Hiệu quả hoạt động qua một nhiệm kỳ

08:18, 16/11/2016

BHG - Trong nhiệm kỳ qua, với truyền thống đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, quyết tâm đổi mới hoạt động Hội và phong trào Chữ thập đỏ (CTĐ), dưới sự lãnh đạo Đảng bộ tỉnh, Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, Hội CTĐ tỉnh Hà Giang đã vượt qua khó khăn thử thách, lãnh chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Hội CTĐ tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2011-2016 đề ra, tạo bước phát triển mới, tích cực, rõ nét trong công tác Hội và phong trào CTĐ. Qua đó, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, nhân đạo - từ thiện của Đảng, Nhà nước ở địa phương; vị thế vai trò của Hội ngày càng được khẳng định và phát huy trong thực tiễn.

Trao bò sinh sản cho các hộ nghèo tại Hoàng Su Phì.
Trao bò sinh sản cho các hộ nghèo tại Hoàng Su Phì.

Nhìn lại 5 năm qua, tình hình chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh tương đối ổn định và tiếp tục tăng trưởng trên tất cả các lĩnh vực. Cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động nhân đạo, chăm lo cho người nghèo, người yếu thế, dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Tinh thần tương thân, tương ái của đồng bào các dân tộc luôn được duy trì và ngày càng lan tỏa, thu hút cộng đồng tham gia tích cực, tạo sức mạnh thúc đẩy công tác Hội và phong trào CTĐ theo hướng xã hội hóa ở địa phương ngày càng hiệu quả, thiết thực. Từ thực tiễn trên, Hội CTĐ tỉnh đã xác định quyết tâm nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Hội CTĐ tỉnh lần thứ VI đề ra với kết quả cụ thể: Công tác tổ chức bộ máy cán bộ Hội các cấp thường xuyên được củng cố, 195/195 xã, phường, thị trấn có tổ chức Hội. Toàn tỉnh có 470 cơ sở Hội, 112.422 hội viên, 47.953 thanh thiếu niên, 14.786 tình nguyện viên CTĐ; 100% thôn bản, tổ dân phố có các chi hội hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội và phong trào CTĐ trong tình hình mới. Công tác xã hội nhân đạo từng bước được quan tâm: Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” được duy trì tổ chức thường xuyên hàng năm vào dịp Tết Nguyên đán, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh quan tâm hưởng ứng, thông qua nhiều hình thức vận động khác nhau. Kết quả trong 5 năm qua, toàn Hội đã vận động, hỗ trợ được 79.827 hộ nghèo và 2.758 hộ nạn nhân chất độc da cam, tổng trị giá 32,557 tỷ đồng. Góp phần giúp đỡ những đối tượng đặc biệt khó khăn vui Tết đón Xuân cùng cộng đồng khu dân cư. Thực hiện Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” do Trung ương Hội CTĐ Việt Nam phát động, các cấp Hội đã vận động các tổ chức, cá nhân trợ giúp và đỡ đầu được 2.221 địa chỉ, tổng trị giá hỗ trợ trên 6,031 tỷ đồng; vận động và hỗ trợ làm được 395 nhà CTĐ (làm mới 334 nhà, sửa 61 nhà), tổng trị giá 16,775 tỷ đồng, trong đó có 70 công trình chào mừng 70 năm Ngày thành lập Hội CTĐ Việt Nam. Phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa” đối với người có công, gia đình thương binh, liệt sỹ, nạn nhân chất độc da cam được các cấp Hội phối hợp với các ngành chuyên môn, vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên CTĐ và nhân dân chung tay góp sức, chăm sóc, thăm hỏi, tặng 7.421 suất quà và 50 sổ tiết kiệm, tổng trị giá trên 7,434 tỷ đồng. Các chương trình, dự án như: Dự án “Giảm thiểu rủi ro thiên tai” do Trung ương Hội hỗ trợ, thực hiện tại 4 xã thuộc huyện Quang Bình với tổng kinh phí gần 2 tỷ đồng; Dự án “Hỗ trợ phát triển kinh tế gia đình” nuôi dê sinh sản do Hội Hữu nghị Việt- Pháp thành phố Hồ Chí Minh tài trợ 284 triệu đồng, mua 30 cặp dê hỗ trợ hộ nghèo xã Thu Tà (Xín Mần), xã Ngàm Đăng Vài (Hoàng Su Phì), hiện sinh lời thêm 16 con và đang phát triển tốt. Chương trình “Ngân hàng bò”  của tỉnh được các cấp Hội vận động tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ, hỗ trợ số vốn ban đầu 750 con trâu, bò giống cho 750 hộ hưởng lợi, theo hình thức cho nuôi luân chuyển và đến nay số trâu, bò giống phát triển lên 1.313 con, nâng tổng số hộ hưởng lợi lên trên 1.000 hộ, trị giá trên 19 tỷ đồng. Dự án “Vốn vay phát triển chăn nuôi” do Trung ương Hội hỗ trợ 200 triệu đồng triển khai tại huyện Mèo Vạc được duy trì, bảo toàn vốn, luân chuyển thường xuyên, đến nay đã giúp cho 35 hộ nghèo (tính từ năm 2012 đến nay) có cơ hội thoát nghèo. 

