Chung tay chăm lo Tết cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách

16:30, 02/02/2013

HGĐT- Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh lại đến với đồng bào nghèo, hộ gia đình chính sách từ vùng thấp cho đến vùng cao để thăm hỏi, tặng quà bằng tấm lòng hảo tâm, chia sẻ giúp bà con có Tết no ấm, hạnh phúc.



Lãnh đạo tỉnh Cà Mau tặng quà Tết người dân xã Thàng Tín (Hoàng Su Phì).

Đầu tháng Chạp, tôi có dịp theo Đoàn công tác của tỉnh Cà Mau phối hợp với Đoàn “Mùa xuân biên giới” thành phố Hồ Chí Minh lên thăm, tặng quà và giao lưu với đồng bào nghèo ở các xã thuộc 5 huyện biên giới: Hoàng Su Phì; Quản Bạ; Yên Minh; Mèo Vạc; Đồng Văn. Cuộc sống của người dân ở những điểm Đoàn công tác dừng chân đều khó khăn, vất vả. Chia sẻ khó khăn với đồng bào vùng cao, Đoàn công tác tỉnh Cà Mau tặng trên 200 suất quà cho các hộ nghèo; trên 100 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó với tổng trị giá trên 400 triệu đồng. Đoàn “Mùa xuân biên giới” thành phố Hồ Chí Minh trao các suất quà bằng hiện vật như chăn ấm, thực phẩm, cấp thuốc miễn phí với tổng trị giá trên 900 triệu đồng. Hoạt động của Đoàn tại các địa phương đã thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tinh thần cảm thông chia sẻ những khó khăn, vất vả đối với đồng bào vùng cao Hà Giang. Suất quà nhỏ không giúp các hộ nghèo no đủ trong cả năm nhưng chắc chắn Tết này bà con “ấm lòng, vững dạ”. Dịp này, trên địa bàn tỉnh còn đón hàng trăm tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài tỉnh lên thăm hỏi, động viên, tặng quà cho các gia đình chính sách, đồng bào nghèo như: Công ty Đen co Hà Nội; Đoàn từ thiện mùa đông ấm Hà Nội; Công ty Biểu diễn nghệ thuật Thăng Long; Nhóm 8X Hà Giang... Với tình cảm chân thành, các tổ chức, cá nhân đã giúp các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh ta đón Tết vui vẻ, hạnh phúc.

 

Ngoài các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh có lòng hảo tâm, các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến các huyện được giao nhiệm vụ phục trách xã khó khăn cũng tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà hoặc cùng phối hợp với các nhà hảo tâm hỗ trợ vật chất, thăm hỏi động viên các đối tượng trên địa bàn xã phụ trách. 100% các cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến huyện đều có đoàn công tác về xã phụ trách để thăm hỏi, động viên, tặng quà cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn. Đồng chí Nguyễn Khắc Quyền, Phó Giám đốc Sở Công thương cho biết: “Ngành Công thương được tỉnh giao phụ trách 2 xã khó khăn đó là Du Tiến (Yên Minh) và Ngàm Đăng Vài (Hoàng Su Phì). Ngoài nhiệm vụ thường xuyên là giúp đỡ các xã xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội còn có trách nhiệm thăm hỏi, động viên, tặng quà nhằm chia sẻ khó khăn với người dân trên địa bàn. Do đó, cứ dịp giáp Tết, ngành liên hệ với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh cùng với chích nguồn kinh phí cơ quan chuẩn bị quà đến trao tận tay cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách. Vừa qua, ngành đã tổ chức đoàn công tác đến thăm, hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân xã Ngàm Đăng Vài với tổng trị giá tiền trên 54 triệu đồng; tặng 200 bộ quần, áo ấm cho người dân xã Du Tiến”.

 

