Xác định tiền thưởng của đội vô địch AFF Cup 2022

16:08, 22/12/2022

AFF Cup 2022 đã khởi tranh và mới đây, mức thưởng cho đội giành ngôi vương giải đấu này đã được tiết lộ.

 

ĐT Thái Lan nhận tiền thưởng 300 nghìn USD cho chức vô địch AFF Cup 2020.
ĐT Thái Lan nhận tiền thưởng 300 nghìn USD cho chức vô địch AFF Cup 2020.

Theo tờ Daily News (Thái Lan), mức tiền thưởng cho nhà vô địch AFF Cup 2022 sẽ giống với kỳ AFF Cup 2020. Đội vô địch AFF Cup 2022 sẽ nhận khoản tiền thưởng trị giá 300 nghìn USD (khoảng 10 triệu baht). Trong khi đó, đội á quân AFF Cup 2022 sẽ nhận mức tiền thưởng 100.000 USD (gần 3,5 triệu baht).

Hai đội bị loại ở bán kết sẽ nhận mức tiền thưởng là 50.000 USD (1,75 triệu baht). Các đội thắng ở vòng bảng không có tiền thưởng.

Còn nhớ ở kỳ AFF Cup 2020, ĐT Thái Lan nhận tổng cộng 46 triệu baht sau khi lên ngôi vô địch lần thứ 6. Trong đó có 10 triệu baht tiền thưởng của AFF (LĐBĐ Đông Nam Á) cho đội vô địch, 10 triệu baht từ Somyot Poompanmoung, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan và 26 triệu baht khác từ Madam Pang, nữ trưởng đoàn bóng đá Thái Lan.

Theo tờ Thai Post, Madam Pang rất hài lòng với chiến thắng 5-0 của ĐT Thái Lan trước Brunei ở trận ra quân tại AFF Cup 2022 hôm 20/12. Madam Pang quyết định treo thưởng 5 triệu baht nếu đội bóng của HLV Mano Polking lọt vào bán kết AFF Cup 2022.

Sau trận thắng của “Voi chiến”, Madam Pang phát biểu: “Tôi đánh giá cao ban huấn luyện và tất cả những cầu thủ Thái Lan. Như tôi đã nói, trận đấu đầu tiên sẽ không bao giờ dễ dàng bởi sẽ có nhiều áp lực. Dù ĐT Thái Lan có nhiều cơ hội ghi bàn nhưng dứt điểm vẫn chưa thực sự tốt. Các cầu thủ cần gấp rút cải thiện. Tuy nhiên trong hiệp 2, các cầu thủ đã nỗ lực thi đấu để ghi thêm 3 bàn thắng”.

“Thi đấu cho ĐTQG là niềm vinh dự và tôi biết trong suốt 1 tháng này, các cầu thủ đã làm việc chăm chỉ và hy sinh. Do đó, tôi sẽ thưởng 5 triệu baht bằng tiền cá nhân nếu ĐT Thái Lan vào được bán kết AFF Cup 2022”, Madam Pang phát biểu.

Sau trận thắng trước ĐT Brunei, ĐT Thái Lan sẽ tiếp đón tuyển Philippines trên sân Thammasat vào ngày 26/12 (19h30).

Theo tinthethao.com.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Myanmar đấu Malaysia: Khó cho chủ nhà
Dù được chơi trên sân nhà nhưng Myanmar gặp rất nhiều khó khó khăn khi tiếp đối thủ mạnh Malaysia ở trận ra quân AFF Cup 2022.
22/12/2022
Tuyển Việt Nam thắng đậm Lào

Đánh bại Lào 6-0, tuyển Việt Nam có chiến thắng cách biệt nhất AFF Cup 2022 sau 2 ngày thi đấu đầu tiên.

Tối 21/12, tuyển Việt Nam giành chiến thắng 6-0 trước Lào. Những người ghi bàn là Nguyễn Tiến Linh, Đỗ Hùng Dũng, Hồ Tấn Tài, Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Văn Toàn và Vũ Văn Thanh. Tuyển Việt Nam vượt mặt Thái Lan để trở thành đội có chiến thắng đậm nhất tại AFF Cup 2022. Trước đó, “Voi chiến” đánh bại Brunei 5-0.

22/12/2022
Thắng đậm Brunei, Thái Lan đứng đầu bảng A AFF Cup 2022
Chiến thắng dễ dàng trước Brunei giúp đội tuyển Thái Lan vượt đội tuyển Campuchia dẫn đầu bảng A tại AFF Cup 2022.
21/12/2022
Ghi nhận tại Hội thao giáo dục Quốc phòng - An ninh học sinh THPT năm 2022
BHG - Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp với Bộ CHQS tỉnh tổ chức thành công Hội thao Giáo dục Quốc phòng - An ninh (QP – AN) cho học sinh Trung học phổ thông (THPT) lần thứ 7, năm 2022. Đây là dịp để kiểm tra, đánh giá thực chất chất lượng dạy và học môn Giáo dục QP-AN ở các nhà trường, góp phần nâng cao trình độ quản lý, tổ chức thực hiện nội dung chương trình môn học, đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua học tập, rèn luyện và giao lưu giữa các nhà trường. Từ đó nâng cao chất lượng huấn luyện, hoạt động của học sinh THPT trên phạm vi toàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
20/12/2022