Đại hội đại biểu Hội Người khuyết tật tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021

14:37, 26/10/2017

BHG-Sáng 26.10, Hội Người khuyết tật (NKT) tỉnh đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tới dự có các đồng chí: Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Huỳnh Mai, Chủ tịch Liên hiệp hội về NKT Việt Nam; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh và hơn 80 đại biểu NKT tiểu biểu của tỉnh đại diện cho hội viên của 11 huyện, thành phố.

 Đồng chí Trần Đức Quý, phát biểu tại Đại hội
Đồng chí Trần Đức Quý, phát biểu tại Đại hội

Trong nhiệm kỳ 2011 – 2016, Hội NKT tỉnh đã thực hiện tốt vai trò là cơ quan tham mưu và tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong việc thực thi các chính sách nhằm đảm bảo quyền và trợ giúp NKT giảm bớt khó khăn, có nghị lực vươn lên trong cuộc sống hòa nhập cộng đồng. Sau hơn 2 nhiệm kỳ, tổng số hội viên đã tăng lên hơn 2000 hội viên với 9 tổ chức. Cùng với đó Hội đã không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức và hoạt động và đạt được nhiều kết quả: Tổ chức tốt các lớp học nghề giành cho hội viên; thực hiện tốt công tác chăm lo, trợ giúp người khuyết tật; giành được nhiều giải cao trong phong trào thể dục, thể thao với việc tham gia 4 mùa giải do Hiệp hội Pralimpic tổ chức và giành 58 Huy chương trong đó có 9 Huy chương Vàng, 16 Huy chương Bạc, 33 Huy chương Đồng và tại các cuộc thi Quốc tế như: Đại hội thể thao NKT Đông Nam Á – ASEAN Paragames 7; Vô địch NKT Quốc tế Grandprix; Đại hội Thể thao NKT khu vực Châu Á đoạt được 1 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc, 2 Huy chương Đồng...

Ban chấp hành khóa mới Hội Người khuyết tật tỉnh, nhiệm kì 2016 – 2021 ra mắt đại hội.
Ban chấp hành khóa mới Hội Người khuyết tật tỉnh, nhiệm kì 2016 – 2021 ra mắt Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu cùng nhau thảo luận các vấn đề như: Đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao; phát triển phong trào của Hội phụ nữ NKT...

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý biểu dương và chúc mừng những cố gắng và thành quả mà Hội đã giành được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị các hội viên không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, chú trọng công tác tuyên truyền vận động hội viên; xây dựng kế hoạch và giải pháp cụ thể để các hoạt động của Hội thực sự thiết thực, phù hợp với thực tế của tỉnh; các ban ngành chức năng, UBND cấp huyện, các đoàn thể, các tổ chức và nhân dân trong tỉnh cần tăng cường quan tâm, phối hợp tạo điều kiện giúp đỡ hiệu quả, tạo môi trường tốt cho Hội NKT hoạt động và phát triển.

Đại hội đã bầu ra BCH khóa mới; bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ban kiểm tra khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Tin, ảnh: Hoàng Yến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tổ II, Đoàn công tác số 1 của BTV Tỉnh ủy làm việc tại xã Xín Mần

BHG - Ngày 25.10, tổ công tác số II thuộc Đoàn công tác số 1 của BTV Tỉnh ủy do đồng chí Ly Mí Lử, Ủy viên BTV tỉnh ủy, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm Tổ trưởng đã có buổi làm việc tại xã Xín Mần, huyện Xín Mần, nhằm nắm bắt kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015-2020.

26/10/2017
Tổ công tác số III, Đoàn công tác số 1 của BTV Tỉnh ủy làm việc với Khối Kinh tế tổng hợp huyện Xín Mần

BHG - Chiều 25.10, Tổ công tác số III, thuộc Đoàn công tác số 1 của BTV Tỉnh ủy gồm các đồng chí: Sèn Chỉn Ly, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Hà Thị Minh Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh đã có buổi làm việc với Khối Kinh tế tổng hợp huyện Xín Mần...

26/10/2017
Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIV: Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ với Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Tổng thanh tra Chính phủ

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV, Chiều 25.10 dưới sự điều hành của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân, QH làm việc tại Hội trường, thảo luận về công tác nhân sự.

26/10/2017
Liên minh Hợp tác xã tỉnh tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở

BHG-Ngày 24.10, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ V nhiệm kỳ 2017 – 2022. Dự Đại hội có Lãnh đạo Công đoàn viên chức tỉnh, các đại biểu là lãnh đạo đại diện các công đoàn cơ sở thuộc Cụm thi đua số 2 cùng toàn thể đoàn viên công đoàn Liên minh HTX tỉnh có mặt.

25/10/2017