Đồng chí Phạm Ngọc Dũng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh & Xã hội tỉnh cho biết: “Công tác chăm lo Tết cho các đối tượng gia đình chính sách, gia đình có công, người nghèo năm nay tiếp tục được các ngành, các cấp quan tâm và thực sự đi vào chiều sâu. Toàn tỉnh không chỉ huy động, kêu gọi được các tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm; chỉ đạo các ngành phụ trách xã từ tỉnh đến huyện đến với đồng bào nghèo, hộ gia đình chính sách để cùng chính quyền địa phương lo Tết cho bà con mà còn đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đúng, đủ các chế độ cho các gia đình chính sách, người nghèo theo quy định của nhà nước. Ngay từ trung tuần tháng 11, ngành đã có văn bản chỉ đạo các địa phương rà soát, xây dựng kế hoạch chuẩn bị Tết cho các đối tượng. Cụ thể, đối với gia đình chính sách, người có công được thăm, tặng quà theo chế độ quà của Chủ tịch nước và của tỉnh, đảm bảo 100% các hộ gia đình chính sách, người có công được thăm hỏi, tặng quà. Đối với các hộ đói giáp hạt, các huyện lập danh sách và sử dụng nguồn hỗ trợ của Chính phủ, của tỉnh, huyện để trợ cấp cho bà con có đủ gạo ăn trước, trong và sau Tết. Với các đối tượng bảo trợ xã hội đang được hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng và các hộ nghèo trên địa bàn, các huyện, thành phố thăm hỏi, tặng quà theo khả năng ngân sách của địa phương”. Trên cơ sở đó, trên địa bàn tỉnh ta có 3.823 đối tượng là gia đình chính sách được nhận quà của Chủ tịch nước với tổng số tiền 792 triệu đồng; 841 đối tượng được nhận quà của Chủ tịch UBND tỉnh với tổng số tiền 168 triệu đồng. Quỹ vì người nghèo; Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Hội Nạn nhân chất độc Da cam/Đioxin; Quỹ Bảo trợ Trẻ em tỉnh đã trích gần 400 triệu đồng để trao trên 1.000 suất quà cho các hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Các huyện, thành phố cũng chi trên 3,5 tỷ đồng thăm, tặng quà cho trên 11 nghìn hộ nghèo. Ngoài chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, tỉnh cũng quan tâm đến các đối tượng người cao tuổi, năm nay, tỉnh ra có 35 cụ tròn 100 tuổi được nhận quà của Chủ tịch nước; 480 cụ tròn 90 tuổi được nhận quà của Chủ tịch UBND tỉnh và trên 3.000 cụ thuộc diện được hưởng chế độ chúc thọ theo quy định được nhận quà từ nguồn ngân sách các huyện, thành phố. Tỉnh cũng đã chỉ đạo các huyện, thành phố tiến hành rà soát, tổng hợp số hộ, số khẩu có nguy cơ thiếu đói trong dịp Tết Nguyên đán và đói giáp hạt năm 2013 để có phương án trợ giúp kịp thời, đảm bảo không để nhân dân thiếu đó trước, trong và sau Tết. Mức trợ cấp đảm bảo theo đúng định mức 15 kg/người/tháng. Nhờ có sự chỉ đạo kịp thời nên đến trước ngày 20 tháng Chạp, các huyện, thành phố đã hỗ trợ 909 tấn gạo cho 8.222 hộ.

 

Các hoạt động chăm lo Tết cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách của tỉnh, các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân đã thể hiện nét đẹp truyền thống “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc ta. Đó cũng là niềm động viên, khích lệ các đối tượng bước sang năm mới tiếp tục vươn lên trong cuộc sống, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.


TUYÊN BÌNH

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Về xã đỡ đầu trước thềm Xuân Quý Tỵ
(Xuân Quý Tỵ 2013)- Nằm dọc tỉnh lộ 176, cách thị trấn huyện lỵ Mèo Vạc 8 km là trung tâm xã Sủng Trà. Là cửa ngõ bước vào huyện nên Sủng Trà có con “đại lộ” cho hai làn xe thoáng đãng. Dọc hai bên đường là những mái nhà phibrô xi măng của bà con hạ sơn từ trên các triền núi về đây hội tụ. Nếu không có cảnh núi non trùng điệp thì ở đây cũng không khác gìmấy với các điểm xã ở
31/01/2013
Trung tâm Dạy nghề huyện Quản Bạ: Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn
(Xuân Quý Tỵ 2013)- Trung tâm Dạy nghề huyện Quản Bạ được xây dựng, chính thức đi vào hoạt động từ tháng 3 năm 2009, với chức năng, nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghề cho lao động khu vực nông thôn trên địa bàn huyện. Mặc dù mới đi vào hoạt động trong thời gian ngắn, nhưng Trung tâm Dạy nghề huyện Quản Bạ đang dần khẳng định là một địa chỉ tin cậy trong công tác đào
31/01/2013
Xuân qua miền di sản Ruộng bậc thang
(Xuân Quý Tỵ 2013)- Những thời khắc cuối cùng của năm Nhâm Thìn đang dần trôi qua, nhường chỗ cho năm mới, năm Quý Tỵ với kỳ vọng về một cuộc sống đầm ấm, sung túc sẽ đến với người dân miền di sản Ruộng bậc thang Hoàng Su Phì. Cũng giống như đồng bào các dân tộc sinh sống trên mảnh đất Hà Giang, khi những thửa ruộng đã gặt xong, thóc khô cất đầy gác, đầy kho, người dân lại
31/01/2013
Mong có thêm nhiều người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh
(Xuân Quý Tỵ 2013)- Nước - một phần tất yếu của cuộc sống. Có đủ nước sinh hoạt để dùng hàng ngày - ước nguyện tưởng như rất đơn giản nhưng lại là khát khao của bao thế hệ người dân vùng cao Hà Giang. Thấu hiểu niềm mong mỏi của người dân, hàng năm Chương trình MTQG nước sinh hoạt - VSMT nông thôn đã đầu tư cho tỉnh ta hàng chục tỷ đồng để thực hiện mục tiêu cấp nước cho
31/01/2013