Hội đàm định kỳ lần thứ 22 giữa Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang (Việt Nam) và Chi đội Công an Biên phòng Châu Văn Sơn (Trung Quốc)

08:22, 30/12/2017

BHG - Ngày 28.12,  tại thành phố Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc, Đoàn đại biểu Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang (Việt Nam), do Thượng tá Vàng Đình Chiến, Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh làm Trưởng đoàn và Chi đội Công an Biên phòng Châu Văn Sơn tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) do Đại tá Chu Kỳ Minh làm Trưởng đoàn, tiến hành hội đàm định kỳ lần thứ 22 năm 2017.

Toàn cảnh hội đàm.
Toàn cảnh hội đàm.

Tại buổi hội đàm với tinh thần đoàn kết, hữu nghị và hiểu biết lẫn nhau, hai bên đã đánh giá kết quả công tác trong phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới; kiểm tra, kiểm soát, xuất - nhập cảnh; đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu. Thời gian qua, lực lượng hai bên đã không ngừng củng cố và phát triển, đạt được nhiều thành tích nổi bật, tham mưu cho chính quyền địa phương hai bên thực hiện tốt việc ký kết cụm dân cư hai bên biên giới. Thường xuyên phối hợp tốt trong việc tổ chức tuần tra, kiểm soát song phương đường biên mốc quốc giới, phối hợp tuyên truyền pháp luật cho nhân dân trên khu vực biên giới, cửa khẩu, nhất là phối hợp liên hợp diễn tập phòng chống khủng bố đã  được lãnh đạo hai bên đánh giá rất cao. Hai bên đã tích cực chỉ đạo các đơn vị cơ sở chủ động phối hợp triển khai tuần tra liên hợp kết hợp diễn tập, xử lý các tình huống xảy ra trên biên giới, cửa khẩu nhằm hoàn thiện cơ chế hợp tác, từng bước nâng cao năng lực, trình độ công tác cho cán bộ, chiến sỹ trong quá trình triển khai, thực hiện nhiệm vụ. Hai bên thống nhất các nội dung hội đàm và cùng ký vào Biên bản ghi nhớ, để quán triệt, thực hiện có hiệu quả các Hiệp định về biên giới, cửa khẩu trên đất liền đã được Chính phủ hai nước ký kết; tích cực tuyên truyền, giáo dục cho cư dân hai bên biên giới nghiêm chỉnh chấp hành 3 Văn kiện pháp lý về biên giới, xử lý, giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên khu vực biên giới, trên cơ sở quy định của pháp luật mỗi nước; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm qua lại biên giới; làm tốt công tác phối hợp trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và tìm kiếm, cứu nạn; trong thời gian tới tiếp tục tăng cường công tác trao đổi thông tin cho nhau, về tình hình hoạt động của các loại tội phạm cũng như công tác quản lý, bảo vệ biên giới, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

                                                                    Kim Khánh – BĐBP tỉnh Hà Giang


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đảng ủy Quân sự tỉnh: Ra nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ QS-QP và công tác xây dựng Đảng bộ năm 2018

BHG - Ngày 29.12, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo công tác quân sự, quốc phòng và công tác xây dựng Đảng bộ năm 2018 (mở rộng). Đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,  Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Phạm Đức Duyên, Phó Chính ủy Quân khu 2, các đồng chí trong BCH Đảng bộ Quân sự tỉnh và Bí thư Huyện ủy, Thành ủy, Chỉ huy trưởng, Chính trị viên Ban CHQS 11 huyện, thành phố.

29/12/2017
Trả lại tài sản cho người đánh rơi

BHG - Ngày 29.12, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) đã tiến hành trao trả tài sản gồm 1 số giấy tờ quan trọng và tiền mặt cho anh Vũ Thành Trung (21 tuổi), là sinh viên trường Đại học Lao động xã hội Hà Nội. Trước đó, ngày 28.12, khi đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 2 thuộc địa bàn xã Tân Quang, huyện Bắc Quang, Thiếu úy Lục Cao Hiệp, cán bộ Đội tuần tra kiểm soát, phòng Cảnh sát giao thông đã phát hiện một chiếc ví màu đen rơi trên đường.

29/12/2017
Điện Biên Phủ trên không" (12.1972 - 12.2017) - Diễn biến và kết quả 12 ngày đêm chống cuộc tập kích đường không chiến lược của đế quốc Mỹ

BHG - Ngày 27.12.1972:  Sáng ngày 27.12, địch điên cuồng cho 100 lần chiếc máy bay chiến thuật chia làm 3 đợt đánh phá dữ dội vào các khu vực nội, ngoại thành Hà Nội như Nhà máy dệt 8-3, ga và kho Văn Điển, cầu Đuống, Gia Lâm, Đài Phát thanh Mễ Trì, các trận địa tên lửa, rađa... Pháo phòng không các loại của quân dân Thủ đô đã phát huy hoả lực, đánh trả mãnh liệt trên tất cả các hướng. Đại đội 61, Tiểu đoàn 20 bắn rơi 1 máy bay F4.

29/12/2017
Tổng kết công tác quốc phòng năm 2017

BHG - Sáng 27.12, tại Hội trường Bộ CHQS tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Quốc phòng năm 2017. Dự hội nghị có các đồng chí: Đại tá Bùi Hồng Quang, Phó Tham mưu trưởng Quân khu II;  Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh...

27/12/2017