Xuân Giang tự tin bước vào năm mới

10:49, 01/02/2013

(Xuân Quý Tỵ 2013)- Được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho điều kiện tự nhiên, khí hậu, xã Xuân Giang, huyện Quang Bình được coi là “Vựa thóc” của huyện. Chỉ cách trung tâm huyện lỵ 15km, dọc theo Tỉnh lộ 183, xã Xuân Giang như một bức tranh, mùa lúa chín vàng trông như một thảm lụa, mùa ngô, rau màu xanh mướt một màu xanh. Mấy năm trở lại đây cây lúa, cây ngô và các loại cây rau màu đã đem đến sự sung túc cho vùng quê Xuân Giang.



      Dệt thổ cẩm ở Xuân Giang góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống.


Xã Xuân Giang có tổng diện tích tự nhiên 5.794 ha, trong đó diện tích rừng tự nhiên 4.674,6 ha, đất trồng trọt 839 ha, đất vườn tạp 251,8 ha, đất thủy sản 56 ha. Xã có địa hình tương đối bằng phẳng, tài nguyên khoáng sản phong phú, hệ thống đường giao thông thuận lợi cho việc đi lại thông thương vận chuyển hàng hóa. Toàn xã có 9 thôn bản, với 1.108 hộ, 5.041 khẩu của 8 dân tộc anh em cùng sinh sống. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của BCH Đảng bộ xã, sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân đã được cải thiện đáng kể. Là xã thuần nông nên Xuân Giang xác định tập trung vào chuyển đổi cơ cấu, cây trồng vật nuôi để nâng cao giá trị diện tích canh tác. Vì vậy, không đơn thuần chỉ cấy lúa, trồng ngô, người dân Xuân Giang đã cùng nhau gieo trồng cây vụ đông bằng các loại cây như khoai tây, rau đậu, chuyển những diện tích trũng, cấy lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, hình thành những vùng VAC, VACR cho giá trị cao; vùng trồng lúa hàng hóa cao sản thay thế giống lúa truyền thống; vùng trồng rau hữu cơ mang lại giá trị cao gấp 2-3 lần. Ngoài ra các loại cây chè, cây cam, quýt cũng được mở rộng diện tích và mang lại giá trị kinh tế cao.


Đưa chúng tôi đi thăm cánh đồng mẫu ở xã Xuân Giang, Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Lăn nói rằng: Trong tổng diện tích lúa cả năm 532 ha thì xã đã đưa 518 ha vào thâm canh, trong đó lúa lai là 311 ha, lúa chất lượng cao 171 ha. Năng xuất bình quân đạt 58 tạ/ha. Sản lượng đạt 3.086 tấn đạt 101% kế hoạch huyện giao. Cây ngô gieo trồng với tổng diện tích là 196 ha, trong đó có 91 ha đưa vào thâm canh, năng xuất bình quânđạt 34 tạ/ha. Sản lượng đạt 647,8 tấn. Riêng vụ mùa năm 2012, toàn xã gieo trồng 285 ha lúa, trong đó thực hiện cánh đồng mẫu lớn 32 ha và cánh đồng thâm canh 60 ha. Khi triển khai thực hiện cánh đồng mẫu lớn này, bà con nông dân được Nhà nước hỗ trợ 70% giá giống, 40% giá phân bón hóa học, hỗ trợ 100% vôi bột, vì thế bà con rất phấn khởi tích cực sản xuất. Xã cũng đã phối hợp với phòng Nông nghiệp huyện tập huấn cho nhân dân về quy trình thâm canh cánh đồng mẫu lớn và tài liệu để các hộ dân thực hiện. Chỉ đạo Ban khuyến nông xã thường xuyên bám sát đồng ruộng, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chăm sóc, làm cỏ, bón phân các loại cho cây trồng đúng thời điểm và đúng kỹ thuật. Vì thế diện tích lúa vụ mùa năm nay toàn xã rất tốt.


Cùng với sản xuất nông lâm nghiệp, hoạt động thương mại, dịch vụ cũng phát triển mạnh, chợ phiên được duy trì hoạt động đem lại hiệu quả thiết thực cho người dân, với 76 hộ cá thể và 5 HTX hoạt động kinh doanh hàng hoá - dịch vụ trên địa bàn cơ bản đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Xã chủ động phối với các ngành chức năng của huyện tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ thị trường, chống các hành vi gian lận thương mại, buôn lậu, hàng hóa kém chất lượng trên địa bàn xã. Bên cạnh đó, trên địa bàn xã có Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động, vì thế đã huy động được nguồn vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu của các tổ chức, cá nhân vay vốn đầu tư phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và xoá đói giảm nghèo. Qua đógóp phần vào chuyển dịch cơ cấu sản xuất, cơ cấu lao động; nâng cao thu nhập, đời sống của nhân dân.


