Tuần hàng giới thiệu cam và sản phẩm OCOP Hà Giang tại Hà Nội

16:39, 03/12/2020

BHG - Nhằm quảng bá, giới thiệu, kết nối tiêu thụ các sản phẩm OCOP của tỉnh tới thị trường Hà Nội và các tỉnh, thành trong cả nước, sáng 3.12, tại thành phố Hà Nội, UBND tỉnh Hà Giang phối hợp với Bộ NN&PTNT tổ chức Tuần hàng giới thiệu sản phẩm cam và sản phẩm OCOP tỉnh Hà Giang lồng ghép với Hội chợ triển lãm Nông nghiệp Quốc tế lần thứ 20 – AgroViet 2020. Tới dự có đồng chí Lê Minh Hoan, Ủy viên T.Ư Đảng, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT; lãnh đạo Bộ Công thương, Liên minh HTX Việt Nam, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam... Về phía Hà Giang có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan và lãnh đạo một số huyện, thành phố trong tỉnh.

Các đại biểu dự lễ khai mạc hội chợ.
Các đại biểu dự lễ khai mạc hội chợ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh nhấn mạnh: Hà Giang có khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp cho phát triển sản xuất hàng hóa nông nghiệp hữu cơ. Những năm qua, tỉnh đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp, song song với việc quy hoạch định hướng lại hàng hóa nông nghiệp gắn với ban hành các cơ chế, chính sách tập trung cho các sản phẩm như: Cam, chè, mật ong, dược liệu và chương trình OCOP. Đến nay, toàn tỉnh có 7 sản phẩm đã được cấp chỉ dẫn địa lý gồm: Cam sành, chè Shan tuyết, mật ong Bạc hà, gạo tẻ Già Dui, hồng không hạt, sản phẩm thịt bò và thảo quả. Đồng thời, thực hiện chương trình “mỗi xã một sản phẩm” gắn hoạt động kinh tế của làng nghề với thương mại dịch vụ, du lịch và bảo tồn, phát triển văn hóa truyền thống. Tỉnh đã đánh giá, phân hạng cho 82 sản phẩm đạt 3 sao, 36 sản phẩm đạt 4 sao và 2 sản phẩm đạt 5 sao đề nghị Bộ NN&PTNT xem xét, công nhận.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh phát biểu tại lễ khai mạc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh phát biểu tại lễ khai mạc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh mong muốn UBND thành phố Hà Nội, các sở, ngành liên quan và các cơ quan truyền thông, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp tiếp tục quan tâm, ủng hộ tỉnh Hà Giang trong việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm cam và các sản phẩm OCOP trên các phương tiện thông tin đại chúng, hỗ trợ kết nối đưa các sản phẩm hàng hóa nông sản chủ lực của Hà Giang vào tiêu thụ ổn định tại hệ thống các siêu thị, chợ đầu mối trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT và các đại biểu cắt băng khai mạc hội chợ.
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT và các đại biểu cắt băng khai mạc hội chợ.

Hội chợ triển lãm Nông nghiệp Quốc tế - AgroViet là sự kiện xúc tiến thương mại thường niên quan trọng của Ngành NN&PTNT với mục đích giới thiệu thành tựu nông nghiệp trong thời kỳ hội nhập quốc tế, thúc đẩy tiêu thụ các sản phẩm nông lâm thủy sản tại thị trường nội địa gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Tại buổi lễ, các đại biểu đã cắt băng khai mạc Hội chợ triển lãm; khai trương gian hàng trưng bày sản phẩm cam vàng và sản phẩm OCOP của tỉnh Hà Giang.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh cùng các đại biểu cắt băng khai trương gian hàng trưng bày sản phẩm cam và sản phẩm OCOP của tỉnh Hà Giang.
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Thị Minh Hạnh cùng các đại biểu cắt băng khai trương gian hàng trưng bày sản phẩm cam và sản phẩm OCOP của tỉnh Hà Giang.

Hội chợ năm nay sẽ diễn ra từ ngày 3 – 6.12, với quy mô 200 gian hàng của 150 đơn vị, doanh nghiệp, HTX đến từ hơn 30 tỉnh, thành phố… Trong đó, gian hàng Hà Giang có gần 100 sản phẩm OCOP của tỉnh được trưng bày. Đây là những sản phẩm tiêu biểu, đặc trưng của tỉnh có đẩy đủ bao bì, nhãn mác hàng hóa, mã vạch tem truy xuất nguồn gốc, đảm bảo các điều kiện lưu thông trên thị trường.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan cùng các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của Hà Giang.
Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan cùng các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP của Hà Giang.

 

Người dân thành phố Hà Nội tham quan và mua sản phẩm cam Hà Giang
Người dân thành phố Hà Nội tham quan và mua sản phẩm cam Hà Giang

Tin, ảnh: Văn Long


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đoàn công tác Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam làm việc tại huyện Mèo Vạc

BHG - Ngày 3.12, đoàn công tác Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam do đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại huyện Mèo Vạc.

 

03/12/2020
Ra mắt Trang thông tin về Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Ngày 3/12, tại Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) chính thức khai trương Trang thông tin đặc biệt, đa loại hình và đa ngôn ngữ, phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (địa chỉ: http://daihoidang.vn).

03/12/2020
Đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang tham gia các hoạt động tại Đại hội đại biểu toàn quốc các DTTS Việt Nam

BHG - Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam lần thứ II năm 2020, ngày 3.12, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng 1.600 đại biểu đến từ các tỉnh, thành đã tiến hành Dâng hương tại Đền Hùng (Phú Thọ), vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đài tưởng niệm Liệt sỹ Bắc Sơn (TP. Hà Nội). Tham gia các hoạt động, đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang có 65 đại biểu chính thức do đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn.

 

03/12/2020
Hội nghị đánh giá kết quả phối hợp đảm bảo ANTT khu vực giáp ranh hai tỉnh Hà Giang và Cao Bằng

BHG - Sáng 3.12, tại huyện Yên Minh, Tỉnh ủy Hà Giang và Tỉnh ủy Cao Bằng tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh, năm 2019 - 2020. Các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy...

03/12/2020