9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Hà Giang đón trên 86.000 lượt khách du lịch

07:35, 08/02/2022

BHG - Theo thống kê của Sở VHTT&DL, trong 9 ngày nghỉ Tết Nhâm Dần 2022, lượng khách du lịch đến Hà Giang tăng đột biến, nhiều cơ sở du lịch của tỉnh đã hoạt động hết công suất, nhiều khách sạn, homestay, cơ sở lưu trú đã không còn phòng trống. Thực tế cho thấy, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều đoàn du khách tiếp tục chọn Hà Giang là điểm đến để khám phá và ngắm cảnh. Bởi theo du khách, Hà Giang là một điểm đến thân thiện và an toàn trong đại dịch Covid-19; cùng với đó, cảnh quan, văn hóa và con người Hà Giang có sức lôi cuốn kỳ lạ, hấp dẫn du khách. Theo số liệu của Sở VHTT&DL, 9 ngày nghỉ vừa qua, toàn tỉnh đón trên 86.000 lượt du khách với doanh thu từ du lịch ước đạt hơn 159 tỷ đồng… Điều đó đã khẳng định sự vươn lên mạnh mẽ của du lịch Hà Giang trong năm mới với khí thế mới và nhiều thành công mới.

Du khách tham quan Lễ hội Gầu Tào tại HMong Village (xã Đông Hà, huyện Quản Bạ) (Ảnh: Đức Ninh)
Du khách tham quan Lễ hội Gầu Tào tại H'Mong Village (xã Đông Hà, huyện Quản Bạ) (Ảnh: Đức Ninh)

Có được những kết quả đầy khích lệ ngay từ đầu năm 2022 là do trong năm 2021, ngành Du lịch đã khắc phục những khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra; tập trung chỉ đạo, đổi mới trong hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch thông qua các nền tảng số như: Tổ chức truyền thông giới thiệu bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, văn hóa trà và sản phẩm đặc trưng của tỉnh Hà Giang; Lễ hội Hoa Tam giác mạch... Những hoạt động đó đã mang lại hiệu quả thiết thực. Hình ảnh thiên nhiên, con người, bản sắc văn hóa truyền thống và sức cuốn hút của du lịch Hà Giang đã đến được với nhiều du khách trong và ngoài nước.

Cùng với đó, trong những ngày nghỉ Tết, Sở VHTT&DL phối hợp tốt với các huyện, thành phố, Hiệp hội du lịch tỉnh cung cấp thông tin cho du khách khi đến tham quan Hà Giang. Xây dựng chương trình tour, tuyến du lịch gắn với các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân trên địa bàn. Tổng hợp các cơ sở lưu trú, ăn uống hoạt động trong dịp Tết đăng tải công khai trên trang điện tử của ngành. Hướng dẫn các khu, điểm du lịch, các cơ sở kinh doanh du lịch và dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh chủ động phương án tổ chức các hoạt động phục vụ khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán; bố trí đủ lực lượng, cơ sở vật chất và điều kiện cần thiết để phục vụ du khách; tuân thủ nghiêm các quy định về niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết để không xảy ra tình trạng tùy tiện tăng giá, ép khách, gây sốt giá và tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Tin: Phi Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hà Giang cùng đất nước vào Xuân
BHG - Nhân dịp Xuân mới Nhâm Dần 2022, Báo Hà Giang nhận được nhiều tâm tư, cảm xúc của bạn đọc gần xa. Một trong số đó là bài thơ Hà Giang cùng đất nước vào Xuân của tác giả Lê Quang Minh. Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc!
31/01/2022
Độc đáo bánh Tết truyền thống của người Tày Yên Minh
BHG - Bên những dãy núi cao quanh năm mây phủ, những dòng sông uốn lượn, nơi đồng ruộng thênh thang trĩu hạt, người Tày Hà Giang đã định cư sinh sống từ bao đời nay. Trên những thửa ruộng bậc thang của quê hương, họ đã cùng người Dao, người Mông… trồng cấy để tạo nên những hạt gạo thơm ngon phục vụ bữa ăn hàng ngày và làm ra những loại bánh truyền thống đặc sắc…
31/01/2022
Sự tích cây nêu
Xuân 2022 - Ngày xưa, ở lưng chừng núi hẻo lánh phía Bắc, có một làng người Dao với vài nóc nhà, cuộc sống gắn liền với nương rẫy, di cư quanh vùng. Dưới chân núi, là một làng người Tày với khoảng hơn chục nóc nhà, họ sống nhờ cày cấy với mấy thửa ruộng ven theo con suối chảy qua giữa làng.
31/01/2022
Lễ cấp sắc của người Dao đỏ
BHG - Thôn Lùng Vài xã Phương Độ có tổng số 75 hộ dân, 100% đồng bào dân tộc Dao sinh sống. Trong những năm qua, phát huy tiềm năng sẵn có của địa phương để phát triển kinh tế, với độ cao hơn 700 mét so với mặt nước biển, có khu rừng nguyên sinh, khí hậu mát mẻ quanh năm đây là điều kiện phù hợp cho người dân trong thôn trồng cây thảo quả dưới tán rừng. Tận dụng lợi thế đó, những năm qua người dân trong thôn đã phát triển mạnh diện tích trồng thảo quả, nhờ đó đời sống người dân được nâng lên. Cùng với đó, bản sắc văn hóa của người dân nơi đây được giữ gìn, trong đó có Lễ cấp sắc.
30/01/2022