Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh làm việc với các doanh nghiệp Nhật Bản

15:04, 02/02/2019

BHG - Chiều 1.2, tại trụ sở UBND tỉnh, các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với ông Murooka Katsunori, Chủ tịch Công ty Cổ phần phụ trợ Nhật  - Việt và ông Maruyama Tomo, Giám đốc Công ty Cổ phần Zh.inc, Tổng phụ trách Công nghệ liên quan đến pin tích điện. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo một số sở, ngành và huyện Vị Xuyên.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và doanh nghiệp Nhật Bản trao đổi về chương trình hợp tác trong thời gian tới.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và doanh nghiệp Nhật Bản trao đổi về chương trình hợp tác trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, ông Maruyama Tomo, Giám đốc Công ty Zh.inc đã giới thiệu khái quát về công nghệ sản xuất và lợi ích của pin tích điện, cũng như dự báo nhu cầu sử dụng pin tích điện trên thế giới và Việt Nam trong thời gian tới. Đồng thời thông tin Công ty Cổ phần Zh.inc bắt đầu nghiên cứu và sản xuất pin tích điện Lithium Ion tại Nhật Bản từ năm 1996, hiện nay Công ty có 4 cơ sở. Công ty mong muốn được hợp tác với tỉnh theo phương thức chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực để xây dựng một nhà máy sản xuất pin tích điện tại Hà Giang, sử dụng nguyên liệu sẵn có trên địa bàn tỉnh. Bởi xu hướng phát triển pin tích điện này đang được nhiều nước và các công ty, tập đoàn lớn quan tâm, nhu cầu thị trường rộng mở, đã có nhiều phương tiện giao thông đang sử dụng pin tích điện. Nếu Hà Giang có thể sản xuất được sản phẩm này xuất khẩu ra thị trường sẽ tạo thêm việc làm và tăng nguồn thu cho tỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cảm ơn sự quan tâm của ông Mooruka Katsunori và Maruyama Tomo đến sự phát triển của tỉnh ta và thông tin, tỉnh đã cấp phép cho nhiều doanh nghiệp khai thác quặng Mangan - nguyên liệu chính sử dụng trong sản xuất pin tích điện, với tổng trữ lượng hàng triệu tấn. Vì vậy, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn ông Mooruka trở thành một nhà đầu tư vào tỉnh bằng việc xây dựng nhà máy sản xuất pin tích điện tại Khu công nghiệp Bình Vàng hoặc hợp tác với một công ty thực hiện dự án, tỉnh Hà Giang sẽ sẵn sàng làm trung gian kết nối và tạo mọi điều kiện để các công ty hợp tác với nhau...

Tin, ảnh: Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc Tết và tặng quà tại các địa phương và các cơ quan đơn vị

BHG - Sáng 31.1 (26 Tết), đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang đã đến thăm, chúc Tết Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh... 

31/01/2019
Họp chuẩn bị cho Tọa đàm kỷ niệm 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc

BHG - Chiều 30.1, tại UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì buổi họp thống nhất Chương trình phối hợp tổ chức Tọa đàm kỷ niệm 40 năm Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc Tổ quốc (17.2.1979 – 17.2.2019). Dự buổi họp có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh…

 

31/01/2019
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng thăm, chúc Tết tại thành phố Hà Giang

BHG - Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, chiều 29.1, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến thăm, chúc Tết tại thành phố Hà Giang. Cùng đi có đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy – Chủ tịch HĐND thành phố. Đến thăm, tặng quà gia đình ông Phan Khuyên, cán bộ tiền khởi nghĩa tại tổ 1, phường Quang Trung...

30/01/2019
UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 1.2019

BHG - Sáng 30.1, UBND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 1.2019 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT - XH tháng 1 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 2. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, Văn phòng Tỉnh ủy.

30/01/2019