Đại hội đại biểu Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Hà Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2016 2021

08:47, 27/06/2016

BHG - Ngày 26.6, Hội Thầy thuốc trẻ (TTT) tỉnh Hà Giang đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đến dự có các đồng chí: Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Ly Mí Lử, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh; Thầy thuốc Nhân dân Trần Đức Quý, ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo đại diện các sở, ngành của tỉnh, các huyện, thành phố và 150 đại biểu là cán bộ Y, Bác sỹ đại diện cho gần 3.000 TTT tỉnh Hà Giang. Lãnh đạo đại diện Trung ương Hội TTT Việt Nam; thành phố Hà Nội và một số tỉnh bạn.

Phó Bí thư TTTU Thào Hồng Sơn phát biểu tại Đại hội TTT tỉnh Hà Giang.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn phát biểu tại Đại hội Thầy thuốc trẻ tỉnh Hà Giang.

Năm 2014, được sự đồng ý của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, dưới sự lãnh đạo của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, sự hướng dẫn của Hội LHTN, Ban vận động thành lập Hội TTT tỉnh Hà Giang được thành lập. Sự ra đời của Ban vận động thành lập Hội TTT góp phần thực hiện thắng lợi chương trình nhiệm vụ công tác Hội LHTN Việt Nam tỉnh trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Ban vận động thầy thuốc trẻ (BVĐTTT) đã xây dựng chương trình hành động, bám sát chương trình hành động của Trung ương Hội TTT, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tích cực vận động thầy thuốc, tổ chức, tham gia các hoạt động trọng tâm như “Ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2014, 2015”, “Hành trình Vì sức khỏe người cao tuổi năm 2014”, “Chiến dịch khám, chữa bệnh nhân đạo và chăm sóc sức khỏe cộng đồng năm 2014”…. Cùng với việc vận động thành lập Hội TTT tỉnh, Ban vận động thường xuyên tổ chức các hoạt động tập hợp, đoàn kết lực lượng TTT thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng 3 cuộc vận động: “Thầy thuốc trẻ học tập, rèn luyện nâng cao y đức”, “ Thầy thuốc trẻ sáng tạo trong nghiên cứu khoa học”, “Thầy thuốc trẻ vì sức khỏe cộng đồng”…

Kết quả, từ khi thành lập đến nay BVĐTTT tỉnh đã phối hợp cùng Hội LHTN tỉnh và các đơn vị tổ chức được 6 đợt/năm khám và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân nghèo vùng sâu, vùng xa biên giới cho tổng số trên 1.000 người. Hưởng ứng tháng thanh niên, 100% Y, bác sỹ trẻ trong toàn tỉnh tham gia ít nhất một ngày tuyên truyền tư vấn sức khỏe, giữ gìn vệ sinh, phòng chống dịch bệnh cho người tại các vùng bị thiên tai. Kết quả đã tổ chức được 25 buổi tuyên truyền, tư vấn cho hơn 8.000 người dân và thanh thiếu nhi. BVĐTTT phối hợp với Hội LHTN các huyện, thành phố và các CLBTTT đồng loạt tổ chức khám và cấp phát miễn phí cho nhân dân tại 6 điểm trên địa bàn toàn tỉnh cho hơn 1.400 người dân. Hội TTT còn tích cực tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, tổ chức ngày hội TTT làm theo lời Bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, tổ chức hành trình sức khỏe người cao tuổi, khám và mổ mắt miễn phí và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội…

Phó Bí thư TTTU Thào Hồng Sơn tặng hoa chụp ảnh với BCH HTTT.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn tặng hoa chụp ảnh với BCH Hội Thầy thuốc trẻ.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thào Hồng Sơn đã ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của Hội TTT tỉnh ta trong thời gian qua, đồng chí nhấn mạnh: Việc Thành lập Hội TTT tỉnh Hà Giang là hết sức cần thiết, có ý nghĩa quan trọng, góp phần cùng ngành y tế địa phương làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đồng chí mong muốn thời gian tới Hội TTT cần tập trung xây dựng hành động có chiến lược lâu dài để vừa mang tính đoàn kết, tập hợp lực lượng TTT, vừa là cầu nối giữa TTT với cộng đồng nhằm làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; xây dựng lực lượng TTT là một tấm gương, lực lượng nòng cốt đóng vai trò tiên phong trong việc đổi mới phong cách phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh…

Đại hội đã bầu 19 TTT vào BCH,  bầu 7 đồng chí vào BTV; bầu 3 đồng chí vào UBKT Hội TTT. Tiến sỹ, TTT Vũ Mạnh Hà, Phó Giám đốc Sở Y tế được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội TTT; 3 đồng chí giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội TTT, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đại hội cũng đã bầu đồng chí Trần Đức Quý, Thầy thuốc Nhân dân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức danh Chủ tịch danh dự Hội TTT tỉnh Hà Giang, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Nhân dịp này nhiều tập thể, cá nhân đã được Trung ương Hội TTT Việt Nam tặng Bằng khen, Hội LHTN tỉnh, Sở Y tế tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội thời gian qua…

Tin, ảnh: Hiến Chương


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn thăm và làm việc tại Đồn Biên phòng Lũng Cú

BHG - Chiều 25.6, đoàn công tác Bộ Thông tin và Truyền thông do đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại Đồn Biên phòng Lũng Cú (Đồng Văn). Cùng đi có đồng chí Hà Thị Minh Hạnh, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số Sở, ban, ngành của tỉnh.

26/06/2016
Lễ khánh thành Nhà tưởng niệm tri ân các Anh hùng liệt sỹ mặt trận Vị Xuyên (1979 – 1989)

BHG - Sáng 25.6, tại xã Thanh Thủy (Vị Xuyên), Ban liên lạc Hội CCB mặt trận Vị Xuyên tổ chức Lễ khánh thành Nhà tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sỹ (AHLS) hy sinh trên mặt trận Vị Xuyên những năm 1979 – 1989. 

25/06/2016
Thành phố Hà Giang sơ kết 6 tháng thực hiện chủ đề năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016

BHG - Ngày 24.6, UBND thành phố Hà Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện chủ đề năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. Đồng chí Trần Mạnh Lợi, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố dự và chỉ đạo hội nghị.

24/06/2016
Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện Hoàng Su Phì khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

BHG - Ngày 24.6, HĐND huyện Hoàng Su Phì khóa XIX tổ chức kỳ họp thứ nhất, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tới dự và chỉ đạo kỳ họp. Cùng dự còn có đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo huyện và các đại biểu HĐND huyện khóa XIX.

24/06/2016