Bắc Quang cương quyết "nói không" với tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép

07:53, 08/12/2016

BHG- Trong vòng một tuần nay, tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép trên các sông, suối chạy qua địa bàn huyện Bắc Quang lại “nóng”. Cách đây mấy tháng, trước sự ra quân chấn chỉnh mạnh mẽ của lực lượng, nhiều điểm đã ngừng hoạt động, di chuyển máy móc ra khỏi khu vực, nay tiếp tục khai thác trái phép. Các điểm “nóng” về khai thác cát, sỏi trái phép tập trung chủ yếu khu vực thị trấn Vĩnh Tuy, xã Quang Minh, Tân Thành,... mỗi địa phương có từ 3-5 điểm đang hoạt động cả ngày lẫn đêm. Đơn cử như khu vực xã Quang Minh, sau một thời gian án binh bất động, từ đầu tuần đến nay, cả 4 điểm khai thác trái phép đã hoạt động trở lại. Theo ông Nguyễn Tiến Chước, Phó Chủ tịch UBND xã Quang Minh, nguyên nhân khiến các điểm khai thác trái phép bùng phát trở lại do thời gian gần đây, nhu cầu cát phục vụ xây dựng dân dụng và công trình thủy điện đang vào mùa cao điểm, cung lớn hơn cầu, giá cát được đẩy lên, lợi ích tăng cao nên những cơ sở chưa được cấp phép ngang nhiên hút trộm tài nguyên. Bên cạnh đó, trên địa huyện có một số doanh nghiệp được UBND tỉnh cấp phép thăm dò, đang tiếnn hành hoạt động hút cát, đánh giá trữ lượng nên một số cơ sở lợi dụng, hút cát trái phép bán ra thị trường.

Các tàu của Công ty Cổ phần khoáng sản Đường Sông dùng hút cát trái phép.
Các tàu của Công ty Cổ phần khoáng sản Đường Sông dùng hút cát trái phép.

“Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn huyện Bắc Quang, ngoài Công ty TNHH Xuân Thiện Hà Giang được UBND tỉnh cấp phép khai thác cát, sỏi lòng sông Lô phục vụ thi công Nhà máy Thủy điện Sông Lô 6 thì mới có thêm 3 doanh nghiệp được UBND tỉnh cấp giấy phép thăm dò, còn lại các điểm đang khai thác đều nằm trong diện không phép” - ông Nguyễn Việt Hùng, cán bộ theo dõi lĩnh vực khoáng sản, Phòng TN-MT Bắc Quang cho biết. Tại khu vực đầu cầu Sảo thuộc địa bàn xã Quang Minh, các cơ sở khai thác đan xen, chồng lấn, mâu thuẫn về địa điểm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự. Tại khu vực này, chỉ duy nhất Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và xây dựng Long Anh vừa được UBND tỉnh cấp phép thăm dò mỏ cát, sỏi thôn Lung Cu và lòng sông Lô bãi Thác Hòa với diện tích 10,2 ha, thời hạn thăm dò 4 tháng.

Thế nhưng cũng tại vị trí này, Công ty Cổ phần khoáng sản Đường Sông do ông Kiều Xuân Được làm Giám đốc cũng đầu tư hàng tỷ đồng mua 2 máy xúc, 4 tàu hút cát công suất lớn, xây dựng bến bãi có sức chứa hàng nghìn m3 để khai thác cát trái phép. Điều đáng nói, điểm khai thác trái phép của doanh nghiệp này nằm toàn bộ trong vùng tọa độ đã được UBND tỉnh cấp cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và xây dựng Long Anh, gây cản trở các hoạt động thăm dò hợp pháp của doanh nghiệp. Ông Kiều Xuân Thức, phụ trách khai thác cát của Công ty Cổ phần khoáng sản Đường Sông cho biết, trước đây doanh nghiệp có nộp hồ sơ xin cấp phép khai thác về Sở TN-MT nhưng đã tự động xin rút do khả năng tài chính và năng lực không đáp ứng được yêu cầu theo quy định của pháp luật. Ông Kiều Xuân Thức thừa nhận toàn bộ hành vi khai thác cát, sỏi trái phép, đồng thời đưa ra lời giải thích do đã đầu tư quá nhiều tiền nên buộc phải hút nhằm thu hồi vốn. Mặc dù khai thác trái phép, trốn tránh sự kiểm tra của chính quyền cơ sở, lực lượng chức năng, nhưng mỗi ngày doanh nghiệp cũng bán ra thị trường trong huyện và các xã giáp ranh thuộc địa bàn huyện Na Hang (Tuyên Quang) vài chục m3 với giá 80-100 nghìn đồng/m3.

