Họp Ban Chỉ đạo đại hội các tổ chức chính trị - xã hội

15:19, 17/08/2022

BHG - Sáng 17.8, Ban Chỉ đạo (BCĐ) đại hội các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức họp nghe báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang lần thứ XVII nhiệm kỳ 2022 – 2027. Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ chủ trì; cùng dự có các đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy – Phó ban Thường trực BCĐ; các đồng chí thành viên: Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Trần Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Hoàng Đình Phới, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy.

Toàn cảnh buổi họp
Toàn cảnh buổi họp

Các thành viên BCĐ đã tập trung thảo luận, cho ý kiến vào: Dự kiến chương trình đại hội, dự thảo báo cáo chính trị, chủ đề đại hội; những tồn tại và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; quan điểm, mục tiêu của nhiệm kỳ tới; các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá trong nhiệm kỳ XVII; việc cụ thể hóa công tác tuyên truyền, giáo dục, các phong trào thanh niên… Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang lần thứ XVII nhiệm kỳ 2022 – 2027 dự kiến diễn ra vào chiều ngày 6.9 và sáng 7.9.2022.

Qua nghe báo cáo của Thường trực Tỉnh đoàn Hà Giang và ý kiến phát biểu của các thành viên BCĐ, kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị Thường trực Tỉnh đoàn tiếp thu ý kiến của các thành viên BCĐ và có báo cáo cụ thể.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu tại buổi làm việc.

Về nội dung chương trình đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng đề nghị cần trình bày ngắn ngọn, sắp xếp hợp lý, phù hợp với thời gian dự kiến; nội dung phương châm, chủ đề đại hội ngắn ngọn, súc tích, sát với thực tiễn hoạt động công tác đoàn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Về báo cáo chính trị, cần biên tập lại, chỉ rõ những hạn chế và nguyên nhân để rút ra bài học kinh nghiệm trong hoạt động và công tác đoàn; rà soát lại những chỉ tiêu sao cho khoa học để xây dựng chương trình hành động cụ thể. Trong phần đột phá cần quan tâm đến việc học tập, việc làm của thanh, thiếu niên, chuyển đổi số, các phong trào thi đua.

Tin, ảnh:  VĂN NGHỊ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị: Tự soi, tự sửa trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực
Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đề cao xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, bảo đảm cho Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.
17/08/2022
Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng
BHG - Trong các ngày từ 17 – 19.8, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức xây dựng (TCXD) Đảng năm 2022 cho các cán bộ làm công tác TCXD Đảng của 11 Đảng bộ huyện, thành phố. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy dự khai mạc lớp học và trực tiếp làm báo cáo viên.
17/08/2022
Chớp thời cơ, kiên quyết phát động Tổng khởi nghĩa

Cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân trong Cách mạng Tháng Tám 1945 ở Việt Nam là minh chứng sinh động về sự nhạy bén của Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhận định tình hình, dự kiến thời cơ và chỉ đạo chớp thời cơ lịch sử để khởi nghĩa thành công.


17/08/2022
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tiếp công dân theo định kỳ
BHG - Chiều 16.8, tại trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi tiếp công dân theo định kỳ. Tham gia buổi tiếp công dân có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo UBND thành phố Hà Giang.
16/08/2022