Đối với hoạt động phòng ngừa, ứng phó thảm họa - thiên tai hàng năm được các cấp Hội chủ động dự báo tình hình, xây dựng kế hoạch phòng ngừa ứng phó thảm họa thiên tai như: Mưa bão, lũ quét, lũ ống, sạt lở đất, rét đậm rét hại...; tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ, vận động nhân dân chủ động phòng, tránh, nhất là vùng, nơi có nguy cơ cao xảy ra trong từng địa bàn. Hầu hết các thôn bản đều có đội tình nguyện viên ứng phó thảm họa thiên tai, sẵn sàng tham gia ứng cứu kịp thời khi có yêu cầu, theo phương châm “4 tại chỗ” và “Ở đâu có thảm họa, thiên tai, ở đó có Chữ thập đỏ”. Hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được các cấp Hội thường xuyên chủ động, phối hợp với ngành Y tế đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức vệ sinh phòng bệnh, vận động cộng đồng tự chăm sóc sức khỏe, ăn ở hợp vệ sinh; tổ chức 45 đợt với trên 6 ngàn lượt người nghèo được khám, tư vấn, cấp thuốc miễn phí, trị giá 3,85 tỷ đồng. Tuyên truyền vận động xây dựng Quỹ bếp ăn tình thương tại các bệnh viện với sự tham gia ủng hộ của nhiều tổ chức, cá nhân; trung bình đạt trên 250 triệu đồng/năm, có các câu lạc bộ tình nguyện nấu cháo phục vụ cho bệnh nhân nghèo miễn phí vào ngày cuối tuần, điển hình như: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện huyện Bắc Quang ... Tổng trị giá Quỹ bếp ăn tình thương trong 5 năm đạt trên 1,25 tỷ đồng. 

Công tác tuyên truyền, vận động Hiến máu tình nguyện (HMTN) được triển khai ngày càng sâu rộng, đã tổ chức được 217 buổi tuyên truyền thu hút 34.058 lượt người tham gia HMTN, tiếp nhận được 9.684 đơn vị máu, đáp ứng tốt hơn nhu cầu về máu phục vụ cấp cứu và điều trị bệnh nhân, nhất là bệnh nhân nghèo tại các cơ sở y tế tuyến huyện, tỉnh, trị giá tương đương với 2,565 tỷ đồng. Ngoài ra, Hội còn chỉ đạo, vận động thành lập 36 câu lạc bộ hiến máu dự bị, “Câu lạc bộ hiến máu tình nguyện” với 811 thành viên tích cực tham gia hoạt động rất hiệu quả. Đáp ứng tốt hơn nhu cầu về máu phục vụ cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại các cơ sở y tế tuyến huyện, tuyến tỉnh, chưa có ca bệnh nhân nào tử vong do thiếu máu truyền. Công tác tuyên truyền, huấn luyện luôn đổi mới nội dung, hình thức truyên truyền ngắn gọn, đầy đủ dễ nhớ về các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước chỉ đạo công tác nhân đạo, công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ như: Tôn chỉ, mục đích, truyền thống của Hội, 7 nguyên tắc cơ bản của phong trào Chữ thập đỏ- Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Luật nhân đạo, Luật hoạt động Chữ thập đỏ, Chỉ thị 43-CT/TW “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam”... Trong 5 năm qua, đã tổ chức trên 3.908 buổi tuyên truyền, thu hút trên 43.345 lượt người tham gia; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức giảng dạy chuyên đề “Chữ thập đỏ trong tình hình mới” ở 58 lớp với 4.502 học viên. Viết trên 154 tin, bài ảnh đăng trên các báo, tạp chí Trung ương, địa phương và hơn 100 tin, bài trên phát trên các phương tiện thông tin đại chúng địa phương... Ngoài ra, các cấp Hội tích cực, đa dạng hóa các hình thức vận động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm trong và ngoài tỉnh thăm, tặng quà cho các hộ nghèo, đặc biệt khó khăn, vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số trong tỉnh (có 53 tổ chức, cá nhân đến thăm tặng quà với trị giá gần 50 tỷ đồng)...

