Hoàn thành toàn diện công tác biên phòng

11:26, 23/12/2022

BHG - Năm 2022, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng; lãnh, chỉ đạo toàn lực lượng đoàn kết thống nhất, vượt qua khó khăn hoàn thành toàn diện công tác biên phòng, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, toàn diện.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ (Mèo Vạc) hỗ trợ người dân tu sửa đường bê tông.
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ (Mèo Vạc) hỗ trợ người dân tu sửa đường bê tông.

Chủ động, linh hoạt thực hiện công tác biên phòng

Năm 2022, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới tỉnh Hà Giang cơ bản ổn định. Để có được kết quả đó, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chủ động tham mưu, đề xuất với cấp trên và cấp ủy, chính quyền địa phương những chủ trương, biện pháp phù hợp trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, xử lý tốt các vụ việc xảy ra trên biên giới. Chủ động nắm chắc tình hình biên giới, địa bàn; đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hiệu quả các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trên biên giới. Thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, ngăn chặn hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép. Chủ động lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó, khắc phục sự cố thiên tai trong đơn vị, địa bàn quản lý. Công tác huấn luyện, xây dựng vững mạnh toàn diện; hậu cần, kỹ thuật, tài chính đã được các đơn vị quan tâm triển khai thực hiện. Tổ chức và tham gia diễn tập đạt kết quả cao.

Nổi bật trong năm là đơn vị đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 17-CT/TU về lãnh đạo nhiệm vụ công tác Biên phòng năm 2022; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành và triển khai Kế hoạch số 50/KH-UBND về lãnh đạo nhiệm vụ công tác Biên phòng năm 2022; Chỉ thị số 143/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ biên giới; đấu tranh ngăn chặn hoạt động vi phạm Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới, cửa khẩu; Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021 - 2025”. Tham mưu thành lập và duy trì hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác biên giới tỉnh Hà Giang; đại diện biên giới Đoạn 4/Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trình tự công tác. Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên giới theo các hiệp định, thỏa thuận, văn bản luật có liên quan. Quản lý, bảo vệ chặt chẽ diện tích rừng trong vành đai biên giới...

Trong năm, các đơn vị trong BĐBP tỉnh phối hợp tổ chức tuần tra, bảo vệ biên giới 597 lần. Duy trì thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, chế độ liên hệ nghiệp vụ theo thỏa thuận hợp tác biên phòng được ký kết giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng, Bộ Công an Trung Quốc. Thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình có liên quan và gửi thư chúc mừng lực lượng quản lý biên giới hai bên nhân các ngày lễ, Tết, sự kiện trọng đại. Phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện 145 vụ với 699 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép; tiếp nhận, trao trả 99 vụ với 754 công dân qua biên giới. Tích cực phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều biện pháp đấu tranh, ngăn chặn kịp thời các loại tội phạm. Qua đó đã phát hiện, điều tra 227 vụ với 928 đối tượng, chủ yếu là tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, trồng cây thuốc phiện, mua bán người, trộm cắp tài sản…

Tỏa sáng những việc làm thiết thực

Trên phạm vi đóng quân thuộc 34 xã, thị trấn biên giới, các Đồn Biên phòng trực thuộc BĐBP tỉnh phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng trên địa bàn trực tiếp tiến hành giúp dân xóa đói giảm nghèo (XĐGN) bằng nhiều biện pháp, mô hình cụ thể, hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo theo từng năm. Chú trọng triển khai các mô hình như: “Bò giống giúp người nghèo nơi biên giới”, “Nâng bước em tới trường”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Con nuôi Biên phòng”... Đẩy mạnh thực hiện các dự án, chương trình an sinh xã hội của địa phương, như: Xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cải tạo vườn tạp, tu sửa, đổ đường bê tông nông thôn... qua đó góp phần ổn định cuộc sống, thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng biên. Bên cạnh đó, BĐBP tỉnh còn ủng hộ vật chất, tặng quà cho những gia đình chính sách, người có công, người nghèo trong những ngày lễ, Tết... Từ đầu năm 2022 đến nay, các Đồn Biên phòng đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương tham gia hỗ trợ nhân dân các xã biên giới hơn 20 tấn xi măng, 265 kg gừng giống và lao động giúp dân 1.165 ngày công, làm được hơn 17 km đường bê tông nông thôn. Tặng trên 1.000 phần quà, 16 tấn gạo, 11 con bò, 14 căn nhà cho các hộ nghèo trên địa bàn biên giới; 869 áo ấm, 90 chăn ấm cho các hộ dân, học sinh nghèo với tổng trị trên 2,2 tỷ đồng. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết hộ gia đình có công, gia đình chính sách, gia đình đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 được 480 suất quà, tổng trị giá khoảng 430 triệu đồng; tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân được 1.390 người; thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách 102 suất quà, trị giá 51 triệu đồng...

