Khai mạc Lễ hội 100 năm Chợ tình Khâu Vai và công bố Bằng tái công nhận Công viên Địa chất toàn cầu Unesco Cao nguyên đá Đồng Văn

07:22, 30/04/2019

BHG - Tối 29.4, tại khu vực Mê cung đá thuộc xã Khâu Vai (Mèo Vạc), UBND tỉnh tổ chức Lễ khai mạc Lễ hội 100 năm Chợ tình Khâu Vai và công bố Bằng tái công nhận Công viên Địa chất toàn cầu (ĐCTC) Unesco Cao nguyên đá (CNĐ) Đồng Văn lần thứ 2. Dự Lễ khai mạc có đồng chí Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia Unesco Việt Nam; đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao; ngài Konstantin Vnukov, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam; lãnh đạo huyện Nà Pô, tỉnh Quảng Tây và huyện Phú Ninh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); lãnh đạo huyện Chiêm Hóa (Tuyên Quang).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý phát biểu khai mạc Lễ hội 100 năm Chợ tình Khâu Vai.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý phát biểu khai mạc Lễ hội 100 năm Chợ tình Khâu Vai.

 

Các đại biểu dự Lễ khai mạc Lễ hội 100 năm Chợ tình Khâu Vai.
Các đại biểu dự Lễ khai mạc Lễ hội 100 năm Chợ tình Khâu Vai.

Về phía tỉnh có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Minh Nhất, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh; Ly Mí Lử, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sùng Minh Sính, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo 4 huyện vùng Cao nguyên đá và đông đảo bà con nhân dân, du khách thập phương.

Chợ tình Khâu Vai từ khi hình thành đến nay đã trải qua tròn 100 năm, trở thành nét văn hóa đặc sắc, độc đáo của nhân dân các dân tộc huyện Mèo Vạc nói riêng và của tỉnh nói chung. Chợ tình Khâu Vai được tổ chức duy nhất một lần vào ngày 27.3 âm lịch hàng năm. Năm nay, Lễ hội Chợ tình Khâu Vai được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh, diễn ra từ ngày 29.4 – 1.5 (ngày 25 – 27.3 âm lịch) với nhiều hoạt động phong phú, như: Trưng bày, giới thiệu các sản phẩm truyền thống địa phương của 11 huyện, thành phố trong tỉnh; Lễ dâng hương Miếu Ông, Miếu Bà; giao lưu văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian truyền thống; đua lợn đen Lũng Pù; chế tác khèn Mông; trình diễn nấu rượu ngô; thi chim Hoạ mi hót; gói bánh chưng, giã bánh dày; tung còn giao duyên; gánh nước qua cầu; bịt mắt tìm bạn; bắn nỏ; rót nước vào chai; tung còn vào quẩy tấu; hát đối giao duyên; thưởng thức ẩm thực vùng cao; các sản phẩm truyền thống địa phương tại chợ đêm Mèo Vạc và xã Khâu Vai…

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhận Bằng tái công nhận Công viên ĐCTC Unesco CNĐ Đồng Văn.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nhận Bằng tái công nhận Công viên ĐCTC Unesco CNĐ Đồng Văn.

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý nhấn mạnh: Giá trị lớn nhất của Chợ tình Khâu Vai là tính nhân văn sâu sắc; ca ngợi tình yêu đôi lứa trong sáng, thủy chung, có sức lan tỏa lớn trong cộng đồng. Chợ tình Khâu Vai không nhằm mục đích mua bán, đây là nơi các chàng trai, cô gái đi tìm bạn tình; là nơi hội ngộ của những đôi lứa yêu nhau không đến được với nhau. Họ đến chợ mong gặp lại người tình xưa trước đây đã trao thương, gửi nhớ để tâm sự, sẻ chia... Đặc biệt, Chợ tình Khâu Vai có giá trị về cảnh quan danh thắng với vẻ đẹp từ sự kiến tạo của thiên nhiên, nằm trong khu vực Công viên ĐCTC Unesco CNĐ Đồng Văn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý, cho biết: Sau 8 năm gia nhập mạng lưới Công viên ĐCTC Unesco, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực bảo tồn và phát huy giá trị Công viên ĐTC gắn với phát triển du lịch, giải quyết việc làm và giảm nghèo. Tháng 9.2018 tại Italy, Công viên ĐCTC CNĐ Đồng Văn tiếp tục được tái công nhận là thành viên của mạng lưới Công viên ĐCTC Unesco. Phát huy những thành tích đã đạt được, thời gian tới, tỉnh tiếp tục xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị của Công viên ĐCTC Unesco CNĐ Đồng Văn, góp phần kiến tạo một Hà Giang phát triển.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng hát ca khúc “Hà Giang quê hương tôi” chào đón các đại biểu và du khách đến với Lễ hội 100 năm Chợ tình Khâu Vai.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng hát ca khúc “Hà Giang quê hương tôi” chào đón các đại biểu và du khách đến với Lễ hội 100 năm Chợ tình Khâu Vai.

