Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023

16:53, 19/06/2018

BHG - Trong 2 ngày 18 - 19.6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023. Đến dự có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang; Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trần Văn Thuật, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố và 235 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 49.800 đoàn viên Công đoàn trong toàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn tặng Đại hội Bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết, đổi mới, dân chủ, nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn; vì đoàn viên, người lao động; vì Hà Giang phát triển”.
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn tặng Đại hội Bức trướng mang dòng chữ: “Đoàn kết, đổi mới, dân chủ, nâng cao hiệu quả hoạt động Công đoàn; vì đoàn viên, người lao động; vì Hà Giang phát triển”.

Nhiệm kỳ 2013 - 2018, Công đoàn tỉnh đã bám sát, triển khai có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng. Đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức (CB,CN,VC), người lao động (NLĐ) trong tỉnh tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng. Hiện nay, Công đoàn tỉnh quản lý trên 49.800 đoàn viên, NLĐ, chiếm trên 9% tổng số lao động trong toàn tỉnh. Điều kiện làm việc của NLĐ từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân của NLĐ trong các doanh nghiệp địa phương đạt gần 5 triệu đồng/người/tháng; tiền lương của CB,CN,VC bình quân khoảng 5,6 triệu đồng/người/tháng. Công đoàn đã khắc phục khó khăn, tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, thu hút, tập hợp công nhân viên chức và NLĐ, làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân lao động. Nhiều phong trào do Công đoàn tổ chức và thực hiện đã mang lại kết quả tích cực, nhờ đó đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, nhiều tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc được tôn vinh...

Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thuường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Đại hội.
Đồng chí Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn tỉnh xác định 12 nhóm chỉ tiêu chủ yếu và dự kiến xây dựng 3 chương trình trọng tâm. Theo đó, sẽ tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; lấy chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, NLĐ là mục tiêu hoạt động; góp phần nâng cao nhận thức chính trị, pháp luật, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và kỷ luật lao động cho đoàn viên, NLĐ. Công đoàn tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Phấn đấu trên 95% doanh nghiệp có từ 15 lao động trở lên thành lập được Công đoàn cơ sở; hàng năm có 80% trở lên Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được xếp loại tốt; 85% Công đoàn cơ sở trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và 50% Công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn vững mạnh.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật phát biểu tại Đại hội.
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Văn Thuật phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thào Hồng Sơn biểu dương, đánh giá cao những thành tích các cấp Công đoàn trong tỉnh đạt được nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề nghị, tổ chức Công đoàn cần làm tốt công tác xây dựng Đảng tại các cơ quan, tổ chức theo tinh thần Nghị quyết T.Ư 4, 6, 7 (Khóa XI, XII), Chỉ thị 03-CT/TU của BTV Tỉnh ủy; chủ động tham gia triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách có liên quan đến đoàn viên, NLĐ. Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp cần chủ động nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, tổ chức đối thoại định kỳ, kịp thời giải quyết những vấn đề vướng mắc trong quan hệ lao động. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; vận động đoàn viên, NLĐ tích cực tham gia phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở trong các thành phần kinh tế, với phương châm “ở đâu có công hân, ở đó có Công đoàn”. Chú trọng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, kiên quyết khắc phục những biểu hiện “hình thức” và “hành chính hóa” trong hoạt động Công đoàn.

Đại hội bầu BCH LĐLĐ tỉnh khóa XVI gồm 32 đồng chí, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên gồm 7 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết. Đồng chí Nguyễn Văn Chung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Phụ trách LĐLĐ tỉnh được bầu làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XVI.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan gian trưng bầy các sản phẩm tại Đại hội.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham quan gian trưng bầy các sản phẩm tại Đại hội.

 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Liên đoàn Lao động tỉnh khóa mới.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng BCH Liên đoàn Lao động tỉnh khóa mới.

 

Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.
Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

Tin, ảnh: VĂN QUÂN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị tuyên truyền về công tác biên giới lãnh thổ Quốc gia

BHG - Ngày 19.6, UBND tỉnh phối hợp với Ủy ban Biên giới Quốc gia - Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị tuyên truyền về công tác biên giới lãnh thổ Quốc gia trên địa bàn tỉnh Hà Giang năm 2018. Dự hội nghị có các đồng chí Thái Xuân Dũng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Biên giới Quốc gia – Bộ Ngoại giao; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh Ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Lực lượng vũ trang, các huyện, thành phố và các xã biên giới trên địa bàn tỉnh.

 

19/06/2018
Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri tại xã Thanh Thủy (Vị Xuyên)

BHG - Tiếp tục chương trình công tác, sáng 19.6, Đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang gồm các đồng chí: Thiếu tướng Sùng Thìn Cò, Phó Tư lệnh Quân Khu II; Vương Ngọc Hà, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV, đơn vị tỉnh Hà Giang đã có buổi tiếp xúc cử tri (TXCT) tại xã Thanh Thủy (Vị Xuyên). 

19/06/2018
Hội nghị nghiệm thu Đề tài Chiến lược tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn 2030

BHG - Sáng 19.6, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị nghiệm thu Đề tài Chiến lược tái cơ cấu kinh tế tỉnh Hà Giang giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn 2030. Đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các thành viên Hội đồng khoa học nghiệm thu Đề tài, lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh, trường Chính sách công và Quản lý Fulbright.

 

19/06/2018
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chúc mừng người làm báo cả nước

 Nhân kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2018), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã chúc mừng đội ngũ những người làm báo cả nước.

19/06/2018