Xuân Trường, Văn Hậu bị nghi 'tẩy thẻ'

07:34, 18/08/2017

Hai tuyển thủ Việt Nam phải nhận thẻ vàng trong trận đấu với Campuchia chiều 17/8, với "sự chỉ đạo" từ ban huấn luyện.

Phút 79 Việt Nam được hưởng quả đá phạt bên phần sân nhà, và Xuân Trường chịu trách nhiệm thực hiện. Xung quanh không có cầu thủ Campuchia, trong khi các đồng đội Tuấn Anh và Tiến Dũng đều đứng gần, nhưng anh không chuyền. Xuân Trường lấy đà lên, lấy đà xuống vài lần nhưng không đưa bóng vào cuộc, để rồi phải nhận thẻ vàng vì lỗi câu giờ.  

Nhiều khả năng anh thực hiện theo chỉ đạo của HLV Hữu Thắng. Ở ngoài đường biên lúc đó, ông đã hô to: "Nhấp. Nhấp. Nhấp đi. Nhấp...".

Đây là thẻ vàng thứ hai sau hai trận liên tiếp của Xuân Trường, khiến anh không được phép thi đấu ở lượt trận thứ ba gặp Philippines ngày 20/8. Tuy nhiên, điều đó lại giúp anh xoá sạch thẻ phạt, và đủ điều kiện ra sân ở các trận đấu với những đối thủ nặng ký là Indonesia (ngày 22/8) và Thái Lan (ngày 24/8).

Điều tương tự diễn ra với Văn Hậu. Phút 90 HLV Hữu Thắng bất ngờ gọi học trò ra khu kỹ thuật và nói điều gì đó.

Đến phút bù giờ, khi Văn Hậu chuẩn bị ném biên, trợ lý Lư Đình Tuấn đã nhắc nhở: "Nhấp. Nhấp, Hậu ơi. Nhấp. Từ từ chuyền...". Đứng gần đó HLV Hữu Thắng cũng chỉ đạo hậu vệ sinh năm 1999 lùi lại phía sau để ném biên dù trọng tài đã vẫy tay, yêu cầu đưa bóng vào cuộc.

Với lỗi câu giờ, Văn Hậu phải nhận thẻ vàng. Tương tự như Xuân Trường, anh sẽ không thi đấu trận tiếp theo, nhưng sẽ trở lại ở hai cuộc đấu với những đối thủ cạnh tranh trực tiếp suất vào bán kết với Việt Nam.

Sau trận đấu, HLV Hữu Thắng nói rằng ông cảm thấy tiếc vì thẻ phạt của các học trò, nhưng không phàn nàn gì về các quyết định của trọng tài vì lỗi câu giờ xứng đáng phải nhận thẻ theo luật. 

Bình luận về các thẻ phạt "lạ lùng" của các cầu thủ Việt Nam, cựu tuyển thủ Phạm Như Thuần nói: "Việc tẩy thẻ lúc này là hợp lý, tính toán quá khôn ngoan của HLV Hữu Thắng và các cầu thủ. Bởi nói gì thì nói, chúng ta cần phải dồn sức cho hai trận đấu quan trọng với Indonesia và Thái Lan. Ở trận gặp Philippines sắp tới, Việt Nam còn nhiều phương án khác để thay thế Văn Hậu, Xuân Trường".

Trên thế giới, việc tẩy thẻ diễn ra khá thường xuyên, ngay ở các sân chơi đỉnh cao như Champions League. Năm 2013, khi còn dẫn dắt Real Madrid, HLV Jose Mourinho cũng từng yêu cầu hai học trò Xabi Alonso và Sergio Ramos tìm cách nhận thêm thẻ vàng trong trận đấu với Galatasaray để "xoá án tích" trước khi bước vào vòng bán kết.

Nguồn tin: vnexpres.net


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Lukaku tiếp tục nổ súng, M.U thắng dễ Valerenga

Trong trận giao hữu trên đất Na Uy gặp Valerenga, M.U đã dễ dàng đánh bại đội chủ nhà 3-0 nhờ các pha lập công của Marouane Fellaini, Romelu Lukaku và tài năng trẻ Scott McTominay.

31/07/2017
Không Ronaldo, Real vẫn đập nát Barca bằng siêu phẩm của Asensio

Trên sân nhà, Real vẫn dễ dàng đánh bại Barca để lên ngôi tại siêu cúp Tây Ban Nha dù không có được sự phục vụ của Cristiano Ronaldo.

17/08/2017
Văn Hậu rực sáng, U22 Việt Nam khởi đầu thuận lợi

Chiếc xe bus 2 tầng mà U22 Đông Timor xây dựng trước khung thành đội nhà đã bị các cầu thủ U22 Việt Nam phá tan nát. Thậm chí, nếu may mắn hơn các học trò của HLV Nguyễn Hữu Thắng đã có ít nhất nửa tá bàn thắng.

16/08/2017
Giao hữu cầu lông chào mừng Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2017 – 2022

BHG - Chiều 15.8, tại Nhà thi đấu cầu lông Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các Ban Đảng Tỉnh ủy tổ chức Khai mạc giải giao hữu cầu lông chào mừng Đại hội Công đoàn cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy (18.10.1930 – 18.10.2017). 

16/08/2017