Các ngành, đơn vị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

19:05, 15/07/2022

BHG - Chiều 15.7, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự ATGT 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu của tỉnh.

Theo đánh giá của Ủy ban ATGT Quốc gia, tình hình trật tự ATGT 6 tháng đầu năm về cơ bản được bảo đảm, số vụ và số người bị thương do tai nạn giao thông (TNGT) tiếp tục được kéo giảm sâu so với cùng kỳ năm 2021. Cụ thể, toàn quốc đã xảy ra 5.703 vụ TNGT (giảm 663 vụ), làm chết 3.314 người (tăng 79 người), bị thương 3.690 người (giảm 793 người). Bộ Công an, Bộ GTVT và các địa phương đồng loạt ra quân tập trung xử lý các vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, cơi nới thùng xe, chở quá khổ, quá tải… Trong đó, tiến hành gửi thông báo về cơ quan khi phát hiện các trường hợp vi phạm là đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang về nồng độ cồn. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo đảm trật tự ATGT vẫn còn nhiều tồn tại như: Còn xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người gây bức xúc trong dư luận xã hội; số người chết do TNGT trong tháng 3 và tháng 4 tăng so với cùng kỳ năm 2021; TNGT tháng 6 tăng cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Số người chết do TNGT đường bộ, đường thủy nội địa và hàng hải đều tăng so với cùng kỳ. Tình hình vi phạm tải trọng xe ô tô trên đường bộ tái diễn tại nhiều địa phương.

Tại hội nghị, đại biểu các bộ, ngành và một số địa phương đã chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác kéo giảm TNGT, biện pháp kiểm soát tải trọng phương tiện, công tác xử lý điểm đen trên đường bộ; tình trạng ùn tác các cảng hàng không… đồng thời, kiến nghị nhiều giải pháp nhằm đảm bảo trật tự ATGT trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo về phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, yêu cầu: Ủy ban ATGT Quốc gia tiếp tục kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện Năm ATGT 2022. Bộ GTVT tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, đề án chính sách về ATGT; bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án giao thông trọng điểm, kế hoạch bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông; tiến hành rà soát, xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn TNGT mới phát sinh; phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện các giải pháp kiểm soát tải trọng xe ô tô. Bộ Công an tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, mở các đợt cao điểm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự ATGT. Đối với, các cơ quan thành viên Ủy ban ATGT Quốc gia và Ban ATGT các tỉnh, thành phố căn cứ vào nhiệm vụ tiếp tục triển khai các kế hoạch giao. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật về trật tự ATGT, từ đó nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông… Phấn đấu trong năm 2022 kéo giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương ít nhất 5% so với năm 2021.

Tin, ảnh: Văn Long

Chiều 15.7, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Ngành VHTT&DL. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Uỷ viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh, dự có đồng chí Nguyễn Hồng Hải, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở VHTT&DL; lãnh đạo và các phòng chuyên môn của Sở VHTT&DL.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Hà Giang.
Các đại biểu dự tại điểm cầu Hà Giang.

Năm 2022 với chủ đề “Xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và công tác tổ chức cán bộ”, các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch dần sôi động trở lại, nhiều giá trị văn hóa, đạo đức xã hội, truyền thống gia đình, gương người tốt, việc tốt tiếp tục được nhân rộng, phát huy. Việt Nam đã tổ chức thành công SEA Games 31 trên tinh thần thể thao cao thượng, dẫn đầu các nước khu vực Đông Nam Á với 446 huy chương, trong đó 205 huy chương vàng, phá 21/41 kỷ lục tại SEA Games. Hoạt động du lịch khởi sắc, khách du lịch nội địa và quốc tế tăng nhanh. Kết quả, 6 tháng đầu năm 2022, lượng khách du lịch nội địa đạt 60,8 triệu lượt người; khách du lịch quốc tế đạt trên 400 nghìn lượt, tổng thu từ du lịch ước đạt 265 nghìn tỷ đồng...

Đối với tỉnh Hà Giang, từ đầu năm đến nay, Sở VHTT&DL đã tăng cường quản lý, tổ chức lễ hội bảo đảm an toàn, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong mỹ tục và truyền thống văn hóa của dân tộc; tiếp tục tuyên truyền nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Hoạt động du lịch tăng trưởng mạnh. 6 tháng đầu năm, khách du lịch đến Hà Giang đạt 1,1 triệu lượt người, tăng 72% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 73,7% chỉ tiêu kế hoạch giao. Doanh thu từ hoạt động lưu trú, ăn uống và du lịch 6 tháng đầu năm đạt 893 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL đã đánh giá cao kết quả đạt được của toàn ngành trong việc triển khai các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm. Đồng thời, ghi nhận các ý kiến đóng góp, triển khai nhiệm vụ trong năm 2022. Về triển khai nhiệm vụ thời gian tới, Bộ VHTT&DL đã chỉ đạo toàn ngành thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và nhiệm vụ chung của toàn ngành. Bộ trưởng mong muốn toàn ngành luôn chủ động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Trong đó tập trung tham mưu cho Đảng, Chính phủ ban hành các chương trình, đề án lớn; xây dựng hệ sinh thái văn hóa; quyết liệt hơn trong công tác ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và tổ chức tốt các sự kiện thể thao lớn. Tiếp tục tập trung cho chủ đề của năm là “xây dựng môi trường văn hóa cơ sở và đội ngũ cán bộ” với các bộ quy tắc, quy ước do nhân dân tự xây dựng trên vai trò là chủ thể. Triển khai đồng bộ và nhanh chóng Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; trong đó phấn đấu đưa ngành du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước…

Tin, ảnh: Văn Quân

* Ngày 15.7, tại xã Thông Nguyên (Hoàng Su Phì), Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác TT&TT 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Đỗ Thái Hòa, Giám đốc Sở TT&TT chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thường trực UBND huyện Hoàng Su Phì; đại diện các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông của tỉnh; lãnh đạo Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Du lịch các huyện, thành phố.

