Hội thảo khoa học "Hà Giang 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"

14:54, 19/08/2019

BHG - Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890 – 2019), 50 năm thực hiện Di chúc của Người (1969 – 2019), 74 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9 (1945 – 2019); sáng 19.8, Trường Chính trị tỉnh phối hợp với cơ quan hữu quan tổ chức Hội thảo khoa học “Hà Giang 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Dự Hội thảo có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy – Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố Hà Giang; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; đại diện các huyện, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc tỉnh…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu tại Hội thảo khoa học
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn phát biểu tại Hội thảo khoa học "Hà Giang 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh"

Phát biểu khai mạc Hội thảo, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sèn Chỉn Ly, nhấn mạnh: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Danh nhân văn hóa thế giới; trước khi vào cõi vĩnh hằng, Người để lại cho Đảng, nhân dân ta bản Di chúc lịch sử vô cùng quý giá, kết tinh tư tưởng, đạo đức, tâm hồn cao đẹp của vĩ nhân suốt đời phấn đấu, hy sinh vì Tổ quốc và nhân loại. Hội thảo là dịp để các cấp ủy, cơ quan, đơn vị tìm hiểu, nghiên cứu, khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc Di chúc và Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Hà Giang khi Người lên thăm Hà Giang năm 1961. Đồng thời, đánh giá những thành tựu, bài học kinh nghiệm sau 50 năm thực hiện Di chúc và Tám lời căn dặn của Người trên các lĩnh vực. Từ đó, đề xuất nội dung, giải pháp để vận dụng đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước; xây dựng Hà Giang phát triển toàn diện…

 

Đồng chí Sèn Chỉn Ly, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Trước khi đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Đảng, nhân dân ta bản Di chúc lịch sử vô cùng quý giá, kết tinh tinh hoa tư tưởng, đạo đức, tâm hồn cao đẹp của vĩ nhân suốt đời phấn đấu, hy sinh vì Tổ quốc và nhân loại.
Đồng chí Sèn Chỉn Ly, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu khai mạc Hội thảo

Để Hội thảo khoa học đánh giá đúng việc triển khai, kết quả thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu: Hệ thống chính trị trong toàn tỉnh tập trung thực hiện tốt việc tôn vinh, tri ân sâu sắc công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, những thành tựu trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế. Tuyên truyền nội dung, tư tưởng, giá trị của Di chúc; nhất là nội dung về Đảng cầm quyền, bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau, chăm lo đời sống nhân dân, tinh thần đoàn kết quốc tế; nêu bật tâm nguyện, tình cảm, ý chí, niềm tin, trí tuệ, trách nhiệm vô cùng lớn lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh với Tổ quốc và nhân dân Việt Nam; đồng thời, làm rõ ý nghĩa to lớn Tám lời căn dặn của Người khi lên thăm Hà Giang. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị, nhà khoa học tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc nghiên cứu khoa học gắn với ứng dụng phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân tại địa phương…

Hội thảo thu hút sự quan tâm tham dự của nhiều đại biểu.
Các đại biểu tham dự Hội thảo

Tại Hội thảo có 36 tham luận của các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, cá nhân, nhà khoa học trong tỉnh tập trung làm rõ giá trị lý luận, thực tiễn, kết quả trong thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tám lời căn dặn của Người khi lên thăm Hà Giang. Đồng thời, đánh giá kết quả, bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành cơ chế, chính sách của tỉnh để thúc đẩy, phát triển các phong trào thi đua yêu nước...

Thạc sỹ Nguyễn Thị Thanh Ngân (Trường Chính trị tỉnh) tham luận giá trị Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác giảng dạy lý luận chính trị
Thạc sỹ Nguyễn Thị Thanh Ngân (Trường Chính trị tỉnh) tham luận giá trị Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác giảng dạy lý luận chính trị tại trường.
 

Tin, ảnh: THU PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh dự khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực III Tây Bắc – Việt Bắc lần thứ 24

BHG - Sáng 19.8, tại Thư viện tỉnh, UBND tỉnh phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam khai mạc Triển lãm Mỹ thuật khu vực III Tây Bắc – Việt Bắc lần thứ 24 năm 2019. Dự khai mạc có đồng chí Đặng Quốc Khánh, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí Thư Tỉnh ủy; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nhà văn Tùng Điển, Phó Chủ tịch Ủy ban toàn quốc Liên hiệp Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; Họa sỹ Trần Khánh Chương, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư; các họa sỹ, nhà điêu khắc đến từ 15 tỉnh trong khu vực Tây Bắc – Việt Bắc.

19/08/2019
Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nhân kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng Tám và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 18/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tới dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Người trên núi Ba Vì, Hà Nội.

 
19/08/2019
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến làm việc tại huyện Mèo Vạc

BHG - Chiều ngày 16.8, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh đã có buổi làm việc tại huyện Mèo Vạc, thăm tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu phức hợp Làng văn hóa du lịch cộng đồng gắn với làng nghề truyền thống Oasis Mã Pì Lèng; hoạt động của Làng văn hóa du lịch cộng đồng dân tộc Mông thôn Pả Vi Hạ, xã Pả Vi; dự án duy trì, phát triển giống lợn đen Lũng Pù. 

18/08/2019
Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 9 tại xã Đồng Yên và Vĩnh Phúc

BHG - Ngày 16.8, Tổ đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Bắc Quang do đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng đã có buổi tiếp xúc cử tri tại xã Đồng Yên và Vĩnh Phúc, huyện Bắc Quang, thông báo tới các cử tri kết quả Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XVII và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến kiến nghị của cử tri 2 xã. Tham gia buổi tiếp xúc có lãnh đạo UBND, MTTQ huyện và đông đảo cử tri trên địa bàn 2 xã.

17/08/2019