Việt Lâm chủ động khắc phục thiên tai

16:44, 09/08/2013

HGĐT- Sau trận lũ đầu tháng 7, trên địa bàn xã Việt Lâm (Vị Xuyên), nhiều hạng mục công trình giao thông, thủy lợi, nhà cửa và hoa màu bị hư hại. Nhiều tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới đứng trước nguy cơ giảm tiêu chí...


Trận lũ đã đi qua gần một tháng, nhưng những con đường bê-tông vào từng ngõ xóm vẫn còn vương xác cây cùng nhiều đất, cát chưa khắc phục hết. Những cánh đồng lúa đang xanh tốt, giờ trơ lại một màu cát trắng. Lũ qua đi và để lại cho Việt Lâm nhiều khó khăn, với ước tổng thiệt hại lên đến 20 tỷ đồng. Trong đó, nhà của các hộ: Nguyễn Văn Soạn, Nguyễn Văn Quyết (Thôn Chang), Cao Quyết Tươi (Thôn Lèn) bị đổ sập hoàn toàn và mất trắng tài sản; 8 hộ bị tốc mái và hư hại; 2 phòng học tại điểm trường thôn Dưới bị ngập nước, tốc mái; trên 40 ha lúa, ngô và gần 1 tấn lúa giống bị thiệt hại và mất trắng; trên 5 tấn lương thực, gần 2.000 gia súc, gia cầm bị nước lũ cuốn trôi. Tuyến đường liên xã Việt Lâm-Thượng Sơn bị sạt lở; nhiều cầu cống, đập đầu mối và 1,2km kênh kiên cố bị hư hỏng; gần 3.000m3 đất, đá vùi lấp nhiều tuyến kênh mương và trên 15ha thủy sản bị thiệt hại,...

 


Dù mất trắng nhà cửa và tài sản nhưng gia đình bà Nga luôn lạc quan, tin tưởng trước sự giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền.


Sau thiên tai, các ban, ngành, đoàn thể trong huyện cùng bà con gấp rút khắc phục hậu quả, nhanh chóng khôi phục lại sản xuất theo phương châm “4 tại chỗ”. Tại các thôn bị thiệt hại nặng nề như thôn Chang, thôn Trung; lực lượng Công an, Quân sự huyện, cán bộ và Đoàn thanh niên xã, thị trấn Vị Xuyên đã góp trên 600 ngày công để cùng nhân dân khắc phục trên 20 ha lúa bị vùi lấp bằng cách dùng cọc tre và bao tải cát kè lại những bờ ruộng bị sạt lở. Những hộ có diện tích lúa bị ảnh hưởng, đã tận dụng mạ thừa của các hộ khác để cấy dặm. UBND huyện đã hỗ trợ 670 kg giống lúa ngắn ngày PC6 để bà con chủ động gieo cấy, đảm bảo tiến độ mùa vụ. 3 hộ bị lũ cuốn trôi nhà cửa đã được di dời đến những nơi ở mới. Các tổ chức: Hội chữ Thập đỏ tỉnh, huyện; Hội Doanh nghiệp tỉnh, Công ty Vân Trang, Công ty Cơ khí khoáng sản Hà Giang, Văn phòng Thiên Sư Hà Giang cùng các nhà hảo tâm,... đã ủng hộ 3 gia đình trên cùng các gia đình bị thiệt hại nặng về nhà cửa, tài sản, hoa màu với tổng số tiền trên 100 triệu đồng. Trong căn nhà tạm bên khu đất mới, bà Lương Thị Nga (thôn Chang) vẫn không khỏi bàng hoàng khi nhớ lại cảnh nước lũ ập đến. “Khi ấy, nước lũ ầm ầm kéo đến, cây lớn từ ngoài xô thẳng vào nhà khiến bức tường đổ sập. Mọi tàn sản trong gia đình đều theo dòng nước lũ trôi đi hết! Giờ ngồi đây, tôi nhớ tài sản trước đây lắm... Nhưng cũng may, bên cạnh tôi luôn có sự giúp đỡ của Đảng, chính quyền và bà con nên tôi cũng yên lòng”, bà Nga tâm sự. Rồi bà dự tính: Với số tiền được hỗ trợ cùng sự giúp đỡ của anh em, con cháu trong gia đình, cuối tháng 8 bà sẽ xây mới căn nhà cấp 4, đồng thời chăm sóc diện tích lúa đã được khôi phục, chăn nuôi lợn, gà để ổn định cuộc sống,...