Giám đốc Sở TT&TT Đỗ Thái Hòa phát biểu tại hội nghị.
Giám đốc Sở TT&TT Đỗ Thái Hòa phát biểu tại hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, toàn ngành TT&TT đã triển khai quyết liệt các nhiệm vụ mà Nghị quyết và kế hoạch chuyển đổi số năm 2022 đặt ra, đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác chuyển đổi số được cấp ủy, chính quyền các cấp, người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia. Trong 22 chỉ tiêu đề ra năm 2022, tính đến tháng 6 đã hoàn thành đạt và vượt 9/22 chỉ tiêu; còn 13 chỉ tiêu đang tiếp tục triển khai. Các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông đã tích cực phối hợp, thực hiện khảo sát, tư vấn, đề xuất các giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số. Đồng thời cũng tích cực hỗ trợ, tập trung nguồn lực triển khai hiệu quả nhiệm vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh, như: Tiêu thụ sản phẩm đặc trưng trên sàn thương mại điện tử; triển khai địa chỉ số gắn với bản đồ số quốc gia; tổ chức triển lãm thực tế ảo 3D trong lĩnh vực nông nghiệp...

Các đại biểu tham quan bộ phận “một cửa” xã Thông Nguyên.
Các đại biểu tham quan bộ phận “một cửa” xã Thông Nguyên.

Các mục tiêu, nội dung chuyển đổi số nêu trong Nghị quyết đã được cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh quan tâm, trở thành giải pháp hữu hiệu cho phát triển kinh tế, tiêu thụ sản phẩm OCOP của các địa phương. Ngành TT&TT đã lựa chọn doanh nghiệp tham gia, đồng hành triển khai thí điểm mô hình chuyển đổi số tại một số xã như Nậm Ty (Hoàng Su Phì); xã Tả Ván (Quản Bạ); xã Phiêng Luông (Bắc Mê) và thị trấn Việt Quang (Bắc Quang). Đặc biệt, lĩnh vực truyền thông số có nhiều chuyển biến tích cực và đem lại hiệu quả rõ rệt. Nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh được truyền thông trên mạng xã hội với số lượt tiếp cận lớn. Các tin, bài, phóng sự truyền thông về sự kiện văn hóa, lễ hội, du lịch của Hà Giang trên không gian mạng được chú trọng, thu hút sự quan tâm của người dân, du khách...

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đều nhận định chuyển đổi số đã mang lại những hiệu quả rõ rệt trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt trong việc kết nối thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm nông sản; giải quyết thủ tục hành chính; quảng bá tiềm năng, thế mạnh của địa phương... Đại diện các huyện, thành phố cũng đã trao đổi, chia sẻ những cách làm hay trong công tác chuyển đổi số như: Huyện Hoàng Su Phì huy động người dân và doanh nghiệp viễn thông cùng phát triển hạ tầng mạng lưới internet; giao chỉ tiêu hồ sơ trực tuyến cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ. Huyện Xín Mần thành lập tổ hỗ trợ kỹ thuật, dịch vụ công và ký số; ký cam kết về chuyển đổi số giữa các phòng, đơn vị với lãnh đạo huyện; chọn một số xã triển khai tạo tài khoản cho người dân thanh toán điện tử... Đại diện các đơn vị: Bưu điện tỉnh, VNPT Hà Giang, Viettel Hà Giang, MobiFone Hà Giang cũng đề xuất một số nội dung, chính sách đồng hành cung cấp nền tảng phục vụ chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Tại hội nghị, UBND xã Thông Nguyên đã công bố Quyết định thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng thôn Nậm Hồng, xã Thông Nguyên gồm 6 thành viên, có nhiệm vụ cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chuyển đổi số trên địa bàn thôn.

Tin, ảnh: NGUYỄN PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XVIII thành công tốt đẹp
BHG - Sáng 15.7, Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XVIII bước vào ngày làm việc thứ ba, biểu quyết thông qua các nghị quyết và bế mạc kỳ họp. Dự kỳ họp có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh; các ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố; các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII.
15/07/2022
Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm
BHG - Sáng 15.7, tại Hà Nội, Ban Dân vận T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác dân vận 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Dân vận T.Ư dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh, đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì.
15/07/2022
Kỳ họp thứ Bảy HĐND tỉnh, Phiên chất vấn và trả lời chất vấn sôi nổi, đúng trọng tâm
BHG - Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Bảy, HĐND tỉnh khóa XVIII, chiều 14.7,  kỳ họp diễn ra phiên chất vấn và trả lời chất vấn một cách sôi nổi, đúng trọng tâm. Các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên thảo luận. Dự có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XV đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành…
14/07/2022
Đánh bại chủ nghĩa cá nhân – đặc tính cách mạng nổi bật trong tư tưởng Hồ Chí Minh
BHG - Đánh bại chủ nghĩa cá nhân, người cách mạng, Đảng cách mạng phải suốt đời trau dồi cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, suốt đời tận tụy phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đất nước. Đây là đặc tính cách mạng nổi bật trong tư tưởng Hồ Chí Minh trên bình diện đạo đức.
14/07/2022