Điểm lại một số sự kiện nổi bật của tỉnh năm 2020

09:45, 01/01/2021

BHG - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tổ chức trong 3 ngày (từ 15 – 17.10), tại Hội trường lớn Tỉnh ủy với 323 đại biểu. Với phương châm: Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới – Phát triển, Đại hội bầu 51 đồng chí vào BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII. Tại hội nghị lần thứ Nhất, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII bầu 15 đồng chí vào BTV Tỉnh ủy. Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên Dự khuyết T.Ư Đảng, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang, tái cử chức Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII. Các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI được bầu tái cử chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVII. Hội nghị bầu 11 đồng chí vào UBKT Tỉnh ủy khóa XVII. Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội về mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Lẵng hoa chúc mừng đại hội. 						Ảnh: PV
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng Lẵng hoa chúc mừng đại hội. 

Tổng kết giai đoạn I Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công (NCC), cựu chiến binh (CCB) nghèo, hộ nghèo: Sáng 17.9, Ban Chỉ đạo Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người NCC, CCB nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết giai đoạn I (năm 2019 – 2020). Đây là chương trình lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với sự đồng lòng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị và chung tay, góp sức của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân trên khắp mọi miền Tổ quốc, từ tháng 7.2019 đến tháng 9.2020, toàn tỉnh đã hoàn thành 3.336 ngôi nhà, vượt mục tiêu 1.336 nhà. Tổng kinh phí huy động xã hội hóa trên 200 tỷ đồng; huy động được trên 1,2 triệu ngày công. Chương trình thể hiện tính nhân văn sâu sắc của Đảng, Nhà nước, của tỉnh đối với NCC, CCB nghèo, hộ nghèo, được đông đảo các tầng lớp nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh bàn giao nhà cho gia đình ông Hầu Mí Vàng, thôn Khung Nhung, xã Quản Bạ (Quản Bạ). 					Ảnh: Duy Tuấn
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh bàn giao nhà cho gia đình ông Hầu Mí Vàng, thôn Khung Nhung, xã Quản Bạ (Quản Bạ). 

Công bố thành lập và ra mắt Quỹ Khuyến học – Khuyến tài tỉnh: Sáng 5.7, tỉnh ta tổ chức Lễ công bố thành lập và ra mắt Quỹ Khuyến học – Khuyến tài tỉnh. Đây là quỹ xã hội, chịu sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan; có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí và phương tiện hoạt động. Quỹ được hình thành từ nguồn vận động quyên góp, tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước để chăm lo cho sự nghiệp “trồng người”; tạo nguồn nhân lực cho đất nước, cho tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủng hộ Quỹ Khuyến học – Khuyến tài tỉnh.  						Ảnh: PV
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủng hộ Quỹ Khuyến học – Khuyến tài tỉnh. 
 

Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Hà Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới: Tối 3.8, tại Quảng trường 26.3, UBND tỉnh tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Hà Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới. Sau 10 năm thực hiện, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và chung tay của người dân, tổng vốn huy động của thành phố đạt trên 317,9 tỷ đồng; trong đó, ngân sách và vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án, vốn tín dụng ưu đãi trên 279 tỷ đồng; vốn huy động từ các doanh nghiệp 17,8 tỷ đồng; vốn đóng góp của người dân trên 19,7 tỷ đồng. Nhân dân hiến 114.988 m2 đất và đóng góp 155.368 ngày công xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Các
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng T.p Hà Giang hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019.

Khai mạc Lễ hội Hoa Tam giác mạch và kỷ niệm 10 năm Cao nguyên đá Đồng Văn gia nhập mạng lưới Công viên Địa chất toàn cầu: Tối 28.11, tại Quảng trường 26.3 thành phố Hà Giang và điểm cầu huyện Đồng Văn diễn ra Chương trình Kỷ niệm 10 năm Công viên Địa chất toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn gắn với Lễ hội Hoa Tam giác mạch. Trong 10 năm gia nhập mạng lưới Công viên Địa chất toàn cầu, với sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế, sự giúp đỡ của các bộ, ngành T.Ư và sự đồng lòng quyết tâm của tỉnh Hà Giang, Công viên Địa chất toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn đã góp phần quan trọng vào sự phát triển KT – XH của tỉnh, trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước. Nhiều sản phẩm du lịch trở thành thương hiệu của Hà Giang, trong đó tiêu biểu là Lễ hội Hoa Tam giác mạch được tổ chức thường niên.

Lễ hội hoa Tam giác mạch năm 2020
Lễ hội hoa Tam giác mạch năm 2020

Ký kết khung hợp tác chiến lược giữa tỉnh Hà Giang với Ngân hàng Thế giới: Chiều 25.5, UBND tỉnh tổ chức Lễ ký kết khung hợp tác chiến lược giữa tỉnh Hà Giang với Ngân hàng Thế giới (WB). Giai đoạn 2011 - 2020, tỉnh Hà Giang đã tiếp nhận và triển khai 9 chương trình, dự án do WB tài trợ với tổng vốn ODA là 1.991.225 triệu đồng, trong đó có 4 dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng, 5 dự án đang thực hiện. Các chương trình, dự án đã tích cực hỗ trợ tỉnh trong công cuộc giảm nghèo, đầu tư xây dựng, nâng cấp các cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục, y tế, phát triển nông thôn và nâng cao năng lực giảm nghèo của địa phương.

