Đoàn kiểm tra Ban Dân vận T.Ư, Bộ Công an, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam làm việc với tỉnh

08:22, 01/12/2020

BHG - Chiều 30.11, đoàn kiểm tra liên ngành của Ban Dân vận T.Ư, Bộ Công an, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam do đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Dân vận T.Ư làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với tỉnh Hà Giang về kiểm tra chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với lực lượng vũ trang (LLVT) năm 2020. Tham gia làm việc với đoàn công tác về phía tỉnh có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV của tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và một số đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.
Phó trưởng Ban Dân vận T.Ư Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại buổi làm việc.
Phó trưởng Ban Dân vận T.Ư Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu tại buổi làm việc.

Trong những năm qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy và LLVT tỉnh đã thực hiện tốt công tác phối hợp. Từ năm 2016 đến nay, đã phối hợp tổ chức trên 9.000 buổi tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho trên 568.000 lượt cán bộ, chiến sĩ, LLVT và các tầng lớp nhân dân. Tích cực phối hợp tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, nhất là tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo. Đặc biệt, công tác phối hợp tham gia phát triển KT - XH, giảm nghèo, xây dựng NTM, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn được triển khai kịp thời. Toàn tỉnh hiện có trên 16.800 mô hình, điển hình Dân vận khéo; nhiều mô hình có cách làm hay, sáng tạo như: Phong trào xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, chương trình “Nồi cháo yêu thương, thắm tình người chiến sĩ”, “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới”, mô hình “Con nuôi đồn biên phòng”… Cùng với đó, công tác phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và các LLVT trong tham gia củng cố quốc phòng - an ninh; xây dựng, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác đối ngoại luôn được triển khai tốt. Qua đó góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết quân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Tổ quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại buổi làm việc.
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh phát biểu tại buổi làm việc.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cho biết: tỉnh Hà Giang xác định các LLVT phải có mối quan hệ, gắn bó mật thiết với nhân dân, do đó tỉnh luôn chú trọng công tác dân vận, đào tạo đội ngũ cán bộ LLVT là người dân tộc. Đồng thời xác định mỗi người dân biên giới là một “Cột mốc sống”, chính vì vậy tỉnh đặc biệt quan tâm tới đời sống nhân dân vùng biên giới, trong đó chương trình làm nhà ở theo Quyết định 1953 của BTV Tỉnh ủy là một minh chứng. Bên cạnh đó, những năm qua tỉnh Hà Giang đã, đang triển khai, thực hiện nhiều chính sách riêng, đặc thù đối với bà con nên nhân dân luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Đối với các LLVT luôn phối kết hợp chặt chẽ đảm bảo an ninh trật tự; xây dựng được thế trận lòng dân vững chắc, thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững mạnh. Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh mong muốn đoàn kiểm tra liên ngành T.Ư tiếp tục quan tâm các tỉnh biên giới, nhất là đầu tư cơ sở vật chất, quản lý biên giới bằng công nghệ 4.0. Hỗ trợ thêm nguồn kinh phí để các địa phương biên giới triển khai, nhân rộng các mô hình dân vận hiệu quả, phù hợp.

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi phát biểu tại buổi làm việc.
Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Trần Mạnh Lợi phát biểu tại buổi làm việc.
Đại diện Đoàn kiểm tra liên ngành của Ban Dân vận T.Ư, Bộ Công an, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.
Đại diện Đoàn kiểm tra liên ngành của Ban Dân vận T.Ư, Bộ Công an, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Kết luận buổi làm việc, Phó trưởng Ban Dân vận T.Ư Nguyễn Hồng Lĩnh vui mừng trước tình hình phát triển KT - XH của tỉnh Hà Giang, nhất là những điểm sáng, điểm mới trong công tác dân vận; công tác phối kết hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy với các LLVT và giữa các lực lượng vũ trang với nhau. Đồng chí mong muốn tỉnh Hà Giang tiếp tục chú trọng phát triển KT - XH song song với các giải pháp nâng cao thu nhập cho người dân. Đối với các LLVT của tỉnh cần phải hết sức quan tâm đến trong công tác vận động, phụng sự nhân dân; nâng cao khả năng phối hợp để xử lý các vấn đề phát sinh, nhất là tại địa bàn biên giới, các xã khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng đồng bào tôn giáo và những vấn đề liên quan đế tranh chấp đất đai, công tác đền bù... Phó trưởng Ban Dân vận T.Ư Nguyễn Hồng Lĩnh cũng yêu cầu cần tiếp tục tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; tăng thời gian, thời lượng đối thoại, tiếp dân; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu. Quan tâm công tác xây dựng Đảng, phát triển đảng viên. Nâng cao vai trò tham mưu của Ban Dân vận Tỉnh ủy; chú trọng công tác vận động xã hội hóa để triển khai các mô hình dân vận nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc...

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
Lãnh đạo Công an tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
Lãnh đạo BCH BĐBP tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.
Lãnh đạo BCH BĐBP tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tin, ảnh: Phi Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý làm việc với Đài Tiếng nói Việt Nam

BHG - Ngày 30.11, đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Đài Tiếng nói Việt Nam về tiến độ xây dựng Trạm tiếp sóng FM Chiêu Lầu Thi tại xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở, ngành và huyện Hoàng Su Phì.

 

30/11/2020
Đại hội Liên minh HTX tỉnh lần thứ V

BHG - Sáng 30.11, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Dự Đại hội có các đồng chí: Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang...

30/11/2020
Họp báo thông báo nội dung chương trình Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh

BHG - Sáng 30.11, tại trụ sở HĐND và UBND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp báo thông báo nội dung chương trình Kỳ họp thứ 16 - HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự buổi họp báo có lãnh đạo một số sở, ngành; các cơ quan thông tấn, báo chí T.Ư và địa phương.

30/11/2020
EVFTA – động lực mới cho kinh tế Việt Nam phục hồi, phát triển

Trước tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát tốt ở trong nước, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và EU (EVFTA) được thực thi đã tạo thêm động lực cho các lĩnh vực của nền kinh tế phục hồi và phát triển hoạt động trong trạng thái bình thường mới, sản xuất công nghiệp tháng 11/2020 tiếp tục khởi sắc, đặc biệt là ngành chế biến, chế tạo với mức tăng cao 11,9% so với cùng kỳ năm trước.

30/11/2020