Phát triển toàn diện phong trào Đoàn

09:19, 10/06/2019

BHG - Kế thừa, phát huy kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi, Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh lâm thời đã “Tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo” trong các phong trào Đoàn; đánh dấu bước phát triển toàn diện, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh thực hiện công trình thanh niên tại xã Phú Linh (Vị Xuyên).
Đoàn Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh thực hiện công trình thanh niên tại xã Phú Linh (Vị Xuyên).

Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh được thành lập tháng 11.2018, trên cơ sở sáp nhập Đoàn của hai khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Hiện Đoàn khối có tổng số 58 tổ chức cơ sở đoàn (13 đoàn cơ sở và 45 chi đoàn cơ sở) với hơn 2.000 đoàn viên; trong đó, 540 đoàn viên là học sinh, sinh viên và có 550 đảng viên sinh hoạt trong tổ chức Đoàn. Tuy gặp nhiều khó khăn do mới thành lập, nhưng với sự kế thừa và phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh đã gặt hái nhiều kết quả quan trọng trên các mặt công tác.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hương, Bí thư Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Dưới sự lãnh, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh và Tỉnh đoàn, BCH Đoàn khối đã xây dựng, triển khai chương trình hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi một cách cụ thể, toàn diện; chương trình hành động trong thời gian lâm thời phù hợp với điều kiện thực tế ở cơ sở; tập trung xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng. Triển khai kế hoạch đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tới 100% cơ sở đoàn; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của BCH các chi đoàn, đoàn cơ sở.

Trao suất cơm thiện nguyện đến bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Lao và Phổi.
Trao suất cơm thiện nguyện đến bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Lao và Phổi.

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, thời gian qua, Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh tổ chức hiệu quả nhiều hoạt động, như: “Tháng thanh niên”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện mùa Đông” và “Xuân tình nguyện”. Thực hiện Chương trình “Tuổi trẻ Hà Giang chung tay xây dựng Nông thôn mới”, các chi đoàn, đoàn cơ sở đã xây dựng công trình, phần việc thanh niên mang lại nhiều kết quả và ý nghĩa; tổ chức các hoạt động xã hội từ thiện, thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình khó khăn, trao học bổng cho học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi... Các cơ sở đoàn thường xuyên tổ chức hoạt động ra quân hưởng ứng “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, bảo vệ môi trường, vệ sinh khuôn viên, cơ quan, đơn vị; vận động đoàn viên tham gia khắc phục thiên tai, bão lũ; tham gia các hoạt động tình nguyện tại xã đỡ đầu do cơ quan phụ trách. Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ; vận động thanh niên tích cực tuyên truyền về Công viên Địa chất toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn; tuyên truyền cho đoàn viên tham gia tốt Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... Bên cạnh đó, các hoạt động bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được triển khai thông qua nhiều mô hình hoạt động có hiệu quả, như: Phong trào “Đoàn kết 3 lực lượng” giữa thanh niên lực lượng vũ trang - thanh niên trong trường học - thanh niên trên địa bàn dân cư. Thực hiện Chương trình “Xuân biên cương” và cuộc vận động  “Nghĩa tình biên giới hải đảo”...

“Nhằm phát triển toàn diện phong trào đoàn, thời gian tới, Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; tích cực tham gia phát triển KT – XH ở địa phương; làm tốt công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội, QP - AN trên địa bàn; các chi đoàn, đoàn cơ sở phối hợp tổ chức hiệu quả công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng… Có như vậy, uy tín và vị thế của tổ chức đoàn được nâng lên và đựơc cấp ủy đánh giá cao” - Bí thư Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Nguyễn Thanh Hương khẳng định .

Bài, ảnh:  KIM TIẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính

BHG - Ngày 7.6.2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh có Thông báo số 08/TB-HCTH, về việc công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính. Theo đó, nội dung cá nhân, tổ chức phản ánh, kiến nghị gồm: Những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện các quy định hành chính; những hành vi, việc làm không đúng hoặc chưa đúng với quy định của pháp luật trong quá trình giải quyết công việc của cán bộ, công chức và cơ quan hành chính Nhà Nước như...

10/06/2019
Dự báo thời tiết hôm nay: Nắng nóng gay gắt, một số nơi trên 40 độ C

Nắng nóng gay gắt tiếp tục kéo dài trên hầu khắp các khu vực trên cả nước, một số nơi nhiệt độ cao nhất đã vượt trên 40oC. Thủ đô Hà Nội: Có mây, ngày nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 48 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 29 - 31oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 37 – 39oC, có nơi trên 39oC

 

 

10/06/2019
Tỉnh Đoàn phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019

BHG - Ngày 9.6, tại trụ sở HĐND – UBND huyện Hoàng Su Phì, Tỉnh Đoàn phối hợp với Ban Chỉ đạo Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè huyện Hoàng Su Phì tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch tình nguyện hè năm 2019. Dự Lễ ra quân có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh Đoàn; Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; lãnh đạo huyện đoàn các huyện, thành phố cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn.

09/06/2019
Huyện đoàn Quản Bạ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè

BHG - Ngày 7.6, tại xã Thanh Vân, Huyện đoàn Quản Bạ đã tổ chức lễ ra quân chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2019 và hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa. Tham dự có hơn 100 đoàn viên thanh niên (ĐVTN). Chương trình tình nguyện hè năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động ý nghĩa như: Tuyên truyền phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi và sâu keo mùa thu; phát động hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa... Thông qua đây nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của ĐVTN trong phát triển KT-XH...

07/06/2019