Singapore cân nhắc sửa Hiến pháp để Quốc hội có thể họp trực tuyến

08:34, 29/04/2020

Giữa dịch COVID-19, Singapore đang cân nhắc sửa đổi Hiến pháp để Quốc hội nước này có thể họp từ nhiều nơi, thay vì buộc phải tập trung tại một địa điểm như hiện nay.

Bên ngoài tòa nhà Quốc hội Singapore.
Bên ngoài tòa nhà Quốc hội Singapore.

Để bảo hoạt động liên tục của Quốc hội trong bối cảnh vẫn phải thực hiện giãn cách xã hội để đối phó với dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, Singapore đang cân nhắc sửa đổi Hiến pháp để Quốc hội nước này có thể họp từ nhiều nơi, thay vì buộc phải tập trung tại một địa điểm như hiện nay.

Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, Chủ nhiệm Văn phòng Lãnh đạo Quốc hội Grace Fu sẽ trình dự luật sửa đổi này để Quốc hội xem xét vào tuần tới. Đạo luật sẽ giúp tăng cường khả năng hoạt động của Quốc hội trong những tình huống khẩn cấp.

Dự luật trên cũng đưa ra các biện pháp để bảo đảm tính liên tục trong các hoạt động của Quốc hội, theo đó trong trường hợp bất khả kháng, không an toàn hoặc không thiết thực, Quốc hội có thể sẽ họp từ nhiều nơi khác nhau. Hiện Hiến pháp Singapore quy định Quốc hội buộc phải họp từ một nơi duy nhất là nghị trường.

Trong trường hợp được Quốc hội thông qua, luật sẽ có thời hạn áp dụng trong 6 tháng. Khi hết hạn, đạo luật có thể được Quốc hội kích hoạt lại bất kỳ lúc nào nếu thấy cần thiết. Ngoài ra, Quốc hội cũng có thể ra nghị quyết vô hiệu hoá đạo luật này khi không còn cần thiết.

Động thái trên được coi là biện pháp hỗ trợ việc thực hiện yêu cầu giãn cách xã hội trong và sau đại dịch COVID-19 tại Singapore. Hồi đầu tháng 4, Nội các Singapore cũng đã triển khai họp trực tuyến từ 2 nơi.

Đến thời điểm này, "đảo quốc Sư tử" đã ghi nhận 14.423 ca nhiễm, trong đó có 14 ca tử vong vì COVID-19. Giới chuyên gia kinh tế Singapore ước tính tỷ lệ thất nghiệp có thể sẽ lên tới 4% trong năm 2020 và hầu hết những người mất việc làm trong lĩnh vực bán lẻ, hàng không và các ngành nghề liên quan đến du lịch.

Theo chuyên gia kinh tế trưởng của ngân hàng OCBC Selena Ling, tỷ lệ thất nghiệp của Singapore có thể vượt quá con số 4% do những lo ngại việc kéo dài các biện pháp cách ly xã hội và trên thực tế chưa thấy có dấu hiệu tích cực về việc bào chế thành công vaccine phòng chống COVID-19.

Chuyên gia kinh tế Chua Hak Bin của ngân hàng Maybank thậm chí còn đưa ra con số dự báo cao hơn, lên tới hơn 5%, tức là cao hơn tỷ lệ thất nghiệp trong thời gian diễn ra đại dịch viêm đường hô hấp cấp SARS 2003 và cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2009. Ông Chua Hak Bin cũng dự báo kinh tế Singapore sẽ suy giảm khoảng 7%.

Theo chuyên gia Chua Hak Bin, số người lao động mất việc làm có thể lên tới từ 150.000–200.000 người, với hơn một nửa là các lao động người nước ngoài và những người này sẽ không được tính vào tỷ lệ thất nghiệp do họ sẽ buộc phải rời khỏi Singapore. Trong khi đó, chuyên gia Selena Ling đưa ra con số mất việc làm khoảng từ 65.000 đến 100.000 với tỷ lệ thất nghiệp vào khoảng 5%.

Trong những tuần gần đây, một số nhà tuyển dụng cho hay các hồ sơ xin việc đã tăng khoảng 10%, nhất là từ các ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất như bán lẻ, du lịch và hàng không. Các vị trí việc làm dễ bị cắt giảm nhất vào lúc này là những vị trí giao tiếp với khách hàng do có nguy cơ bị thay thế bởi hoạt động tự động hóa, cũng như các vị trí công việc không thể được thực hiện từ xa.

Theo vov.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Vì sao Hồng quân Liên Xô đơn độc đánh chiếm Berlin của Đức Quốc xã?

Mỹ và Anh cũng định công phá Berlin nhưng rốt cuộc chỉ có quân đội Liên Xô mới thực hiện được việc đánh chiếm thành phố này trong Thế chiến 2.Trận chiến Berlin là chiến dịch quân sự quy mô lớn cuối cùng diễn ra ở châu Âu trong Thế chiến 2. Lực lượng đồng minh Anh và Mỹ đã không tham gia chiến dịch này, nên quân đội Liên Xô đã một mình tiến công Berlin (Đức).

28/04/2020
Bệnh nhân Covid-19 đầu tiên chữa bằng huyết tương ở Ấn Độ đã hồi phục

Bệnh nhân người Ấn Độ đầu tiên mắc Covid-19 được điều trị bằng liệu pháp huyết tương đã hồi phục và xuất viện tại thủ đô New Delhi hôm 26/4. Theo truyền thông Ấn Độ, bệnh nhân nam, 49 tuổi nhập viện trong tình trạng mắc Covid-19 và bệnh đã trở nên trầm trọng, phải dùng máy thở. Tuy nhiên, sau 2 tuần điều trị bằng liệu pháp huyết tương, bệnh nhân đã hồi phục và sức khỏe ổn định. Theo quy định của Chính phủ Ấn Độ, mặc dù được xuất viện nhưng bệnh nhân này vẫn phải tự cách ly tại nhà trong thời gian 2 tuần.

27/04/2020
Số ca tử vong giảm mạnh, Italy bước vào giai đoạn 2 chống dịch từ 4/5​

Italy sẽ bước vào giai đoạn 2 của cuộc chiến chống Covid-19 kể từ ngày 4/5, với việc gỡ bỏ một loạt các biện pháp hạn chế. Tuyên bố trong cuộc họp báo tối 26/4, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte ca ngợi sự hy sinh của người dân Italy đã giúp nước này duy trì được đà giảm của dịch Covid-19, dù đã có những thời điểm mọi việc tưởng như vượt ngoài tầm kiểm soát. Nhờ đó, đất nước Italy có thể bắt đầu bước vào giai đoạn 2 kể từ ngày 4/5, khi một loạt các lệnh phong toả sẽ được nới lỏng. 

27/04/2020
Kinh tế Nga mất gần 100 tỷ Ruble mỗi ngày do đại dịch Covid-19

Bộ trưởng Bộ Phát triển kinh tế Nga Reshetnikov cho biết, kinh tế nước này đang mất đi gần 100 tỷ Ruble mỗi ngày do ảnh hưởng của Covid-19. Ngày 24/4, trả lời phỏng vấn trong chương trình "60 phút" trên kênh truyền hình Rossia-1, Bộ trưởng Bộ phát triển kinh tế Nga Maksim Reshetnikov đã thông báo như vậy. Ông bày tỏ hy vọng rằng, "các khoản đầu tư đang diễn ra tại các bệnh viện hiện nay, trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, cũng là các khoản đầu tư vào nền kinh tế".

25/04/2020