Nhật Bản: 12 người chết, 10.000 người nhập viện do nắng nóng

08:04, 19/07/2018

Đợt nắng nóng gay gắt với nhiệt độ tại nhiều nơi vượt ngưỡng 40 độ C tại Nhật Bản đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và khoảng 10.000 người phải nhập viện.

Theo cơ quan xử lý thảm họa nước này, trong tuần tính tới ngày 15-7 đã có 9.956 người nhập viện do các bệnh liên quan tới nắng nóng, cao gấp 3,7 lần so với tuần trước đó. 

Theo Kyodo, chỉ tính riêng 3 ngày cuối tuần đã có khoảng 5.000 người nhập viện do nắng nóng. Các tỉnh có số lượng bệnh nhân đông nhất là Osaka (752 người), Tokyo (704 người) và Aichi (687 người). Trong số gần 10.000 người nhập viện nói trên, những người ở độ tuổi trên 65 chiếm 46,1%.

Trong ngày hôm nay, nhiệt độ tại một số khu vực như Tajimi hay Mino thuộc tỉnh Gifu đã chạm mức 40,6 -40,7 độ C. Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, lần gần nhất quốc gia này ghi nhận mức nhiệt độ cao như vậy là tháng 8-2013, tại tỉnh Kochi.

Các nhà chức trách khuyến cáo người dân cần uống đủ nước và áp dụng các biện pháp nhằm hạn chế mất nước và sốc nhiệt, trong bối cảnh tình trạng nắng nóng được dự báo sẽ tiếp diễn.

Theo HNM


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Triều Tiên triệu tập các đại sứ, trưởng phái bộ nước ngoài về nước

Theo hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) ngày 19/7, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã triệu các đại sứ và người đứng đầu các phái bộ ở nước ngoài về Bình Nhưỡng. Các quan chức ngoại giao này được triệu tập về tham dự hội nghị được cho là ở cấp đại sứ. Hiện sự kiện chưa được xác nhận là một cuộc họp thường niên hay là được tổ chức đặc biệt. 

19/07/2018
Campuchia thắt chặt an ninh trong cuộc bầu cử Quốc hội

Ngày 17/7, một thành viên của Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia (NEC) cho biết gần 70.000 nhân viên an ninh sẽ được triển khai tại tất cả 22.967 điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội sắp tới. Tại buổi họp báo, thành viên Ủy ban Bầu cử Quốc gia Campuchia, ông Hel Sarath thông báo trong ngày bầu cử, mỗi điểm bỏ phiếu sẽ có 3 nhân viên an ninh mặc đồng phục. Các nhân viên an ninh có nhiệm vụ ngăn chặn bất kỳ hành vi gây rối, đe dọa hay bất kỳ sự vụ nào có thể xảy ra, đồng thời cấm bất kỳ ai mang vũ khí, chất nổ và những vật dụng nguy hiểm tới các điểm bỏ phiếu.

18/07/2018
Rào cản công nghệ khiến Nga thất bại trong giấc mơ tàng hình Su-57

Chậm trễ trong sản xuất động cơ Izdeliye 30 và radar N036 được cho là nguyên nhân khiến Nga không thể sản xuất hàng loạt tiêm kích Su-57. "Chúng tôi không có kế hoạch sản xuất số lượng lớn tiêm kích Su-57. Việc chế tạo hàng loạt chiến đấu cơ tàng hình không có ý nghĩa vào lúc này và chỉ xảy ra khi tiêm kích thế hệ 4 của Nga lạc hậu so với đối thủ phương Tây", Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yuri Borisov tuyên bố trên truyền hình Nga hồi đầu tháng 7.

18/07/2018
Trump: Quan hệ Nga - Mỹ vừa thay đổi 4 giờ trước

Tổng thống Trump và Putin ca ngợi bước khởi đầu mới trong quan hệ sau cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên ở Phần Lan. "Quan hệ giữa chúng ta chưa bao giờ tồi tệ như bây giờ. Tuy nhiên, điều đó đã thay đổi, cách đây khoảng 4 giờ. Tôi thực sự tin điều đó", AFP dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16/7 nói trong cuộc họp báo với người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại Helsinki, Phần Lan.

17/07/2018