Gặp gỡ đầu Xuân và Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban Công tác liên hợp giữa 4 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc)

14:00, 25/02/2022

BHG - Sáng 25.2, tỉnh Cao Bằng chủ trì chương trình Gặp gỡ đầu Xuân bằng hình thức trực tuyến giữa Bí thư Tỉnh ủy 4 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam và Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc); Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban Công tác liên hợp (CTLH) giữa các tỉnh: Cao Bằng, Hà Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang chủ trì tại điểm cầu tỉnh Hà Giang. Dự chương trình có các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh và huyện Mèo Vạc.

 

Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân và Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban Công tác liên hợp giữa 4 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) được tổ chức bằng hình thức trực tuyến.
Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân và Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban Công tác liên hợp giữa 4 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) được tổ chức bằng hình thức trực tuyến.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và các đại biểu tỉnh Hà Giang dự chương trình Gặp gỡ đầu Xuân.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và các đại biểu tỉnh Hà Giang dự chương trình Gặp gỡ đầu Xuân.

Chủ trì tại tỉnh Quảng Tây có đồng chí Lưu Ninh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Dự và chủ trì tại các điểm cầu có Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh; lãnh đạo Ban Đối ngoại T.Ư, Bộ Ngoại giao; Đại sứ, Tổng lãnh sự Trung Quốc và Việt Nam…

Phát biểu tại chương trình Gặp gỡ đầu Xuân, Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Lưu Ninh nhấn mạnh: Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân được tổ chức thường niên từ năm 2016 đến nay; nhằm góp phần thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện Việt Nam – Trung Quốc. Trong năm 2021, các bên tích cực tăng cường công tác đối ngoại với nhiều hình thức, như: Tăng cường giao lưu hợp tác giữa các cấp ủy Đảng, đối ngoại nhân dân; hợp tác trên một số lĩnh vực trọng điểm (phòng, chống dịch bệnh qua biên giới, hỗ trợ vật tư y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19, xây dựng, kết nối giao thông); hợp tác thương mại, đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng cửa khẩu. Tình hình xuất, nhập khẩu tại cửa khẩu các tỉnh biên giới phía Bắc Việt – Trung có chiều hướng gia tăng tích cực; năm 2021, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt hơn 9,1 tỷ USD…

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh ký kết Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giữa các tỉnh: Cao Bằng, Hà Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) giai đoạn 2022 – 2026.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh ký kết Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giữa các tỉnh: Cao Bằng, Hà Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) giai đoạn 2022 – 2026.

Phát biểu tại chương trình gặp gỡ, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh trân trọng cảm ơn tình cảm quý báu của tỉnh Quảng Tây đã chia sẻ kinh nghiệm, kịp thời hỗ trợ vắc xin, thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh Hà Giang. Mong muốn hai bên tiếp tục hợp tác tốt trong phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo QP-AN, hợp tác phát triển KT-XH, quản lý biên giới hòa bình, hợp tác hữu nghị. Để thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam với Quảng Tây nói chung và giữa tỉnh Hà Giang với Quảng Tây nói riêng, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh đề nghị: Các tỉnh/khu phát huy thành quả đã đạt được, đẩy mạnh giao lưu hữu nghị, góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ hai nước Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển theo “phương châm 16 chữ vàng” và “tinh thần bốn tốt”. Tích cực chỉ đạo triển khai việc mở lối mở đi lại trực tiếp giữa Hà Giang với Quảng Tây tại khu vực Mốc 504 theo thỏa thuận đã ký giữa chính quyền tỉnh Hà Giang với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây. Đồng thời, tăng cường phối hợp trong công tác quản lý biên giới, cùng chăm lo cho đời sống của cư dân biên giới. Triển khai các hoạt động hợp tác chuyển giao giống, quy trình sản xuất và hợp tác giữa các doanh nghiệp nông nghiệp hai bên. Riêng lĩnh vực hợp tác đào tạo - bồi dưỡng, hai bên cùng đề nghị cấp thẩm quyền sớm có kế hoạch để học sinh, sinh viên được xuất cảnh sang nhập học trực tiếp…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh chủ trì Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban Công tác liên hợp giữa 4 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tại điểm cầu tỉnh Hà Giang.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh chủ trì Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban Công tác liên hợp giữa 4 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam với Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) tại điểm cầu tỉnh Hà Giang.

Tại chương trình gặp gỡ, các bên đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác hữu nghị giữa các tỉnh: Cao Bằng, Hà Giang, Quảng Ninh, Lạng Sơn (Việt Nam) và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây (Trung Quốc) giai đoạn 2022 – 2026.

Ngay sau chương trình Gặp gỡ đầu Xuân, tại Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban CTLH, Thường trực UBND 4 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam và Chính phủ Nhân dân Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây đã tăng cường trao đổi, làm sâu sắc quan hệ hợp tác; hiệp thương thống nhất và đạt được những nhận thức chung. Trong tình hình bình thường hóa kiểm soát dịch bệnh, các bên tập trung thúc đẩy giao lưu hữu nghị, giao lưu văn hóa, xã hội và hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm như: Kinh tế, thương mại, mở, nâng cấp cửa khẩu, hợp tác du lịch, tăng cường thuận lợi hóa thông quan, hợp tác quản lý biên giới…

Gặp gỡ đầu Xuân và Hội nghị lần thứ 13 Ủy ban Công tác liên hợp giữa 4 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam với tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc)

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh đề nghị: Các cấp, ngành hai tỉnh Hà Giang, Quảng Tây tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các cơ chế giao lưu, hợp tác hiện có; tăng cường kết nối, trao đổi thông tin, phối hợp quản lý biên giới, phòng chống dịch bệnh. Thúc đẩy xây dựng kết cấu hạ tầng chợ chung biên giới Lũng Làn – Lộng Bình để lối mở/cặp chợ sớm được mở chính thức phục vụ hoạt động giao lưu, hợp tác giữa hai bên. Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn hai bên tích cực hợp tác sâu rộng trên các lĩnh vực nông nghiệp, giáo dục đào tạo, quản lý lao động qua biên giới, phòng chống dịch Covid-19 nhằm đem lại lợi ích chung cho cả hai bên…

Nhằm duy trì và tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị, các bên nhất trí sẽ tiếp tục tổ chức chương trình Gặp gỡ đầu Xuân năm 2023 và Hội nghị lần thứ 14 Ủy ban CTLH, do tỉnh Hà Giang chủ trì.

                                                                                                                             Tin, ảnh: THU PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thường trực UBND tỉnh làm việc với huyện Vị Xuyên
BHG - Chiều 24.2, Thường trực UBND tỉnh có buổi làm việc với huyện Vị Xuyên về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH, đảm bảo QP – AN năm 2022. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Dự có đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh các sở, ngành; các phòng, ban huyện Vị Xuyên.
24/02/2022
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh gặp mặt cán bộ ngành Y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam
BHG - Chiều 23.2, Tỉnh ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức gặp mặt cán bộ ngành Y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 – 2022). Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy...
23/02/2022
Công điện của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 160/CĐ-TTg ngày 22/2/2022 về việc bảo đảm cung ứng xăng dầu cho thị trường trong nước.


23/02/2022
Tưng bừng Ngày hội Tòng quân
BHG - * Sáng 20.2, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Yên Minh tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2022. Dự buổi lễ có các đồng chí: Vũ Mạnh Hà, Ủy viên Dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ngô Xuân Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Minh. Cùng dự có đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, các đơn vị nhận quân…
20/02/2022