Hà Giang luôn ghi nhớ và thực hiện đúng lời Bác dạy

09:04, 25/09/2014

HGĐT- Tháng 9 mùa Thu lịch sử đã về, đem đến cho đất nước và mọi người dân Việt Nam tình cảm thiết tha, lòng biết ơn sâu nặng, thành kính đối với Bác Hồ kính yêu! Mùa Thu này cùng với niềm vui kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, sẽ là những cảm xúc dâng trào của dân tộc cùng đất nước kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh! Hòa chung cùng cả nước, dịp này tỉnh Hà Giang đã phát động phong trào thi đua “Thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang” khi Bác về thăm tháng 3.1961.


Bác đi xa đã tròn 45 năm, nhưng hồng phúc lớn lao Người để lại vẫn luôn tỏa sáng, soi đường cho dân tộc ta vững bước; bản Di chúc thiêng liêng cùng với tư tưởng và tấm gương đạo đức của Bác đã chỉ rõ và khẳng định con đường phát triển, đi lên cho đất nước: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giầu mạnh; góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”! Lời dặn đó của Bác đã được Đảng và dân tộc ta tiếp thu và vận dụng thành công vào nhiệm vụ đánh đuổi giặc ngoại xâm, thu giang sơn về một mối, thực hiện công cuộc đổi mới, tạo ra thời kỳ phát triển đầy năng động, sáng tạo, đưa đất nước thực sự chuyển mình lên tầm cao mới: Nước độc lập, dân tự do, con người phát triển toàn diện. Khẳng định con đường Bác đã hiến chọn đời mình để tìm ra cho dân tộc đi tới hôm nay là duy nhất đúng.


Kỷniệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là thời điểm Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh ta đang thiết thực đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác gắn liền với việc thi đua thực hiện 8 lời dạy của Bác khi Người về thăm Hà Giang.Các tổ chức Đảng, cơ quan, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân đã tự giác và nghiêm túc trong việc học tập và xây dựng nội dung, chương trình hành động cho từng tổ chức và mỗi cá nhân thật sự ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, đánh giá, sát đúng với thực tế công việc hàng ngày. Cụ thể hóa các nội dung, các chuẩn mực đạo đức, lối sống, phương pháp làm việc, rèn luyện gắn với yêu cầu đặt ra của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đẩy mạnh yêu cầu thực hiện “nêu gương” của cán bộ chủ chốt, đảng viên đặc biệt là người đứng đầu các cấp, các cơ quan, đơn vị. Hầu hết các đồng chí là Bí thư cấp ủy, người đứng đầu các cấp chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, đều đã gương mẫu trong việc xây dựng kế hoạch, đăng ký, cam kết và tự giác trong việc tu dưỡng rèn luyện, báo cáo kết quả tu dưỡng rèn luyện. Đồng thời một phong trào thi đua học tập và làm theo gương Bác trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đã diễn ra rất sôi nổi, tự giác, tạo nên sự lan tỏa mạnh mẽ, toàn tỉnh đã có trên 370 mô hình làm tốt từ cơ sở, đó là: Mô hình mỗi hộ nuôi từ 2 con bò, trồng 600 khóm cỏ trở lên, mô hình trồng rau hàng hóa vụ Đông ở Đồng Văn; mô hình cải tạo vườn tạp, trồng rừng, cây ăn quả; phụ nữ với pháp luật và đời sống ở huyện Quang Bình; huyện Mèo Vạc với các mô hình nuôi bò luân chuyển sinh sản, hòm tiền luân chuyển giúp đỡ hộ nghèo; mô hình trồng chè đại điền, trồng cây tống quán sủ dưới tán rừng, mô hình liên kết “4 nhà” trong sản xuất của người dân ở huyện Xín Mần; mô hình chăn nuôi lợn hàng hóa, trồng ngô hàng hóa, đoàn kết phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; mô hình sạch làng tốt cây, trồng cây thuốc nam ở xã Đạo Đức, hàng tháng mỗi đảng viên đăng ký một việc làm tốt ở xã Thượng Sơn của huyện huyện Vị Xuyên. Huyện Yên Minh với các mô hình: Phát triển cây đậu tương, nuôi o­ng lấy mật, thực hiện “3 không, 3 nên” ở trạm Y tế xã Lao Và Chải; trồng hồng không hạt, trồng dưa hấu ở xã Na Khê; huyện Hoàng Su Phì với các mô hình phát triển chăn nuôi lợn đen, nuôi bò, nuôi dê luân chuyển, trồng cây sa mộc và cây ngọc am tại xã Nậm Dịch. Các mô hình trồng chè tại thôn Bản Lạn, xã Yên Phú; trồng cây đậu tương tại các xã Đường Hồng, Giáp Trung; trồng cây hồi ở các xã Đường Âm, Đường Hồng của huyện Bắc Mê... Rất nhiều cách làm sáng tạo đã ra đời đi thẳng vào cuộc sống: Đảng ủy Công an tỉnh phát động thi đua gắn học tập làm theo gương Bác với việc thực hiện 6 lời dạy của Bác, mở sổ nhật ký công tác với chủ đề: “Mỗi ngày làm ít nhất một việc tốt vì nhân dân”. Huyện Xín Mần thực hiện nhân rộng mô hình “Sổ theo dõi cán bộ công chức xã đăng ký thực hiện mô hình năm 2013” của xã Nấm Dẩn ra các xã trong toàn huyện; Đảng bộ huyện Vị Xuyên triển khai văn hóa công sở theo gương Bác; các cấp ủy đảng trong toàn tỉnh đều quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: “Lấy việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện tốt 8 điều Bác Hồ căn dặn làm vị trí trung tâm” trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị mình.


