Thiết lập “vùng xanh” cho hoạt động xuất nhập khẩu và xuất nhập cảnh

15:16, 17/01/2023

BHG - Sau một thời gian dài gián đoạn vì dịch Covid – 19, từ 8.1.2023, hoạt động xuất nhập cảnh (XNC) và xuất nhập khẩu (XNK) trên tuyến biên giới đã chính thức được khôi phục. Để đảm bảo an toàn trong tình hình mới, các ngành, lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ tại Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy đang tích cực triển khai các biện pháp phòng chống dịch, nhất là thời điểm giáp Tết Nguyên đán 2023.

Thực hiện các bước kiểm dịch y tế đối với công dân sau khi được trao trả.
Thực hiện các bước kiểm dịch y tế đối với công dân sau khi được trao trả.

Thời gian qua, phía Trung Quốc thực hiện chính sách “Zero - Covid”, tại cặp Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy – Thiên Bảo áp dụng chặt chẽ các biện pháp phòng, chống dịch, kiểm soát người và phương tiện ra, vào khu vực cửa khẩu; thực hiện thông quan theo nguyên tắc “phân tách người và hàng hóa”. Đầu năm 2023, sau khi Trung Quốc chính thức thực hiện mở cửa biên giới, các hoạt động thông quan XNK hàng hóa, giao lưu, hợp tác có nhiều khởi sắc, sôi động trở lại. Do đó, để công tác phòng, chống dịch tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy đạt hiệu quả cao, đảm bảo an toàn cho quá trình thông quan hàng hóa XNK, XNC, các ngành, lực lượng chức năng tại đây đang tích cực thiết lập “vùng xanh” an toàn với các biện pháp phòng, chống dịch chặt chẽ, hiệu quả.

Đồng chí Vũ Văn Tiến, Phó Trưởng ban Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh cho biết: Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh đã phối hợp cùng các sở, ngành triển khai đồng bộ các biện pháp ngăn ngừa dịch bệnh tại khu vực cửa khẩu, tạo môi trường an toàn cho hoạt động thông quan hàng hóa. Trong đó, triển khai hiệu quả phương án “vùng xanh”, “luồng xanh” an toàn cho hoạt động XNK tại Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy. Thiết lập khu vực khép kín, an toàn về dịch, kiểm soát chặt chẽ các đối tượng từ bên ngoài vào, hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo, đảm bảo cho hoạt động thông quan thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn. Cùng với đó, tăng cường các biện pháp quản lý, sẵn sàng cơ sở vật chất, nguồn lực y tế phục vụ công tác kiểm soát dịch bệnh tại khu vực cửa khẩu.

“Vùng xanh” an toàn là khu vực an toàn về dịch, nằm trong khu vực cửa khẩu, người, phương tiện ra vào giữa các vùng đệm được hạn chế. Các hoạt động như: Bốc xếp, sang tải hàng hóa, chuyển phương tiện… tại cửa khẩu sẽ được lực lượng có giấy phép thực hiện trong vùng an toàn. Triển khai phương án, hiện nay, toàn bộ người, phương tiện, hàng hóa trước khi ra, vào khu vực cửa khẩu đều được kiểm soát y tế theo quy trình, không để lọt trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, giảm thiểu nguy cơ phải tạm dừng hoạt động thông quan do dịch bệnh. Đồng thời, tăng cường kiểm soát lái xe, người lao động và hoạt động bốc, xếp hàng hóa. Lao động bốc dỡ, hạ kho, sang tải hàng hóa được cấp thẻ ra, vào, sử dụng đồ bảo hộ y tế đúng quy định, hàng ngày xét nghiệm virus Sars – CoV – 2; hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc được tập kết tại bãi kiểm hóa của Hải quan. Kiểm dịch y tế cửa khẩu thực hiện phun khử trùng y tế định kỳ hàng tuần tại các khu vực bốc dỡ, sang tải hàng hóa, nơi tập trung đông người làm việc có nguy cơ lây nhiễm cao. Thường xuyên theo dõi, giám sát, đôn đốc và có biện pháp chấn chỉnh, xử lý các đơn vị, cá nhân thực hiện chưa nghiêm túc quy định.

Giáp Tết Nguyên đán 2023, lượng công dân hồi hương, tiếp nhận trao trả từ phía Trung Quốc tăng đáng kể. Đại úy Nguyễn Cao Cường, Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy chia sẻ: Thời gian này, cán bộ, chiến sĩ huy động lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các vị trí trọng điểm, điều tiết, kiểm soát chặt chẽ đối tượng ra, vào khu vực. Từ 1.1- 16.1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy phối hợp với Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp nhận 3 đợt với 25 công dân Việt Nam do Công an huyện Ma Ly Pho, châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc trao trả. Sau khi tiếp nhận, mọi công dân đều được áp dụng các biện pháp phòng dịch, kiểm tra thân nhiệt, phun khử trùng, hoàn thiện các thủ tục và thông tin, bàn giao cho chính quyền địa phương để nắm tình hình có biện pháp giám sát, quản lý liên quan đến dịch bệnh Covid - 19. 

Ngành chức năng dự báo, thời gian tới, Trung Quốc sẽ nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19, từng bước triển khai, áp dụng các biện pháp mới để xúc tiến hoạt động thương mại, XNK, XNC qua biên giới. Do vậy, công tác phòng, chống dịch tại Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy tiếp tục được các lực lượng chức năng tăng cường, nhất là khâu kiểm dịch y tế để đảm bảo kiểm soát tốt dịch bệnh, giữ an toàn y tế, giảm thiếu tối đa dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. Đồng thời, chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, cơ cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, hóa chất, xây dựng kế hoạch dự phòng liên ngành đáp ứng kịp thời các tình huống tại khu vực cửa khẩu.

Bài, ảnh: PHẠM HOAN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

PC Hà Giang sẵn sàng cấp điện an toàn, ổn định cho khách hàng và nhân dân đón Xuân Quý Mão 2023
BHG - Để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho khách hàng và nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công ty Ðiện lực Hà Giang (PC Hà Giang) đã chủ động lập kế hoạch và triển khai phương án đảm bảo nguồn điện trong dịp Tết.
17/01/2023
Hiệu quả liên kết sản xuất trồng Gừng trâu ruột vàng
BHG - Những năm gần đây, chính quyền huyện Quản Bạ đã tận dụng các tiềm năng, lợi thế thiên nhiên ban tặng để hướng dẫn người dân làm kinh tế hiệu quả. Trong đó có việc đưa cây gừng vào trồng thử nghiệm, hình thành vùng sản xuất hàng hóa, đem lại hiệu quả kinh tế cao đang được địa phương tích cực triển khai.
17/01/2023
Vượt lên khó khăn để phát triển bền vững
BHG - Khép lại năm 2022 trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thử thách nhưng Đảng bộ và nhân dân huyện Quang Bình luôn đoàn kết với quyết tâm chính trị cao để cụ thể hóa các chủ trương đổi mới của Đảng, Đảng bộ đề ra nhiều quyết sách đúng đắn, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị vượt qua khó khăn vươn lên phát triển và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực KT - XH.
17/01/2023
Rau, hoa phục vụ Tết
BHG - Dịp Tết hàng năm, các mặt hàng rau, hoa luôn hút hàng và có giá bán ổn định. Nắm bắt nhu cầu của thị trường, nhiều nông dân xã Đạo Đức (Vị Xuyên) chuyển đổi đất trồng lúa hoặc tận dụng đất trống quanh vườn nhà để gieo trồng các loại hoa màu giúp tăng thêm thu nhập.
16/01/2023