Trước tình trạng cát tặc bùng phát trở lại, ngày 5.12, UBND xã Quang Minh đã tổ chức lực lượng kiểm tra, yêu cầu các cơ sở không được khai thác. Đồng thời mời các cá nhân đến UBND xã làm việc, ký cam kết không tái phạm, nhưng một số vẫn cố tình không chấp hành, không đến làm việc theo yêu cầu của chính quyền cơ sở. Ghi nhận của phóng viên cho thấy, sáng 6.12, chỉ duy nhất một cá nhân đến làm việc với Công an xã Quang Minh, ký cam kết không tái phạm. Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tiến Chước cho biết, thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện Bắc Quang, xã đã thành lập Tổ công tác do Chủ tịch UBND xã làm Tổ trưởng, thường xuyên tuần tra, nắm tình hình, kịp thời phát hiện và đình chỉ các cơ sở trái phép. Nhìn chung, các chủ cơ sở vi phạm, khi được chính quyền nhắc nhở đều nghiêm túc chấp hành, nhưng vẫn có một số cá nhân, lợi dụng lúc không có lực lượng đi kiểm tra, vẫn tiến hành khai thác trái phép.

Nói về tình trạng quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang, Nguyễn Trung Hiếu thừa nhận “cát tặc” là một vấn nạn. Nhằm chấn chỉnh tình trạng này, đích thân Chủ tịch UBND huyện nhiều lần “vi hành” và phát hiện nhiều cơ sở vi phạm, công khai hút trộm tài nguyên, trên cơ sở đó đã giao phòng chức năng lập hồ sơ, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Căn cứ chỉ đạo của tỉnh, UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu chính quyền cơ sở, cơ quan chuyên môn tăng cường nắm địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm tình trạng khai thác trái phép. Dẫn chứng thêm sự quyết liệt xử lý cát tặc, ông Vũ Văn Thanh, Trưởng Công an huyện Bắc Quang cho biết, từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã phát hiện 12 vụ vi phạm, lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính hàng chục triệu đồng, yêu cầu chủ cơ sở di chuyển toàn bộ thiết bị ra khỏi khu vực khai thác trái phép. Qua đó, đã góp phần răn đe, từng bước lập lại trật tự trong quản lý tài nguyên khoáng sản, nhiều cơ sở đã đóng cửa, không tái phạm. Ngay khi tiếp nhận thông tin do phóng viên cung cấp về các cơ sở khai thác trái phép đang hoạt động, Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang đã chỉ đạo lực lượng chức năng xuống địa bàn, nắm tình hình, phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Ông Nguyễn Trung Hiếu khẳng định, từ khi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND huyện Bắc Quang đã kiên quyết “nói không” với nạn khai thác cát, sỏi trái phép và sẽ tiếp tục thực hiện tốt điều này, không vì bất cứ lý do gì để cát tặc lộng hành.

Tiến Chiến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nhiều biểu hiện vi phạm qui định về an toàn vệ sinh lao động

BHG - Đoàn thanh tra liên ngành về công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) do Sở LĐ-TBXH chủ trì, các đơn vị tham gia gồm Sở TN-MT, Xây dựng, Liên đoàn Lao động tỉnh... vừa kết thúc đợt kiểm tra thực tế tại 10 doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh. Qua thanh tra, đã phát hiện nhiều biểu hiện vi phạm liên quan đến công tác đảm bảo ATVSLĐ.

26/11/2016
Cần quan tâm giải quyết vụ "Đòi lại quyền sử dụng đất" ở xã Đông Thành (Bắc Quang)

BHG - Vừa qua, Báo Hà Giang nhận được đơn đề nghị của bà Hoàng Thị Vinh, sinh năm 1965, trú tại đội 1, thôn Đông Thành, xã Đông Thành, huyện Bắc Quang, mong muốn đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết vụ tranh chấp quyền sử dụng đất (QSDĐ) giữa gia đình bà và gia đình anh La Văn Huyên, sinh năm 1975, ở cùng thôn. 

23/11/2016
Công an Hoàng Su Phì bắt 490kg pháo vận chuyển trái phép

BHG - Vào hồi 1 giờ 20 phút ngày 18.11, Tổ công tác của Công an huyện Hoàng Su Phì đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại km số 3, đường Hoàng Su Phì – Bắc Quang (thuộc địa phận tổ dân phố 5, thị trấn Vinh Quang, huyện Hoàng Su Phì), thì phát hiện 5 đối tượng đi xe máy Win màu đen chở nhiều thùng giấy có biểu hiện khả nghi. 

18/11/2016
Những người "giải mã" các vụ án

BHG- Khám nghiệm hiện trường (KNHT) là một công đoạn trong giai đoạn điều tra, được bắt đầu ngay sau khi có vụ việc xảy ra và có vai trò quan trong việc truy nguyên thủ phạm thông qua những gì thu thập được tại hiện trường. 

17/11/2016