Cá
Lễ ký kết khung hợp tác chiếc lược giữa WB và tỉnh Hà Giang

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hà Giang lần thứ VI: Sáng 30.9, tỉnh ta tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VI, giai đoạn 2020 – 2025. 5 năm qua, phong trào thi đua và công tác khen thưởng đã đóng góp tích cực vào kết quả phát triển KT – XH của tỉnh: Kinh tế tăng trưởng ổn định; chương trình xây dựng NTM triển khai mạnh mẽ; du lịch, dịch vụ có nhiều khởi sắc; văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, chất lượng nguồn nhân lực, trình độ dân trí được nâng lên; chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao. Đại hội đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 – 2025 với chủ đề: “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, xây dựng tỉnh Hà Giang phát triển”, thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

trao
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Hội nghị biểu dương người có uy tín (NCUT) tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS): Sáng 2.10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương NCUT tiêu biểu trong đồng bào DTTS tỉnh Hà Giang, giai đoạn 2018 – 2020; 200 NCUT tiêu biểu của tỉnh dự. Hội nghị tổng kết hoạt động, biểu dương, tôn vinh NCUT tiêu biểu; thảo luận, rút ra bài học kinh nghiệm, cách làm hay, phát huy vai trò của NCUT, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT - XH, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS, giai đoạn 2020 - 2025.

Đại hội
Bộ trưởng - Chủ nhiệm ủy ban Dân tộc và Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh trao đổi với các đại biểu người có uy tín tiêu biểu của tỉnh

Đoàn công tác tỉnh ta thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc): Những ngày đầu năm 2020, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh có chuyến  thăm, dự chương trình gặp gỡ đầu Xuân giữa Bí thư 4 tỉnh biên giới Việt Nam gồm: Hà Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh với Bí thư Khu ủy Khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và Hội nghị lần thứ 11 của Ủy ban Công tác liên hợp giữa 4 tỉnh với Khu tự trị dân tộc Choang. Chương trình gặp gỡ đầu Xuân giữa Bí thư các tỉnh được khởi nguồn từ năm 2016 nhằm thắt chặt mối quan hệ hữu nghị giữa các địa phương đối đẳng giữa hai bên, xây dựng cơ chế hợp tác thực chất, toàn diện trên các lĩnh vực, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ đối ngoại ngày càng gắn kết, nâng cao.

w
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng với Bí thư Khu ủy Quảng Tây (Trung Quốc).

Đại dịch COVID-19 bùng phát tại Thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) và xuất hiện tại Việt Nam vào tháng 1.2020. Tháng 4, Hà Giang ghi nhận ca bệnh đầu tiên tại huyện Đồng Văn (số 268 của cả nước). Do thực hiện tốt các các biện kiểm soát, pháp ngăn chặn kịp thời các trường hợp xuất, nhập cảnh qua biên giới; đồng thời áp dụng các biện pháp cách ly, theo dõi và hạn chế người đến từ vùng dịch, đóng cửa biên giới, triển khai việc khai báo y tế; hoạt động “tập trung đông người”, đi lại, buôn bán tại các địa phương bị hạn chế nhưng tỉnh ta đã thực hiện tốt “mục tiêu kép” trong phòng, chống dịch bệnh.

dd
Phóng viên Báo Hà Giang tác nghiệp tại tâm dịch thôn Pín Tủng, xã Phố Là (Đồng Văn)

BÁO HÀ GIANG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2020

BHG - Sáng 31.12, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2020. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính chủ trì hội nghị. Tham dự có lãnh đạo các bộ, ngành liên quan. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hà Giang có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

 

31/12/2020
Hội nghị BCH Hội CCB khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh lần thứ IX

BHG - Chiều 30.12, Hội Cựu chiến binh (CCB) khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2018 – 2022 tổ chức hội nghị BCH lần thứ IX (mở rộng) nhằm đánh giá công tác hoạt động năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Trương Văn Thắng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh và đại diện lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh.

 

31/12/2020
Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự, hành chính năm 2021

BHG - Chiều 30.12, Cục thi hành án dân sự (THADS) tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai công tác THADS, hành chính năm 2021. Đến dự có đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh...

 

31/12/2020
"Chi bộ tốt, dân ấm no" - Kỳ cuối: Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ chiến lược đủ phẩm chất, năng lực

BHG - Từ thực tiễn, bài học kinh nghiệm sau 2 năm thực hiện chuyển sinh hoạt đảng viên là CBCC cấp xã, Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy về công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 26 của BCH T.Ư về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu hiện nay, Trưởng ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh Nguyễn Minh Tiến nhấn mạnh.

 

31/12/2020