Tại buổi Lễ, đồng chí Phạm Công Tạc, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Unesco Việt Nam đã trao Bằng tái công nhận Công viên ĐCTC Unesco CNĐ Đồng Văn cho Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc. Đồng thời nêu rõ: Công viên ĐCTC CNĐ Đồng Văn là một không gian địa lý rộng lớn, lưu giữ nhiều di sản địa chất quan trọng đối với thế giới. CNĐ Đồng Văn là Công viên ĐCTC của Việt Nam được Unesco công nhận đầu tiên vào năm 2010. Danh hiệu này đã đem lại nguồn lực mới cho phát triển KT – XH của tỉnh. Thành công của Hà Giang cũng là mô hình tham khảo đối với nhiều địa phương trong cả nước. Do đó, tỉnh cần tiếp tục nỗ lực trong việc phát huy giá trị của Công viên ĐCTC CNĐ Đồng Văn, góp phần thúc đẩy KT - XH địa phương.

Sau Lễ khai mạc đã diễn ra Chương trình nghệ thuật “Miền đá hát” gồm 3 chương: Huyền tích Khâu Vai, Bình minh cao nguyên và Lời hẹn Khâu Vai, đã tái hiện câu chuyện tình yêu huyền thoại; thể hiện rõ những nét đẹp văn hóa truyền thống của bà con nhân dân các dân tộc trên vùng Công viên ĐCTC CNĐ Đồng Văn.

Các tiết mục biểu diễn trong chương trình nghệ thuật “Miền đá hát”.
Các tiết mục biểu diễn trong chương trình nghệ thuật “Miền đá hát”.

 

 

Tin, ảnh: KIM TIẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến tiếp Đại sứ Liên bang Nga

BHG - Ngày 28.4, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã có buổi tiếp xã giao ngài Konstantin Vnukov, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam, cùng đại diện Thông tấn xã TASS Nga nhân dịp đoàn đến thăm tỉnh và dự Lễ kỷ niệm 100 năm Chợ tình Khâu Vai và Công bố Bằng tái công nhận tư cách thành viên mạng lưới Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn. Cùng dự tiếp có lãnh đạo Sở VH,TT&DL, Sở Ngoại Vụ và huyện Xín Mần.

28/04/2019
Chủ tịch Quốc hội; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ và Phó Chủ tịch nước dự giao lưu 'Tri ân đồng đội'

Tối 27/4, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp với Hiệp hội Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức Chương trình giao lưu "Tri ân đồng đội" nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước...

28/04/2019
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý dự Ngày hội VH-TT các dân tộc huyện Yên Minh

BHG - Ngày 28.4, tại điểm dừng chân thôn Ngán Chải, xã Lao Và Chải, UBND huyện Yên Minh tổ chức Ngày hội Văn hóa - Thể thao (VH-TT) các dân tộc năm 2019. Dự ngày hội có đồng chí Trần Đức Quý, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Khánh Lâm, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Yên Minh; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; đại diện đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện và đông đảo du khách.

28/04/2019
Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 4

BHG - Ngày 26.4, Thường trực HĐND tỉnh họp phiên tháng 4, nhằm đánh giá kết quả hoạt động tháng 4, chương trình công tác tháng 5.2019 và cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí: Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Hoàng Văn Vịnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra – Thanh tra Tỉnh...

27/04/2019