 Từ những kết quả trên, trong nhiệm kỳ Hội CTĐ tỉnh được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh; 1 cá nhân được tặng Huân chương Lao động hạng Ba; 3 lượt tập thể được nhận Cờ Thi đua của Trung ương Hội; 58 lượt tập thể, 67 lượt cá nhân được Trung ương Hội tặng Bằng khen; 29 lượt tập thể, 45 lượt cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 1 cá nhân được phong tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”, 86 lượt tập thể, 159 lượt cá nhân được Hội CTĐ tỉnh tặng Giấy khen; 20 cá nhân được Trung ương Hội tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Chữ thập đỏ”.

Xèn Văn Chà (Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh) 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bệnh viện Trung ương quân đội 108 thăm, khám bệnh và tặng quà tại huyện Vị Xuyên

BHG - Thực hiện Chương trình hoạt động công tác dân vận, hậu phương quân đội năm 2016, từ 12 đến 14.11, Bệnh viện Trung ương quân đội 108, Bộ Quốc phòng đã có chuyến thăm, khám bệnh; tư vấn sức khỏe; cấp thuốc miễn phí; tặng quà cho nhân dân, cựu chiến binh, đối tượng chính sách tại xã Việt Lâm (Vị Xuyên). Đoàn công tác gồm 110 GS, PGS, Tiến sỹ, Bác sỹ, cán bộ, chiến sỹ do Đại Tá PGS. TS Lê Hữu Song, Phó Giám đốc bệnh viện làm trưởng đoàn.

15/11/2016
Chương trình từ thiện "Cùng chia sẻ - Trao yêu thương"

BHG - Ngày 13.11, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Viện Kiểm sát nhân, Tòa án nhân dân Quận 8 ( TP Hồ Chí Minh) cùng các nhà hảo tâm đã tổ chức chương trình từ thiện "Cùng chia sẻ - Trao yêu thương" tại xã Cán Chu Phìn (Mèo Vạc). 

14/11/2016
Yên Minh tổ chức Hội thi cán bộ Khuyến nông giỏi – Dân vận khéo lần thứ nhất năm 2016

BHG- Ngày 11.11, huyện Yên Minh đã tổ chức Hội thi "Cán bộ Khuyến nông giỏi - Dân vận khéo" lần thứ nhất năm 2016. Tham dự Hội thi có trên 50 cán bộ khuyến nông và các ngành, đoàn thể của 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

14/11/2016
2 vụ hỏa hoạn thiêu rụi 3 ngôi nhà sàn ở Quang Bình

BHG - Vào lúc 22h ngày 11.11, ông Nông Văn Bọc, thôn Yên Chằm, xã Tiên Yên (Quang Bình) phát hiện khói bốc lên từ cột nhà, liền hô hoán mọi người trong gia đình tỉnh dậy để dập lửa. Ngọn lửa cháy nhanh dữ dội đã lan sang ngôi nhà của gia đình con trai ông Bọc là anh Nông Trường Vanh. Do vụ cháy xảy ra vào ban đêm, ngọn lửa cháy nhanh nên toàn bộ 2 ngôi nhà sàn 5 gian và đồ đạc đã bị thiêu rụi hoàn toàn. 

13/11/2016