Đưa Luật Biên phòng vào cuộc sống

15:04, 23/12/2022

BHG - Luật Biên phòng Việt Nam (BPVN) năm 2020 được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, bao gồm 6 chương, 36 điều, có hiệu lực thi hành từ 1.1.2022. Đây là văn bản pháp lý quan trọng, thể chế hóa đầy đủ quan điểm, tư tưởng của Đảng về bảo vệ Tổ quốc; về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, quản lý, bảo vệ biên giới Quốc gia. Nhằm từng bước đưa Luật BPVN vào cuộc sống, các đơn vị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Giang đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới đông đảo người dân ở khu vực biên giới.

Đại biểu tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam.
Đại biểu tập huấn Luật Biên phòng Việt Nam.

Để triển khai thi hành Luật BPVN được đồng bộ, thống nhất, hiệu quả, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật BPVN cho nhân dân trên địa bàn biên giới. Đồng thời, tổ chức tập huấn chuyên sâu về luật và các văn bản hướng dẫn thi hành cho cán bộ lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan liên quan từ cấp tỉnh đến cơ sở, trong đó tập trung tại các huyện biên giới. Đồng thời, xác định các giải pháp phù hợp nhằm tăng cường triển khai thực thi luật và các văn bản quy định chi tiết liên quan. Bên cạnh đó, chỉ đạo các Đồn Biên phòng tích cực tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng phong phú như: Tuyên truyền tập trung ở hội trường lớn các huyện, xã biên giới, lồng ghép với các buổi sinh hoạt thôn, bản; tuyên truyền nhỏ lẻ, phát tờ rơi, loa truyền thanh...

Thiếu tá Ma Đức Minh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Phó Bảng (Đồng Văn) cho biết: Sau khi Luật BPVN có hiệu lực, Đảng ủy, Ban Chỉ huy đơn vị đã chỉ đạo các đội, trạm công tác và cán bộ, đảng viên tham gia dự sinh hoạt với các chi bộ thôn, tăng cường công tác tuyên truyền về Luật BPVN trong các buổi sinh hoạt chi bộ; Đội Vận động quần chúng chủ động phối hợp với chính quyền địa phương 5 xã biên giới tuyên truyền sâu rộng quy định của Luật BPVN cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật BPVN giúp nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân; qua đó, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh ở khu vực biên giới.

Ông Vừ Chúng Dình, Bí thư Chi bộ thôn Lao Xa, xã Sủng Là (Đồng Văn) chia sẻ: Cán bộ Đồn Biên phòng Phó Bảng thường xuyên đến tuyên truyền cho chúng tôi khi canh tác, chăn thả gia súc phải chấp hành đúng quy định. Đồng thời, tận tình hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân cách chăn nuôi, ăn ở hợp vệ sinh, phòng chống bệnh tật cho người, cho gia súc. Nhờ có các chú BĐBP, nên hiện nay bà con nhân dân đã có cuộc sống khá hơn rất nhiều, luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, những năm qua không có công dân nào vi phạm pháp luật hay tham gia xuất, nhập cảnh trái phép sang Trung Quốc; mọi nhà đều cho con cháu đi học đầy đủ.

Đại tá Đào Hồng Hà, Chính ủy BĐBP tỉnh khẳng định: Trong năm qua, việc tổ chức tuyên truyền Luật BPVN được triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả từ tỉnh đến cơ sở. Thời gian tới, BĐBP tỉnh tiếp tục tổ chức tuyên truyền thường xuyên và có chiều sâu hơn nữa tới toàn thể cán bộ, nhân dân trên địa bàn, để giúp nhân dân hiểu biết về Luật BPVN; đặc biệt là đưa Luật BPVN thực sự đi vào cuộc sống của nhân dân biên giới, đạt hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại biên phòng; xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, để nhân dân yên tâm lao động sản xuất ổn định cuộc sống, tích cực tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Bài, ảnh: Tiến Thắng


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phạt 5 triệu đồng vì xúc phạm uy tín, danh dự người khác trên mạng xã hội
BHG - Ngày 30.11, Công an huyện Bắc Mê ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn T.Q, 26 tuổi, trú tại xã Kim Linh, huyện Vị Xuyên với số tiền 5 triệu đồng vì đưa, cung cấp thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm danh dự một cá nhân trên mạng xã hội.
30/11/2022
Công an huyện Vị Xuyên bắt giữ 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy
BHG - Ngày 22.12, Công an huyện Vị Xuyên bắt giữ 2 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
23/12/2022
Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện đúng trọng tâm, đúng đối tượng
BHG - Trong năm 2022, công tác thanh tra, kiểm tra trên địa bàn tỉnh được ngành Thanh tra Hà Giang thực hiện đúng trọng tâm, trọng điểm, đúng đối tượng, đạt được nhiều kết quả nổi bật. Qua công tác thanh, kiểm tra nhằm giúp cho các cơ quan, đơn vịtăng cường chỉ đạo, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, kiểm tra, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn.
23/12/2022
Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân biên giới
BHG - Nhằm kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới vào dịp cuối năm, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Thanh Thủy đã tổ chức tuần tra thông tuyến đoạn biên giới do đơn vị quản lý, kết hợp công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn và chi trả tiền cho các tập thể, cá nhân tham gia tự quản theo Chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời ngăn chặn các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trên địa bàn biên giới.
22/12/2022