Hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Quy định số 09 của Ban Bí thư

17:54, 24/12/2020

BHG - Ngày 23.12, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết 2 năm thực hiện Quy định số 09-QĐi/TW của Ban Bí thư (Quy định 09); tổng kết 5 năm tổ chức hoạt động của cụm thi đua các trường chính trị cấp tỉnh (2015-2020); tổng kết công tác trường chính trị năm 2020. GS,TS Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương dự và chỉ đạo. Dự hội nghị còn có đại diện trường chính trị các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện Quy định số 09 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị toàn quốc triển khai Quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Học viện đã phối hợp với Ban Tổ chức tỉnh ủy, thành ủy xây dựng đề án, tham mưu cho Ban Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy thực hiện quy định của Ban Bí thư phù hợp với thực tiễn địa phương. Trong quá trình sắp xếp lại tổ chức bộ máy, Học viện thường xuyên lưu ý các trường làm tốt công tác tư tưởng, phát huy dân chủ để cơ cấu lại bộ máy một cách khoa học, phù hợp. Sau 2 năm triển khai, hiện đã có 62/63 tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương phê duyệt Đề án và ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị. Tính đến tháng 12.2019, đã có 61 tỉnh, thành phố thực hiện xong Quy định 09-QĐ/TW (đạt 96,83%); đây là một nỗ lực rất lớn của các tỉnh ủy, thành ủy.

Đồng chí Sèn Chỉn Ly, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hà Giang vinh dự nhận Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.
Đồng chí Sèn Chỉn Ly, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nguyên Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Hà Giang vinh dự nhận Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Hội nghị đã dành nhiều thời gian để các đại biểu, lãnh đạo các trường chính trị trên cả nước thảo luận những thuận lợi, khó khăn khi thực hiện Quy định 09. Tham luận của đồng chí Phạm Sỹ Hùng, Phó Hiệu trưởng Thường trực, phụ trách Trường Chính trị tỉnh Hà Giang nêu rõ: Quy định số 09 là phù hợp với xu thế tinh giản bộ máy, tổ chức. Từ Quy định 09, mối liên hệ giữa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh với các Trường chính trị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ngày càng chặt chẽ hơn. Trên cơ sở nội dung của Quy định số 09, Trường chính trị tỉnh Hà Giang đã được Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm, đầu tư cải tạo, sửa chữa và xây dựng cơ sở Trường chính trị tỉnh Hà Giang giai đoạn I khang trang, sạch đẹp, trong đó, nhà trường đã xây dựng được phòng họp trực tuyến kết nối với Học viện để tham gia các hội nghị do Học viện tổ chức.

Kết luận tại hội nghị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng yêu cầu trường chính trị các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Vụ, Viện trực thuộc Học viện tiếp tục hoàn thiện về chuyên môn; sớm hoàn thiện bộ tiêu chí về xây dựng trường chính trị chuẩn…

Tại hội nghị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tặng Bằng khen của Học viện cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Quy định 09.

Nguyễn Tiến Thanh (Trường Chính trị tỉnh Hà Giang)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

75 năm, Đảng bộ tỉnh Hà Giang vượt khó dựng xây miền "đá nở hoa" - Bài 2: Những dấu ấn của Đảng bộ trong hành trình thực hiện lời Bác dạy, vượt lên gian khó

BHG - Có thể nói, hành trình lịch sử 75 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh là một hành trình vượt khó đầy tự hào, thực hiện tốt lời Bác Hồ dạy. Ngay sau khi Đảng bộ được thành lập (25.12.1945), không chỉ thực hiện nhiệm vụ xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, hệ thống chính quyền mà còn phải đối mặt, giải quyết những vấn đề như sự nổi dậy của giặc "Cờ trắng" năm 1947...

24/12/2020
Ban Chấp hành Trung ương triệu tập Đại hội XIII từ ngày 25/1/2021

Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã họp từ ngày 14/12/2020 đến ngày 18/12/2020 tại Thủ đô Hà Nội. Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định triệu tập Đại hội XIII từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021 tại Thủ đô Hà Nội.

24/12/2020
Hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2021

BHG - Sáng 23.12, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021 - 2025. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ chính trị, Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành T.Ư… Dự tại điểm cầu Hà Giang có các đồng chí: Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành.

 

23/12/2020
Hội nghị Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam lần thứ 3

BHG - Ngày 22.12, tại Hà Nội, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 3, khóa IX theo hình thức trực tuyến với 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam. Chủ trì tại điểm cầu của tỉnh có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Vàng Seo Cón, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

23/12/2020