Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ thăm và làm việc tại Hà Giang

09:29, 21/12/2018

BHG - Ngày 20.12, Đoàn công tác của Quốc hội do Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng đoàn cùng các thành viên đã lên thăm, làm việc tại tỉnh ta. Đón tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy; lãnh đạo Văn Phòng Tỉnh ủy, HĐND – UBND - Đoàn đại biểu Quốc hội; lãnh đạo Bộ CHQS, Biên phòng và Công an tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng hoa, chào mừng Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ lên thăm và làm việc tại tỉnh ta.
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tặng hoa, chào mừng Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ lên thăm và làm việc tại tỉnh ta.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT – XH, đảm bảo QP – AN năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn trình bày, nêu rõ: Năm 2018, BTV Tỉnh ủy đã tập trung lãnh, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện, linh hoạt, sáng tạo, sát thực tiễn và đạt được kết quả tích cực. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; nông lâm nghiệp và thủy sản chiếm 30,54%; công nghiệp và xây dựng chiếm 22,44%; thương mại – dịch vụ chiếm 47,02%. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2018 đạt 6,76%; tổng sản phẩm bình quân đầu người đạt 26,2 triệu đồng/năm. Tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai hiệu quả Đề án Tái cơ cấu nông nghiệp gắn với tổ chức lại sản xuất cho nông dân với nhiều cách làm mới, hiệu quả. Chương trình xây dựng Nông thôn mới huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; trong năm đã công nhận 11 xã đạt chuẩn; nâng tổng số xã đạt chuẩn Nông thôn mới toàn tỉnh lên 34 xã. Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế cả năm đạt hơn 5.322 tỷ đồng, tăng 12,8% so với năm 2017; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt trên 9.563 tỷ đồng; lượng khách du lịch ước 1,1 triệu lượt, tăng 7,5% so với năm 2017; thu ngân sách ước đạt 2.108 tỷ đồng, tăng 9,5% so với năm 2017. Công tác văn hóa, giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, an sinh xã hội được quan tâm; toàn tỉnh giảm 8.696 hộ nghèo; tỷ lệ hộ nghèo còn 31,17%; công tác quy tập hài cốt Liệt sỹ được đặc biệt quan tâm, hiện còn 1.315 hài cốt Liệt sỹ chưa được quy tập; QP – AN được đảm bảo; công tác đối ngoại được đẩy mạnh; công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được chú trọng…

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh phát biểu tại buổi làm việc.
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh và Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn nêu rõ: Hà Giang là tỉnh có xuất phát điểm của nền kinh tế thấp; kết thúc chiến tranh muộn nhất cả nước; thiếu đất, thiếu nước sinh hoạt và sản xuất; trình độ dân trí không đồng đều. Với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt đó là xóa đói, giảm nghèo bền vững; phấn đấu vươn lên thoát khỏi tình trạng kém phát triển; bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Năm 2018, tỉnh đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ; triển khai thực hiện tốt tái cấu trúc các đơn vị sự nghiệp; hợp nhất một số cơ quan, đơn vị… Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cùng các thành viên trong Đoàn tiếp tục quan tâm, giúp đỡ tỉnh trong việc đầu tư xây dựng hồ treo để giúp đồng bào các huyện núi đá giảm bớt khó khăn về nước sinh hoạt; đầu tư sửa chữa các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị hư hỏng; giúp tỉnh kết nối cao tốc Hà Nội – Lào Cai; quan tâm giúp tỉnh thực hiện công tác rà phá bom, mìn và quy tập hài cốt Liệt sỹ…

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ chúc mừng kết quả Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và các lực lượng vũ trang tỉnh đạt được trong năm 2018. Đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các Nghị quyết của Quốc hội và của Đại hội Đảng bộ tỉnh để cụ thể hóa các chính sách phù hợp với tình hình thực tế địa phương; đổi mới tư duy, phong cách lãnh, chỉ đạo; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 2 khâu đột phá và 5 chương trình trọng tâm đã đề ra để phấn đấu đưa tỉnh thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn. Việc kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy phải bám sát các chỉ đạo của T.Ư, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, sát với thực tế địa phương; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và sự đóng góp của ngành nông nghiệp trong phát triển KT – XH; tăng thu nhập cho nông dân, giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng Nông thôn mới; chú trọng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; thúc đẩy phát triển kinh tế biên mậu; thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo nhanh và bền vững; giải quyết tốt vấn đề việc làm cho người lao động, nhất là các huyện biên giới; tăng cường công tác đối ngoại, giữ vững chủ quyền an ninh Quốc gia; xây dựng biên giới hòa bình - hữu nghị - hợp tác và phát triển…

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cùng Đoàn công tác thắp hương tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sỹ tại Đài hương 468, xã Thanh Thủy.
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cùng Đoàn công tác thắp hương tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sỹ tại Đài hương 468, xã Thanh Thủy.

Sau buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cùng Đoàn công tác đã đến thắp hương, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Đài hương 468, xã Thanh Thủy (Vị Xuyên); thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sỹ Đoàn kinh tế 313 và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cùng Đoàn công tác và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đoàn kinh tế 313.
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cùng Đoàn công tác và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn tặng quà cán bộ, chiến sỹ Đoàn kinh tế 313.

 

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ kiểm tra cơ sở vật chất Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy.
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ kiểm tra cơ sở vật chất Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy.

 

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cùng Đoàn công tác và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy.
Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cùng Đoàn công tác và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy.

Tin, ảnh: KIM TIẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam làm việc tại tỉnh ta

BHG - Sáng 20.12, tại Tỉnh ủy, Đoàn công tác của T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thị Xuân Thu, Bí thư Đảng đoàn – Chủ tịch BCH T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với cấp ủy...

20/12/2018
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Dũng làm việc với Trường Chính trị tỉnh

BHG - Ngày 20.12, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy có buổi làm việc với Trường Chính trị tỉnh; cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo Ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh… Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trường Chính trị tỉnh đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2018; việc thực hiện Kết luận của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với trường tháng 5.2018...

20/12/2018
Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC

BHG - Sáng 20.12, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành về tập huấn nghiệp vụ thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu T.Ư có lãnh đạo các bộ, ban, ngành; đại diện đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC của các bộ, ngành T.Ư. Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Giang có đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

20/12/2018
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác Tư pháp năm 2019

BHG - Sáng 20.12, tại trụ sở UBND tỉnh, Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về công tác Tư pháp năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị tại điểm cầu Trung tâm có đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Dự Hội nghị còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh. Tại điểm cầu các huyện, thành phố có Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND các huyện, thành phố. Đồng chí Lại Thị Hương, Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì Hội nghị.

 

20/12/2018