Bằng hướng đi đúng đắn trong lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể Đảng bộ xã Xuân Giang cộng với đức tính cần cù, chịu khó nên trong những năm gần đây đời sống của nhân dân đã khấm khá lên rất nhiều. Thu nhập bình quân đầu người của xã hiện đã đạt 17,6 triệu đồng/người/năm, bình quân lương thực đầu người đạt 727kg/người/năm. Tỷ lệ hộ giàu toàn xã chiếm 30%, hộ khá chiếm 48%, hộ trung bình chiếm 19,4%, hộ nghèo giảm xuống còn 2,6%, không còn hộ đói, đời sống nhân dân được cải thiện đáng kể. Những ngôi nhà cấp 4 được thay thế dần bằng nhà cao tầng, diện mạo của vùng đất nghèo Xuân Giang trước đây nay đã không còn. Hiện nay, toàn xã có 96% hộ gia đình có nhà ở kiên cố và bền vững, 92% hộ có phương tiện xe máy, 100 hộ có phương tiện nghe nhìn, tỷ lệ hộ sử dụng điện thoại cố định và điện thoại di động đạt 95%...


Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế, người dân Xuân Giang còn quan tâm hơn tới đời sống tinh thần và lo cho con cái học hành. Bởi từ xưa đến nay vùng quê Xuân Giang vẫn là vùng đất hiếu học, nhiều cán bộ tỉnh, huyện trước đây đã nghỉ hưu và hiện nay vẫn đang tại chức đều trưởng thành từ vùng đất này. Chủ tịch UBND xã Hoàng Văn Lăn cho biết thêm: “Trước đây, khi đời sống kinh tế còn khó khăn, nhiều cháu học sinh phải bỏ học giữa chừng, nay không còn cảnh ấy. Dù giàu hay nghèo nhưng khi xã vận động quyên góp cho quỹ khuyến học người dân đều nhiệt tình tham gia”. Năm 2012 Hội khuyến học xã đã chủ động phối hợp với các ngành, trường học, thôn bản huy động nhân dân đóng góp quỹ khuyến học được 10.353.000đồng và tổ chức tặng thưởng cho các em học sinh có thành tích trong năm học 2011-2012 cả 3 trường là 7.845.000 đồng, động viên kịp thời các cháu. Bên cạnh đó, sự nghiệp văn hóa thể thao, y tế dân số kế hoạch hóa gia đình, công tác an sinh xã hội thường xuyên được đẩy mạnh, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội ổn định và luôn được giữ vững...

   
Có thể nói, với sự đoàn kết thống nhất cao của Đảng bộ cùng với sự đồng thuận của nhân dân các dân tộc trong toàn xã, nên trong những năm qua Xuân Giang đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Với những kết quả đó chắc chắn rằng Đảng bộ và nhân dân các dân tộc xã Xuân Giang bước vào năm mới tự tin hơn...


HIẾN CHƯƠNG

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thêm những... “mùa Xuân”
(Xuân Quý Tỵ 2013)- Trong tiết trời xuân ấm áp, khi những ngôi nhà đang hồi sinh mạnh mẽ sau mùa lũ; khi người làng ngân nga câu Then, câu Cọi bên mái hiên nhà văn hóa “cấp thôn”... chúng tôi có dịp trò chuyện cùng với lãnh đạo huyện Bắc Mê để “kiểm” lại một năm đầy “giông bão” xẩy đến với cuộc sống của người dân trên địa bàn huyện và nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân
31/01/2013
“Tết ấm cho vùng cao Hà Giang”
(HGĐT)- Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2013, vừa qua Công đoàn, Đoàn Thanh niên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (CKNN) đã tổ chức Chương trình “Tết ấm cho vùng cao Hà Giang” tới thôn Thèn Ván, xã Lũng Cú (Đồng Văn).
31/01/2013
Tuổi trẻ Hà Giang đoàn kết, rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo vì Hà Giang phát triển
(Xuân Quý Tỵ 2013)- Năm 2012 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh trong đó có Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2012 -2017. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, sự quan tâm tạo điều kiện, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể, Đoàn các cấp trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu,
31/01/2013
Đồng hành mang niềm vui đến với người nghèo
(Xuân Quý Tỵ 2013)- Trong nhiều năm qua nói chung và năm 2012 nói riêng đã có rất nhiều những tổ chức tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã đồng hành, phối hợpcùng với Báo Hà Giang tổ chức tuyên truyền vận động kêu gọi những tấm lòng hảo tâm mang niềm vui đến cho những người nghèo. Các tổ chức, các nhân, quyên góp tiền, hàng, lương thực, thực phẩm, chăn màn, quần áo ấm và
31/01/2013