mất tích trên sông Gâm
BHG - Theo đó, vào khoảng 21h ngày 20.5, UBND xã Lạc Nông nhận được thông tin trên địa bàn xảy ra vụ việc vợ chồng ông Nông Văn Chỉnh (SN 1969) và Nèn Thị Nhình (SN 1973), trú tại xóm Pi Nặm, thôn Nà Pâu đi đánh bắt cá, tôm bị mất tích.
23/05/2022