Hội thảo phát triển du lịch Vị Xuyên

14:56, 27/03/2022

BHG - Sáng 27.3, UBND huyện Vị Xuyên tổ chức Hội thảo phát triển du lịch Vị Xuyên giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Dự hội thảo có đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành; các chuyên gia, doanh nghiệp du lịch, lữ hành trong và ngoài tỉnh.

Các đại biểu dự hội thảo.
Các đại biểu dự hội thảo.

Vị Xuyên có tiềm năng lớn về phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch tâm linh, về nguồn với nhiều điểm di tích lịch sử tâm linh và di sản văn hoá Phật giáo như: Đền thờ các Anh hùng Liệt sĩ mặt trận Vị Xuyên trên điểm cao 468 xã Thanh Thuỷ, Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên; các chùa Sùng Khánh, Bình Lâm, Nậm Dầu và sự đa dạng, độc đáo trong văn hoá truyền thống đồng bào các dân tộc. Những năm qua, huyện Vị Xuyên tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và các sản phẩm du lịch đặc trưng. Đến nay, toàn huyện có 47 cơ sở lưu trú với 417 buồng phòng, 621 giường. Tốc độ tăng trưởng trung bình giai đoạn 2015 – 2020 là 25,8%/năm đối với cơ sở lưu trú và 26,9% đối với số buồng phòng. Qua đó thu hút đông đảo du khách.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long phát biểu tại hội thảo.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm về giải pháp phát triển du lịch bền vững như: Cơ chế, chính sách thu hút đầu tư; xây dựng làng văn hoá du lịch cộng đồng gắn với lợi ích người dân bản địa; xây dựng sản phẩm đặc trưng địa phương làm quà tặng lưu niệm cho du khách gắn với sản phẩm Ocop; định vị sản phẩm du lịch góp phần tạo dựng thương hiệu điểm đến Vị Xuyên; nâng cao vai trò của cấp ủy, chính quyền cơ sở trong phát triển du lịch; đào tạo nguồn nhân lực du lịch...

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long cảm ơn các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất các giải pháp trọng tâm mang tính chiến lược trong phát triển du lịch huyện Vị Xuyên; đồng thời đề nghị UBND huyện Vị Xuyên tiếp thu ý kiến của các đại biểu, xây dựng đề án cụ thể định hướng phát triển du lịch huyện trong giai đoạn tới phù hợp, thống nhất với quy hoạch phát triển du lịch của tỉnh; kết hợp du lịch với phát triển bản sắc văn hoá dân tộc; chú trọng đào tạo nguồn nhân lực du lịch gắn với giải quyết việc làm cho lao động địa phương; xây dựng sản phẩm du lịch đa dạng, hấp dẫn; đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với phát triển du lịch; tăng cường quảng bá du lịch địa phương bằng nhiều hình thức; có chính sách hỗ trợ, thu hút doanh nghiệp; rà soát quỹ đất cho phát triển du lịch; phát triển du lịch phải gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững.

Tin, ảnh: BIỆN LUÂN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
BHG - Sáng 26.3, Tỉnh đoàn tổ chức Lễ kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 – 26.3.2022). Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tuyến và phát trực tiếp trên trang fanpage của Tỉnh đoàn Hà Giang.
26/03/2022
Giao ban công tác dân vận quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022
BHG - Chiều 25.3, Ban Dân vận Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận quý I, triển khai nhiệm vụ quý II năm 2022. Đồng chí Trần Mạnh Lợi, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ chủ trì hội nghị.
26/03/2022
Hội đồng thẩm định Đề án thành lập Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Hà Giang làm việc với lãnh đạo tỉnh
BHG - Sáng 26.3, Đoàn công tác Hội đồng thẩm định Đề án thành lập Phân hiệu Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) tại Hà Giang đã có buổi làm việc với Thường trực UBND tỉnh. Dự buổi làm việc có ông Nguyễn Viết Lộc, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Chủ tịch Hội đồng thẩm định; GS.TS Phạm Hồng Quang, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng ĐHTN; đại diện một số Bộ, ngành thành viên Hội đồng thẩm định. Về phía tỉnh ta, dự và chủ trì buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành và thành phố Hà Giang.
26/03/2022
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hoàng Gia Long kiểm tra tiến độ một số công trình tại thành phố Hà Giang
BHG - Sáng 26.3, đồng chí Hoàng Gia Long, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đi kiểm tra tiến độ một số công trình thuộc dự án “Chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) – Tiểu dự án Hà Giang”. Cùng đi có lãnh đạo một số sở, ngành và thành phố Hà Giang.
26/03/2022