Công an TP Hồ Chí Minh: Băng trộm và tiêu thụ phụ tùng ôtô quy mô lớn

08:44, 20/11/2013
Ngày 18/11, chuyên án đấu tranh triệt phá các băng nhóm trộm cắp, tiêu thụ phụ tùng ôtô trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận do Đội 4, PC45, Công an TP Hồ Chí Minh thực hiện đã cơ bản hoàn thành.

Có 6 đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Văn Ôi (tự Sáu Đen, 43 tuổi, ngụ quận 7; có 4 tiền án và 3 tiền sự), Trần Duy Bách (30 tuổi, ngụ quận 1; có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản), Trần Minh Thảo (tự Thẹo, 34 tuổi, ngụ quận 4), Phạm Thị Kim Hà (30 tuổi, vợ của Thảo), Nguyễn Văn Uẩn (56 tuổi; ngụ quận 4; có 2 tiền án) và Lê Viết Khôi (41 tuổi, ngụ quận Bình Tân). Trong số này, Ôi là đối tượng cầm đầu, trực tiếp leo vào trong xe ôtô để trộm phụ tùng. Thảo, Hà, Bách làm nhiệm vụ cảnh giới và bẻ trộm kính ôtô; còn Uẩn và Khôi là hai đối tượng tiêu thụ.

Đại úy Trần Hùng, Đội phó Đội 4, PC45, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, sau khi chuyên án được xác lập vào tháng 7/2013, Đội 4 đã cử nhiều trinh sát đeo bám các đối tượng tình nghi tham gia vào đường dây trộm và tiêu thụ phụ tùng ôtô liên tỉnh. Trong khoảng thời gian này, theo ghi nhận của các trinh sát có khá nhiều vụ trộm phụ tùng ôtô đắt tiền xảy ra ở một số quận, huyện.

Song, do nạn nhân không trình báo với cơ quan Công an nên việc lần theo dấu vết của bọn trộm gặp khá nhiều khó khăn. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì, cuối cùng các trinh sát của Đội 4 cũng đã nắm bắt được quá trình hoạt động phạm tội của băng nhóm này và lên kế hoạch triệt phá vào những ngày đầu của tháng 11/2013.

Một số đối tượng vụ án.

Khoảng 1h ngày 8/11, Trần Minh Thảo chạy xe gắn máy rảo qua một số tuyến đường trên địa bàn TP Hồ Chí Minh để tìm “con mồi” là những chiếc ôtô đậu ở lề đường không có người trông coi. Khi đi đến trước số nhà 351A, Lạc Long Quân, phường 5, quận 11 Thảo phát hiện xe ôtô BKS 51B-024.11 đang đậu không có người trông coi nên điện thoại báo tin cho Trần Duy Bách. Bách liền điện thoại cho Nguyễn Văn Ôi để rủ cùng đi trộm. Cả ba hẹn nhau ở ngã 5 Phú Thọ rồi phân công nhiệm vụ cho nhau.

Ôi dùng tuốt-nơ-vít cạy cửa kính xe rồi luồn tay mở chốt cửa xe để vào bên trong. Sau đó y dùng bộ đồ nghề để mở lấy mặt đồng hồ, ốp điều chỉnh máy lạnh, cần số ốp cầu chì… (trị giá khoảng gần 170 triệu đồng) thì bị các trinh sát ập đến bắt quả tang Ôi cùng Bách, riêng Thảo chạy thoát. Tuy nhiên, ít giờ sau đó, các trinh sát đã đón lõng trước nhà trọ của Thảo ở quận 7 và đã bắt giữ y cùng vợ là Phạm Thị Kim Hà, thu giữ hàng chục phụ tùng ôtô mà đôi vợ chồng này trộm được.

Tiếp tục truy xét, sau đó Đội 4 bắt giữ thêm 2 đối tượng nữa là Nguyễn Văn Uẩn và Lê Viết Khôi. Tiến hành khám xét cửa hàng bán ôtô của Khôi tại số 380, An Dương Vương, phường 4, quận 5 cơ quan Công an phát hiện hàng trăm phụ tùng ôtô của kẻ trộm được Khôi mua với giá “bèo” để bán lại.

Tại cơ quan Công an, các đối tượng nói trên đã khai nhận hành vi phạm tội, tuy nhiên chúng đã trộm và tiêu thụ bao nhiêu phụ tùng ôtô thì đang được cơ quan Công an điều tra làm rõ


cand.com.vn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Công an thành phố một ngày bắt, khám xét 2 vụ án ma túy
HGĐT- Vào hồi 12 giờ ngày 30.10, Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy (Công an TP Hà Giang) tiến hành bắt và khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Đỗ Văn Đại (sinh năm 1967) thường trú tại Tổ 9, xã Phương Độ,Thành phố Hà Giang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.
31/10/2013
Tai nạn nghiêm trọng tại xã Lũng Phìn
HGĐT - Vào khoảng 13 giờ, ngày 29.10, trên địa bàn xã Lũng Phìn (Đồng Văn), đoạn km 246+400 (cách trung tâm xã khoảng 3,5km) đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 người chết và 1 người bị thương.
30/10/2013
Bắt đối tượng đâm xe vào cảnh sát đang thi hành nhiệm vụ
HGĐT- Khoảng 20h35 phút, ngày 27.10, Tổ công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm Luật Giao thông của Công an tỉnh và thành phố Hà Giang đang làm nhiệm vụ tại QL2, tổ 10, phường Nguyễn Trãi (TPHG) phát hiện 2 đối tượng đi xe máy BKS 23H1-07778 không đội mũ bảo hiểm.
28/10/2013
Đài Loan tịch thu 230 kg heroin trên chuyến bay từ Việt Nam
Nhà chức trách Đài Loan hôm qua bắt 7 nghi phạm và tịch thu 600 bánh heroin trị giá 300 triệu USD. Số ma túy này được cất giấu trong một máy bay chở hàng cất cánh từ Việt Nam.
19/11/2013