Chủ tịch UBND xã Việt Lâm Nguyễn Thị Nghiên cho biết: Sau lũ, một số tiêu chí đã và đang phấn đấu hoàn thành theo Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM như: Thủy lợi, thu nhập và tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất sẽ bị ảnh hưởng. Mặc dù vậy, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả, chủ động triển khai những giải pháp thiết thực để đưa Việt Lâm đạt chuẩn Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM trong năm 2013. Cụ thể, về tiêu chí thủy lợi, UBND xã tập trung chỉ đạo HTX thủy lợi tăng cường trách nhiệm, thực hiện khơi thông hệ thống kênh mương, duy tu, sửa chữa đối với các tuyến kênh mương bị hư hỏng. Điều tiết nguồn nước tưới hợp lý, bảo đảm đủ tưới tiêu cho cây trồng. Còn trên 16 ha lúa của 70 hộ dân bị cát vùi sâu không thể khắc phục được; nhiều hộ mất trắng, thiệt hại nặng về tài sản, hoa màu sẽ làm ảnh hưởng đến tiêu chí thu nhập. Trước thực tế ấy, xã đã vận động nhân dân đẩy mạnh công tác thâm canh trong vụ mùa trên các diện tích lúa, ngô; tăng 40ha diện tích cây trồng vụ đông gồm: Ngô, khoai tây, khoai lang và rau các loại. Đồng thời, tập trung phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm. Khuyến khích bà con mở rộng quy mô chăn nuôi lợn từ 50 con trở lên và phát triển đàn gia cầm quy mô trên 500 con. Phát triển đàn trâu tăng 100 con bằng nguồn vốn vay ưu đãi gắn với trồng 20ha cỏ làm thức ăn chăn nuôi. Khuyến khích 218 hộ kinh doanh tăng doanh thu 10 triệu đồng/hộ; duy trì trên 120 ha chè và trên 70 ha cam đồng thời trồng mới 10 ha chè và 30 ha cam để tăng mức thu nhập bình quân đầu người. Đối với tiêu chí về hình thức tổ chức sản xuất: HTX thủy nông sẽ mở thêm các ngành nghề hoạt động để thành lập HTX thủy nông và dịch vụ; tuyên truyền, vận động nhân dân thành lập tổ hợp tác nuôi cá ở thôn Chung, tổ hợp tác trồng cam ở thôn Lèn, thôn Chung; thành lập các tổ hợp tác nuôi gia súc, gia cầm và tổ hợp tác về cánh đồng mẫu” để bù lại những tiêu chí bị ảnh hưởng sau lũ.


Với các giải pháp như trên, Chủ tịch UBND xã Việt Lâm khẳng định: Các tiêu chí bị ảnh hưởng sau lũ sẽ được bù lại nhằm đưa Việt Lâm phấn đấu đạt chuẩn Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM và về đích trước một năm so với kế hoạch. Đồng thời, với sự hỗ trợ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các nhà hảo tâm, bà con trong xã đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, dần ổn định cuộc sống.

 


THU PHƯƠNG

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Ký kết biên bản thỏa thuận giao lưu kết nghĩa
HGĐT- Nhân dịp kỷ niệm Ngày thương binh liệt sỹ 27.7, ngày 8.8 Hội Cựu chiến binh Agribank Hà Giang đã ký kết Văn bản thỏa thuận giao lưu kết nghĩa với Hội Cựu chiến binh phường Trần Phú (TPHG).
09/08/2013
Đoàn xã Việt Lâm chú trọng công tác tuyên truyền miệng
HGĐT- Nhận thức sâu sắc công tác tuyên truyền miệng là một trong những hoạt động hết sức quan trọng trong việc phổ biến, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thời gian qua, BCH Đoàn xã Việt Lâm (Vị Xuyên) đã có nhiều hoạt động thiết thực, góp phần không nhỏ trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xã hội tại địa phương.
08/08/2013
Fìn Hò trà con đường khẳng định thương hiệu
HGĐT- Thương hiệu sản phẩm Fìn Hò trà vừa vinh dự được đứng trong tốp 100 nhãn hiệu nổi tiếng, 50 nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam 2013. Vinh dự này, trước hết thuộc về các xã viên HTX Phìn Hồ - người có công gìn giữ vùng chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi. Đồng thời, nó cũng khẳng định chiến lược maketing rất chuyên nghiệp, từ khâu sản xuất, đến quảng bá sản phẩm.
08/08/2013
Hỏa hoạn gây thiệt hại nặng nề tại Mèo Vạc
HGĐT- Khoảng 20h15 tối ngày 7.8, tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học xã Niêm Tòng (huyện Mèo Vạc) đã xảy ra hỏa hoạn gây thiệt hại nặng về tài sản, cơ sở vật chất.
08/08/2013