Đã tròn 53 năm kể từ ngày Bác về thăm, dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ III, đó là lần về thăm duy nhất, Bác dành cho quê hương Hà Giang thân yêu của chúng ta. Kể từ đó, đã 12 kỳ đại hội tiếp theo, Đảng bộ, chính quyền nhân dân các dân tộc tỉnh nhà đã luôn nhớ ghi, thực hiện 8 lời dạy của Bác. Nghị quyết các kỳ đại hội Đảng, đều đã cụ thể hóa nội dung lời dạy của Bác vào các chỉ tiêu, nội dung, giải pháp thực hiện các vấn đề về KT-XH, chăm lo nâng cao đời sống nhân dân các dân tộc; tìm ra nhiều cách làm hay, làm đúng, làm trúng nội dung, yêu cầu của lời Bác dạy năm xưa.


Hà Giang hôm nay đã có biết bao đổi thay và phát triển trong kinh tế và đời sống nhân dân; từ một nền kinh tế thuần nông khép kín, đã nhanh chóng bứt phá, chuyển đổi trở thành nền kinh tế lấy nông, lâm nghiệp làm nền, làm bước đệm cho công nghiệp và thương mại, du lịch, dịch vụ. Kết quả giá trị gia tăng của nền kinh tế nhiều năm liền đạt từ 9 đến 10%, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh; thu hẹp dần khoảng cách phát triển giữa vùng thấp và vùng cao; giữa các dân tộc thiểu số trong tỉnh; tạo nên tinh thần đoàn kết, khí thế, lòng quyết tâm cho mục tiêu chung vì quê hương Hà Giang ngày càng no, đủ, mạnh, giầu. Trong suy nghĩ và hành động, trong công việc đang làm hàng ngày để xây dựng quê hương, chắc chắn mỗi người dân Hà Giang quê mình vẫn cùng ghi nhớ và thực hiện đúng lời Bác dạy.


LỆ TRỌNG

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Quản Bạ tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc Hà Giang”
HGĐT-Ngày 24.9, huyện Quản Bạ đã tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang”. Dự Lễ phát động có đồng chí Chúng Thị Chiên, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ HĐND tỉnh, lãnh đạo Ban thi đua khen thưởng tỉnh.
25/09/2014
Tân Lập khắc sâu lời Bác dạy
HGĐT - Nhiều người vẫn ví: Ngủ dậy muộn thì phí mất một ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời. Thế nhưng, có những chị ngoài 20 hay những bác tóc đã điểm hoa râm ở tuổi 40 mới bắt đầu đến trường, học những chữ đầu tiên trong Bảng chữ cái tiếng Việt. Dù khởi đầu sự học khi tuổi đã cao, khả năng tiếp thu kiến thức gặp nhiều hạn chế. Song, họ vẫn hào
23/09/2014