Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch

17:52, 27/02/2017

BHG- Ngày 27.2, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang và đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh có buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL). Cùng dự có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành...

Toàn cảnh buổi làm việc của Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch.
Toàn cảnh buổi làm việc của Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch.

Theo báo cáo của Sở VH-TT&DL, năm 2016, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ VH-TT&DL, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, tuyên truyền, triển lãm, hoạt động lễ hội, phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại được tổ chức rộng khắp từ tỉnh đến cơ sở và có những chuyển biến rõ rệt... Đặc biệt, hoạt động du lịch có nhiều đổi mới, từ việc xác định hướng phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2016, lượng khách du lịch đến với Hà Giang ước đạt 853.746 lượt người, tăng 11,9% so với năm 2015; lượng khách quốc tế ước đạt 176.537 lượt, tăng 21,1% so với năm 2015; khách nội địa 677.209 lượt, tăng 9,8% so với năm 2015; doanh thu du lịch, dịch vụ du lịch ước đạt 795 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2015; toàn tỉnh có 183 cơ sở lưu trú với tổng số 2.750 phòng, công suất sử dụng phòng bình quân đạt 70 – 75 %... Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa được đặc biệt quan tâm chú trọng, trong đó đẩy mạnh việc triển khai khảo sát, kiểm kê văn hoá phi vật thể các dân tộc thiểu số tiêu biểu trên địa bàn tỉnh; tổ chức nghiên cứu, sưu tầm các giá trị văn hoá truyền thống gắn với phát triển du lịch. Tại các huyện, thành phố đều quan tâm đến việc quản lý, trùng tu tôn tạo các di tích đã được xếp hạng và thành lập ban quản lý di tích. Tăng cường công tác kiểm tra trước, trong và sau mùa lễ hội...

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh nhấn mạnh: Tỉnh ta phải xây dựng du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong đó đội ngũ cán bộ ngành VH-TT&DL phải là lực lượng nòng cốt. Ngành VH-TT&DL phải thay đổi tư duy, thay đổi cách làm du lịch. Các đại biểu cần tập trung thảo luận, bàn giải pháp phát triển ngành theo từng lĩnh vực, trong đó chú trọng vào các vấn đề: Lấy du lịch làm trung tâm, các lĩnh vực khác tương trợ ra sao cho kinh tế du lịch phát triển; vai trò của ngành VH-TT&DL trong việc giảm nghèo đa chiều; quản lý, quy hoạch ngành trên tất cả các lĩnh vực để tạo sung lực mới cho ngành phát triển; bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, xây dựng gia đình văn hoá, đời sống văn hóa và môi trường văn hoá, các hoạt động biểu diễn văn nghệ, tuyên truyền; quy hoạch, quản lý lễ hội; chú trọng phát triển thể thao phong trào, thể thao thành tích cao... Đặc biệt là tập trung xây dựng thương hiệu các sản phẩm du lịch.

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành VH-TT&DL tập trung triển khai quyết liệt những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, trước mắt, trong đó tập trung vào: Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh công tác quản lý, tổ chức lễ hội, lễ kỷ niệm; tăng cường công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch, kịch bản tổ chức thành công Lễ hội Chợ tình Khau Vai cấp tỉnh, Giải chạy Bán Marathon tỉnh Hà Giang mở rộng lần thứ nhất - năm 2017...

Về hoạt động du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường tuyên truyền, kêu gọi các thành phần kinh tế tham gia xã hội hóa phát triển du lịch, trọng tâm đầu tư phát triển cơ sở lưu trú, nhà hàng, nhà vệ sinh, các dịch vụ du lịch cao cấp tại địa phương có tiềm năng lợi thế về phát triển du lịch. Tham mưu triển khai Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hà Giang và Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị CVĐC toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; phối hợp tốt với Công ty Mckinsey xây dựng Quy hoạch đầu tư phát triển du lịch CVĐC toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn và thành phố Hà Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035 và triển khai 15 sáng kiến do Mckinsey đề xuất; xây dựng Đề án phát triển nguồn nhân lực du lịch nhằm đảm bảo yêu cầu về số lượng và chất lượng; tăng cường tuyên truyền, quảng bá du lịch với nhiều hình thức trên nhiều phương tiện, đưa hình ảnh du lịch Hà Giang đến với thị trường du lịch quốc tế trên cơ sở Đề án Xúc tiến quảng bá du lịch Hà Giang giai đoạn 2016 - 2020 đã được phê duyệt... Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác hành chính; rà soát Bộ thủ tục hành chính của Sở để điều chỉnh rút gọn thời gian xử lý, tham mưu phân cấp ủy quyền cho cơ sở.

VĂN NGHỊ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 2.2017

BHG - Chiều 27.2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Giao ban công tác báo chí tháng 2.2017. Đồng chí Nguyễn Văn Hưng, Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có lãnh đạo cơ quan thông tấn báo chí T.Ư, địa phương; đại diện các tạp chí, bản tin thuộc các sở, ngành của tỉnh…

27/02/2017
Bí thư Tỉnh uỷ Triệu Tài Vinh khảo sát mốc 259 tại thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thuỷ

BHG- Sáng 26.2, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khoá XIV đơn vị tỉnh Hà Giang có chuyến khảo sát mốc 259 tại thôn Nặm Ngặt, xã Thanh Thủy (Vị Xuyên). 

26/02/2017
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn tiếp xã giao Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Sơn Đông – Trung Quốc

BHG- Chiều 25.2, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp xã giao ông Tống Toàn Phát, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ tỉnh Sơn Đông – Trung Quốc nhân chuyến sang thăm và khảo sát chương trình đầu tư tại tỉnh Hà Giang. Dự buổi tiếp có lãnh đạo các sở, ngành và UBND huyện Vị Xuyên.

26/02/2017
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đoàn công tác Đài tiếng nói Việt Nam khảo sát Cao nguyên đá Đồng Văn

BHG- Tiếp tục chuyến công tác tại Hà Giang, trong 2 ngày 24 - 25.2, Đoàn công tác của Đài Tiếng nói Việt Nam do đồng chí Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Tổng Giám đốc làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang

26/02/2017