Đồng chí Võ Văn Thưởng được bầu làm Chủ tịch nước

12:06, 02/03/2023

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức theo quy định
Tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ nhậm chức theo quy định

Kỳ họp bất thường lần thứ 4, Quốc hội khóa XV diễn ra vào sáng nay (2/3) để kiện toàn nhân sự Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trình bày Dự thảo Nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026, Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ, căn cứ Hiến pháp, các quy định của pháp luật, kết quả kiểm phiếu, Quốc hội quyết nghị: Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư khóa XIII, Đại biểu Quốc hội khóa XV giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua

Với 487/488 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi được bầu, tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tuyên thệ nhậm chức theo quy định.

"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào, cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó", Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tuyên thệ.

Sau Lễ tuyên thệ, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có bài phát biểu trước Quốc hội.

Theo baochinhphu.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 2
BHG - Sáng 28.2, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 2, nhằm triển khai những nội dung quan trọng tháng 3 và năm 2023. Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có các đồng chí: Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.
28/02/2023
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng khảo sát các điểm du lịch cộng đồng tại thành phố Hà Giang
BHG - Ngày 28.2, các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hầu Minh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Giang đã đi khảo sát một số làng văn hóa du lịch cộng đồng tại thành phố Hà Giang. Cùng đi có lãnh đạo các phòng, ban, xã, phường thành phố Hà Giang…
 
28/02/2023
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn dự hội nghị Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam
BHG - Sáng 28.2, tại Nhà khách Chính phủ, Ủy ban Quốc gia (UBQG) UNESCO Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết năm 2022 và phương hướng hoạt 2023. Dự hội nghị có Chủ tịch UBQG UNESCO Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương; Đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội ông Cristian Manhart; đại diện lãnh đạo UBND các tỉnh: Hà Giang, Hà Tĩnh, Gia Lai, Đăk Nông, Thừa Thiên Huế; đại diện BQL các khu dự trữ sinh quyển, Vườn quốc gia, khu di tích, Công viên địa chất toàn cầu UNESCO trong cả nước. Về phía tỉnh Hà Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn đại diện UBND tỉnh cùng lãnh đạo BQL Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn tham dự hội nghị.
28/02/2023
80 năm “Đề cương văn hóa Việt Nam” - Khởi nguồn và động lực phát triển
BHG - Sáng 27.2, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh – Hội đồng Lý luận T.Ư đồng tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia kỷ niệm “80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam (1943 – 2023) khởi nguồn và động lực phát triển”. Hội thảo được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến đến 63 tỉnh, thành trong cả nước.
27/02/2023