Cùng với đó, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nâng cao năng lực, hiệu quả cũng như vai trò, trách nhiệm của 34 cán bộ tăng cường xã, thị trấn biên giới; 167 đồng chí đảng viên dự sinh hoạt tại 166 chi bộ thôn, 346 đảng viên phụ trách giúp đỡ hộ gia đình. Nhờ vậy, những năm gần đây, đời sống nhân dân trong tỉnh nói chung, khu vực biên giới nói riêng đã có nhiều cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo giảm rõ rệt. Đây là kết quả từ sự nỗ lực cố gắng, linh hoạt của cả hệ thống chính trị, lực lượng và toàn dân, trong đó có “những người lính mang quân hàm xanh”, góp phần củng cố niềm tin, tăng cường mối đoàn kết quân - dân, tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng “thế trận lòng dân”, thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Bài, ảnh: Trọng Đạt


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Những người thầy mang quân phục
BHG - Khi nhắc đến các thầy, cô giáo chúng ta nghĩ ngay đến những người đang làm công tác giảng dạy trong các nhà trường. Nhưng với đặc thù của Quân đội, ngoài các thầy, cô giáo đang công tác tại các học viện, nhà trường thì những cán bộ quản lý, chỉ huy vẫn ngày đêm quản lý bộ đội, bám nắm thao trường, bãi tập, sinh hoạt, uốn nắn từng động tác, chỉ bảo từng hành động, tác phong, lời nói giúp chiến sĩ trưởng thành. Họ xứng đáng được tôn vinh là những người thầy, với nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả.
30/11/2022
Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hà Giang nâng cao chất lượng tuyển quân
BHG - Chúng tôi có mặt tại xã Phương Thiện, thành phố Hà Giang khi Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự (NVQS) xã đang triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023. Đồng chí Lê Thái Hưng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng NVQS xã Phương Thiện cho biết: “Là địa phương có truyền thống cách mạng, những năm qua nhân dân, nhất là thanh niên trong diện sẵn sàng nhập ngũ đều ý thức được trách nhiệm của mình trong tham gia thực hiện nghĩa vụ đối với Tổ quốc. Bên cạnh đó, công tác tuyển quân đều có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị địa phương nên hằng năm xã đều hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân”.
29/11/2022
Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Thàng Tín chung tay xây dựng Nông thôn mới
BHG - Cùng với nhiệm vụ bảo vệ vững chủ quyền, an ninh biên giới, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đồn Biên phòng Thàng Tín (Hoàng Su Phì) còn tiên phong tham gia phong trào “Bộ đội biên phòng (BĐBP) chung sức xây dựng Nông thôn mới (NTM)” bằng nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Qua đó, để lại dấu ấn đậm nét trong lòng nhân dân cũng như cấp ủy, chính quyền địa phương, tô thắm thêm hình ảnh “Người lính quân hàm xanh” nơi biên cương của Tổ quốc
25/11/2022
Thắm đượm tình quân dân trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc
BHG - Trong những ngày vừa qua, không khí tất bật và vui tươi hiện diện khắp các khu dân cư với việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là dịp để quân, dân trên địa bàn tỉnh kết nối, thắt chặt tình cảm, tạo nên sức mạnh tổng hợp, cùng chung tay góp sức xây dựng biên cương ngày càng giàu đẹp.
24/11/2022