Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh làm việc với BTV Huyện ủy Mèo Vạc và dự Khai mạc Lễ hội hoa Đào

09:45, 22/02/2019

BHG - Ngày 21.2 đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang đã có các buổi làm việc trên địa bàn huyện Mèo Vạc. Trong đó chiều 21.2 Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với BTV Huyện ủy Mèo Vạc về tình hình thực hiện một số nhiệm vụ trước, trong, sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và triển khai nhiệm vụ phát triển KT – XH năm 2019. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy và một số sở, ngành của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh kết luận buổi làm việc.
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh kết luận buổi làm việc với BTV Huyện ủy Mèo Vạc

Trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, huyện Mèo Vạc đã tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, chăm lo kịp thời cho các đối tượng chính sách và người nghèo, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, đảm bảo nhân dân đón Tết an toàn, lành mạnh. Huyện đã cụ thể hóa nhiệm vụ phát triển KT – XH, đảm bảo QP – AN năm 2019 bằng 29 chỉ tiêu cụ thể và giao các xã, thị trấn thực hiện ngay từ đầu năm. Chỉ đạo nhân dân tiến hành làm đất chuẩn bị sản xuất vụ Xuân đảm bảo khung thời vụ; công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông được thực hiện tốt. Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đã phát lệnh gọi 75 công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu giao. Việc thực hiện các chương trình, đề án, dự án của tỉnh được triển khai tích cực và hiệu quả… Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến đề nghị huyện Mèo Vạc cần chú trọng các giải pháp tăng thu ngân sách nhà nước; đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn gắn với giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân; nâng cao hiệu quả công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, trong đó đặc biệt chú trọng nêu gương người đứng đầu. Trong phát triển kinh tế tập trung vào một số sản phẩm chủ lực có thế mạnh của địa phương; đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc…

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh và các đại biểu tham dự Khai mạc Lễ hội hoa Đào huyện Mèo Vạc năm 2019.
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh và các đại biểu tham dự Khai mạc Lễ hội hoa Đào huyện Mèo Vạc năm 2019.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh yêu cầu BTV Huyện ủy Mèo Vạc tiếp tục triển khai thực hiện các đề án, chương trình, kết luận của tỉnh một cách quyêt liệt hơn; quan tâm công tác quy hoạch phát triển thị trấn, thị tứ trên địa bàn; chuẩn bị chu đáo cho Lễ hội Chợ tình Khau Vai; chủ động phối hợp với các doanh nghiệp, đơn vị khoa học xây dựng đề án, kế hoạch phát triển dược liệu gắn với du lịch trên địa bàn; kiện toàn hoạt động của các Trạm nông nghiệp huyện đảm bảo thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ. Đồng chí cũng đề nghị huyện Mèo Vạc nâng cao hơn nữa chất lượng của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, làm tốt công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn; phát huy vai trò của Hội Nghệ nhân dân gian trong việc xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang ở địa bàn dân cư…

* Tối 21.2, tại Sân vận động trung tâm huyện, UBND huyện Mèo Vạc tổ chức Khai mạc Lễ hội hoa Đào và giao lưu văn nghệ tiễn tân binh lên đường nhập ngũ năm 2019. Dự Lễ khai mạc có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trần Quang Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tiếp bước dưới quân kỳ” khích lệ các tân binh lên đường nhập ngũ.
Chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tiếp bước dưới quân kỳ” khích lệ các tân binh lên đường nhập ngũ.

Với chủ đề “Sắc Xuân cao nguyên đá”, Lễ hội hoa Đào năm 2019 được UBND huyện Mèo Vạc tổ chức nhằm bảo tồn, khai thác và phát huy các giá trị văn hóa, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. Đồng thời, quảng bá những nét đẹp văn hóa truyền thống, phong tục tập quán của đồng bào địa phương với du khách trong và ngoài nước, tạo điểm nhấn để quảng bá du lịch, thu hút du khách đến với huyện Mèo Vạc nói riêng và vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn nói chung. Lễ hội hoa Đào diễn ra trong 2 ngày từ ngày 21 – 22.2. Đến với Lễ hội hoa Đào du khách sẽ được trải nghiệm, tham gia các hoạt động như: Thi chim Họa Mi hót; trải nghiệm chụp ảnh hoa Đào; thi địu nước vượt chướng ngại vật; thi đi cà kheo; thi tung ngô vào quẩy tấu; thưởng thức ẩm thực tại vườn Đào; hát đối giao duyên bằng ống tre…

Cũng tại Lễ khai mạc, huyện Mèo Vạc đã tổ chức lồng ghép chương trình nghệ thuật với chủ đề “Tiếp bước dưới quân kỳ”, gồm những ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, tình đoàn kết quân dân, ca ngợi hình ảnh người chiến sĩ hôm nay trên mặt trận xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nhằm khích lệ tinh thần, tạo không khí hăng hái, động viên các tân binh lên đường nhập ngũ.

Tin, ảnh: N.PHƯƠNG – H.TUYẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh khảo sát Khu bảo tồn thiên nhiên Chí Sán (Mèo Vạc)

BHG - Sáng 21.2, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang đã có chuyến khảo sát tại Khu bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Chí Sán (Mèo Vạc)...

21/02/2019
Chủ nhiệm Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh Lê Quang Minh giám sát tại xã Kim Linh (Vị Xuyên)

BHG - Ngày 20.2, đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Cơ quan UBKT – Thanh tra tỉnh đã có buổi giám sát tại xã Kim Linh (Vị Xuyên) theo Quyết định 195 BTV Tỉnh ủy về phân công các đồng chí BTV Tỉnh ủy  phụ trách, giám sát, giúp đỡ các xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có đồng chí Lê Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND huyện và một số phòng, ban chuyên môn của tỉnh, huyện.

21/02/2019
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc tại Vị Xuyên

BHG - "Huyện Vị Xuyên thời gian tới cần xác định đột phá trong thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách vào địa bàn…" – đó là một trong những nội dung chỉ đạo của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tại buổi làm việc với BTV Huyện ủy Vị Xuyên cùng các phòng, ban của huyện vào chiều 21.2, kiểm tra tình hình trước, trong, sau Tết Nguyên đán Kỷ Hợi...

21/02/2019
Thường trực UBND tỉnh làm việc với Khối kinh tế ngành về thực hiện nhiệm vụ năm 2019

BHG - Sáng 21.2, Thường trực UBND tỉnh làm việc với Khối kinh tế ngành về thực hiện nhiệm vụ năm 2019. Dự buổi làm việc có các đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành thuộc Khối kinh tế ngành, gồm các Sở: Giao thông vận tải, Công thương, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh và các Ban Quản lý dự án chuyên ngành.

 

21/02/2019