Kỷ niệm 20 năm thành lập xã Yên Thành

15:19, 28/08/2019

BHG - Sáng 28.8, xã Yên Thành (Quang Bình) đã tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập xã (2.9.1999 - 2.9.2019). Đến dự có lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện và cán bộ, đảng viên, đồng bào các dân tộc trên địa bàn xã.

Lãnh đạo huyện Quang Bình tặng Giấy khen cho các tập thể và gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua kỷ niệm 20 thành lập xã Yên Thành.
Lãnh đạo huyện Quang Bình tặng Giấy khen cho các tập thể và gia đình có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua kỷ niệm 20 thành lập xã Yên Thành.

Mặc dù là xã vùng III của huyện Quang Bình, xong 20 năm qua, được sự quan tâm đầu tư của tỉnh, huyện cùng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, xã Yên Thành đã nêu cao tinh thần, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm và thu được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực KT - XH. Năm 2018, thu ngân sách trên địa bàn đạt 6,5 tỷ đồng (tăng 13 lần so với năm 1999); giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng cây là 49 triệu đồng; tỷ trọng chăn nuôi chiếm 67% giá trị sản xuất nông nghiệp; thu nhập bình quân đầu người đạt 22 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 33%. Hiện toàn xã xây dựng được 7 mô hình về phát triển kinh tế và 3 mô hình VH - XH, AN - QP. Thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới, xã đã tổ chức tổng số 71 buổi lao động; tu sửa 16.257 m đường giao thông; làm mới trên 12.000 m đường bê tông; phong trào làm “nhà sạch vườn đẹp” được nhân dân đồng tình ủng hộ, chương trình tổ chức lại sản xuất nhằm nâng cao thu nhập cho người dân đã đem lại hiệu quả thiết thực. Tính đến nay, Đảng bộ xã có 13 chi bộ với tổng số 335 đảng viên; hàng năm, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 82%.

Các đại biểu tham quan gian giới giới thiệu các sản phẩm đặc trưng xã Yên Thành.
Các đại biểu tham quan gian giới thiệu các sản phẩm đặc trưng xã Yên Thành.

Phát biểu tại buổi Lễ, lãnh đạo huyện Quang Bình nhấn mạnh: Bên cạnh các thành tựu đạt được, tỷ lệ hộ nghèo xã Yên Thành còn cao, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm. Thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và nhân dân xã cần nỗ lực xây dựng các sản phẩm đặc trưng có giá trị kinh tế cao, nhất là tập trung vào chăn nuôi và trồng trọt để tạo ra các nhóm, tổ dịch vụ thôn, bản nhằm thúc đẩy việc quảng bá, giới thiệu sản phẩm đến với thị trường. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích hướng tới đại hội Đảng các cấp.

Tin, ảnh: MỘC LAN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đảng ủy thị trấn Yên Bình trao, tặng Huy hiệu 70 tuổi Đảng cho đảng viên

BHG - Ngày 27.8, Đảng ủy thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi đảng cho đảng viên Hoàng Văn Ét, sinh năm 1921, hiện đang sinh hoạt tại Đảng bộ thị trấn Yên Bình. Dự buổi Lễ có lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện Quang Bình và thị trấn Yên Bình.

 

28/08/2019
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp mặt đảng viên trẻ tiêu biểu toàn quốc học tập và làm theo lời Bác

Sáng 27-8, tại Trụ sở T.Ư Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt gần 400 đảng viên trẻ về thủ đô Hà Nội tham gia Chương trình "Gặp gỡ đảng viên trẻ tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác"...

28/08/2019
Hội nghị giao ban báo chí tháng 8

BHG - Chiều 27.8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 8.2019. Đồng chí Đặng Ái Xoan, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện Sở Thông tin và Truyền thông, lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn.

27/08/2019
Hội nghị phổ biến kế hoạch luyện tập Khu vực phòng thủ tỉnh

BHG - Chiều 27.8, tại phòng họp BCH Đảng bộ tỉnh, BCĐ diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh phổ biến kế hoạch luyện tập Khu vực phòng thủ tỉnh năm 2019. Đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ diễn tập Khu vực phòng thủ tỉnh chủ trì cuộc họp.

27/08/2019