Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018

10:07, 21/12/2017

BHG- Ngày 20.12, tại UBND tỉnh, Sở Ngoại vụ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh tổng kết công tác đối ngoại năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh dự, chỉ đạo hội nghị. Tham dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ban, ngành và các huyện, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Năm qua, công tác đối ngoại của tỉnh được thực hiện chủ động, chiến lược, theo định hướng lâu dài xác định mục đích, mục tiêu, đối tác, lĩnh vực hợp tác cụ thể, từng bước đi vào chiều sâu. Quan hệ hợp tác với tỉnh Vân Nam và Khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây (Trung Quốc) được đẩy mạnh, tình hình biên giới ổn định. Tỉnh đã từng bước mở rộng quan hệ hữu nghị, giao lưu, hợp tác với các đối tác như: Nhật Bản, Philippin, các Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam cùng các tổ chức quốc tế… Ngoại giao kinh tế có bước phát triển vượt bậc, tỉnh ta đã thu hút được 9 dự án ODA mới, ký kết được nhiều thỏa thuận đầu tư, viện trợ phi chính phủ nước ngoài, với số tiền là trên 148 tỷ đồng. Việc quy hoạch phát triển hệ thống cửa khẩu, lối mở đã tạo điều kiện cho cư dân biên giới giao lưu, buôn bán. Tỉnh đã ban hành Chiến lược hội nhập quốc tế của tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 là cơ sở thúc đẩy các cấp, ngành từng bước chủ động trong tham mưu, triển khai các nhiệm vụ hội nhập quốc tế, tìm kiếm, thiết lập quan hệ với đối tác nước ngoài. Công tác tuyên truyền, tập huấn, cập nhật kiến thức đối ngoại cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, doanh nghiệp được triển khai thường xuyên, hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, khẳng định trong năm công tác đối ngoại được đẩy mạnh và đã tranh thủ được điều kiện thuận lợi bên ngoài cho sự phát triển KT – XH của tỉnh. Ngành ngoại vụ đã làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh cải tiến, đổi mới, phát huy quan hệ hợp tác giữa Hà Giang với 2 tỉnh Vân Nam, Quảng Tây (Trung Quốc). Đồng chí đề nghị ngành ngoại vụ tỉnh, trong năm 2018 nghiên cứu kỹ, tham mưu giải quyết dứt điểm những vấn đề sau phân giới, cắm mốc. Tham mưu cho tỉnh quy định chi tiết quản lý đoàn ngoại giao ra và vào tỉnh, nâng cao hiệu quả việc thực hiện các cam kết sau khi đã ký kết giữa 2 bên. Đối với các huyện biên giới cần xác định rõ tầm quan trọng công tác đối ngoại với phía đối đẳng Trung Quốc, cấp ủy phải lãnh, chỉ đạo xuyên suốt, quan tâm sâu sát công tác đối ngoại trên địa bàn. Chủ động, tích cực tìm kiếm mối quan hệ, tăng cường đảm bảo an ninh biên giới gắn với phát triển kinh tế. Phối hợp với Biên phòng tỉnh để chủ trì xây dựng, phối hợp thực hiện có hiệu quả việc ký kết hợp tác hữu nghị giữa các xã, thị trấn của tỉnh với các xã, hương, trấn của Trung Quốc. Phối hợp với Công an tỉnh để có các giải pháp quán triệt, phòng ngừa trong công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Các huyện, thành phố nội địa cần tiếp tục phát huy công tác đối ngoại, tìm kiếm cơ hội hợp tác phát triển kinh tế, nhất là về lĩnh vực du lịch. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cần nâng cao chất lượng các cuộc hội đàm; xây dựng kế hoạch hợp tác với Trung Quốc và Philippin.

Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại.
Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại.

Lê Hải


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đảng ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn

BHG- Chiều 20.12, các đồng chí:Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh;  Nguyễn Mạnh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy có buổi làm việc với Đảng ủy, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh đoàn nhằm nắm bắt kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2017. 

21/12/2017
Kỳ họp thứ 4 HĐND huyện Quản Bạ khoá XIX

BHG - Ngày 19.12, HĐND huyện Quản Bạ khoá XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 4, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Tham dự có: đồng chí Hoàng Đình Phới, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Bí thư Huyện uỷ; các đồng chí lãnh đạo thường trực HĐND – UBND - UBMTTQ huyện, lãnh đạo các ban, ngành đoàn thể huyện. 

20/12/2017
Đại hội Công đoàn cơ sở Ủy ban MTTQ tỉnh khóa X

BHG - Ngày 19.12, Công đoàn cơ sở Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tham dự có: đồng chí Ly Mí Lử, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Công đoàn viên chức tỉnh; Liên minh HTX tỉnh. 

20/12/2017
Hội thi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng huyện Bắc Quang lần thứ Nhất năm 2017

BHG - Ngày 19.12, tại hội trường trung tâm, huyện Bắc Quang tổ chức Hội thi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát của Đảng lần thứ Nhất năm 2017. Tới dự có đồng chí Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; lãnh đạo huyện Bắc Quang cùng đông đảo các đội thi tham gia.

20/12/2017