Hội thảo thống nhất lộ trình, giải pháp mở cửa hoạt động du lịch quốc tế

18:00, 24/01/2022

BHG - Chiều 24.1, tại Hà Nội, Bộ VH,TT&DL tổ chức Hội thảo thống nhất lộ trình, giải pháp mở cửa hoạt động du lịch quốc tế theo hình thức trực tuyến. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL, chủ trì hội nghị. Tham dự có: Đại diện các bộ, ngành liên quan; các doanh nghiệp du lịch; các tỉnh, thành phố trên cả nước. Dự tại điểm cầu tỉnh có các đồng chí: Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Hải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở VH,TT&DL và các phòng, ban chuyên môn.

Các đại biểu dự tại cầu tỉnh Hà Giang
Các đại biểu dự tại cầu tỉnh Hà Giang

Thực hiện chương trình thí điểm đón khách du lịch quốc tế theo Hướng dẫn số 4122/HD-BVHTTDL của Bộ VH,TT&DL, tính đến cuối tháng 1, Việt Nam đã đón được trên 8.500 khách du lịch quốc tế đến 3 địa phương Phú Quốc (Kiên Giang), Khánh Hòa, Quảng Nam. Đã có 16 doanh nghiệp lữ hành quốc tế; 82 cơ sở lưu trú du lịch; 28 khu, điểm tham quan vui chơi giải trí, dịch vụ; 8 điểm mua sắm và 48 đơn vị vận chuyển đăng ký tham gia đón khách. Khách du lịch quốc tế có phản hồi tích cực về chất lượng dịch vụ, tin tưởng về các biện pháp phòng, chống dịch, cũng như các biện pháp đảm bảo an toàn cho khách quốc tế của Việt Nam. Thông qua Chương trình thí điểm, các địa phương và doanh nghiệp du lịch đã hoàn thiện phương án đón khách du lịch đảm bảo “thích ứng an toàn” trong phòng chống dịch. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc, rào cản trong quá trình tổ chức thực hiện Chương trình và kiến nghị, đề xuất các giải pháp khắc phục.

Tại tỉnh Hà Giang, sau 2 tháng mở cửa đã thu hút hơn 365 nghìn lượt khách, công suất phòng đạt từ 80% – 100%. An toàn cho du khách được đảm bảo, các tuor du lịch đến Hà Giang đều được thực hiện nhờ cơ chế mở cửa thông thoáng, đơn giản các thủ tục tạo điều kiện cho doanh nghiệp và du khách. Để chuẩn bị các điều kiện đón khách quốc tế quay trở lại, tỉnh đã xây dựng quy trình đón khách, trong đó yêu cầu doanh nghiệp du lịch tham gia đón khách quốc tế phải đảm bảo các điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế, có đăng ký tham gia Chương trình thí điểm đón khách quốc tế và cam kết thực hiện đầy đủ các quy định.

Phát biểu kết luận hội thảo, Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL, Nguyễn Văn Hùng, cho rằng để tạo đà nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam trong điều kiện bình thường mới, đề nghị Chính phủ cho mở cửa đón khách du lịch quốc tế an toàn, hiệu quả; đồng thời đề nghị Chính phủ giao cho Bộ Ngoại giao phối hợp với Bộ Y tế đàm phán với các nước, vùng lãnh thổ để sớm công nhận Chứng nhận tiêm chủng của Việt Nam. Các địa phương chủ động chuẩn bị các điều kiện để mở cửa du lịch quốc tế, tăng cường các sản phẩm dịch vụ du lịch mới, chất lượng; thống nhất quy trình đón khách đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, có phương án xử lý sự cố y tế phát sinh liên quan đến hoạt động du lịch, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh.

Tin, ảnh: LÊ HẢI


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Lễ hội cầu mùa, cầu mưa của người Dao ở Bắc Mê
BHG - Cũng như các tộc người khác, người Dao ở huyện Bắc Mê có tập quán xã hội, sinh hoạt văn hóa riêng, tiêu biểu là Lễ hội cầu mùa, cầu mưa. Người Dao nơi đây sinh sống dựa vào cây lúa nước và chăn nuôi; 
23/01/2022
Hội thảo thanh niên xung kích bài trừ hủ tục trên địa bàn huyện Bắc Quang
BHG - Sáng 23.1, tại xã Quang Minh, Huyện đoàn Bắc Quang tổ chức hội thảo thanh niên xung kích bài trừ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện Bắc Quang.
23/01/2022
Khu nghỉ dưỡng H’Mong Village đạt giải thưởng Khách sạn xanh ASEAN 2022
BHG - Trong những năm qua, du lịch Hà Giang đã có bước phát triển mạnh mẽ, trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Để đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng của khách du lịch, nhiều doanh nghiệp trong tỉnh đã đầu tư các nhà hàng, khách sạn có chất lượng cao, thân thiện với môi trường. Trong đó có Khu nghỉ dưỡng H'Mong Vilage tại huyện Quản Bạ, Hà Giang, mới đây đã vinh dự nhận giải thưởng Khách sạn xanh ASEAN 2022.
21/01/2022
Giao lưu thơ nhạc mừng Đảng - mừng Xuân Nhâm Dần 2022
BHG - Tối 20.1, Thư viện tỉnh Hà Giang phối hợp với Trung tâm văn hoá tỉnh; CLB thơ ca thành phố tổ chức chương trình giao lưu thơ nhạc mừng Đảng - mừng Xuân Nhâm Dần 2022. Đến dự có lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh; Báo Hà Giang...
21/01/2022