Quy hoạch, xây dựng cụm dân cư thôn Hồng Tiến, xã Tùng Bá là một chủ trương đúng

17:28, 21/10/2011

HGĐT- Vừa qua, Báo Hà Giang có nhận được đơn đề nghị có “chữ ký” của 53 hộ dân thôn Hồng Tiến, xã Tùng Bá (Vị Xuyên) về việc UBND xã và huyện Vị Xuyên thu hồi đất của dân ở thôn Hồng Tiến để quy hoạch cụm dân cư là trái với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, trái với Luật Đất đai... Từ lá đơn này, phóng viên báo Hà Giang đã về địa bàn điều tra, xác minh làm rõ sự việc.


 

 Phần móng nhà một hộ gia đình xây trái phép trên đất nông nghiệp.


Qua làm việc với thôn cùng nhiều người dân ở Hồng Tiến và với cấp ủy, chính quyền xã Tùng Bá về các vấn đề kiến nghị trong đơn, đã giúp chúng tôi làm sáng tỏ nhiều vấn đề. Trước tiên có thể nói, thực hiện chủ trương đầu tư, xây dựng cụm xã Tùng Bá đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2072/QĐ-UB, ngày 8.10.1999 và Quyết định số 11/QĐ-UB, ngày 5.10.2005 của UBND huyện Vị Xuyên về việc phê duyệt quy hoạch chung phát triển trung tâm xã Tùng Bá. Qua đó, ngày 13.6.2005, UBND huyện Vị Xuyên đã ban hành Quyết định số 490/QĐ-UB về việc thu hồi một phần đất nông nghiệp của 57 hộ gia đình, cá nhân để chuyển mục đích sử dụng sang quy hoạch khu dân cư và đất chuyên dùng với diện tích 48.695m2. Năm 2008, đã triển khai thí điểm thu hồi, đền bù đối với 9 hộ dân, song do nhiều lý do khác nhau nên đến nay việc thu hồi, đền bù còn gặp nhiều khó khăn. Đến 31.8.2011, Phòng Tài nguyên và môi trường huyện cùng với xã Tùng Bá tổ chức họp các hộ dân ở thôn Hồng Tiến để lấy ý kiến góp ý xây dựng phương án đền bù, giải phóng mặt bằng đoạn từ chợ đến trung tâm xã. Tại cuộc họp này, đa phần người dân đã đồng tình với chủ trương quy hoạch cụm dân cư cũng như đưa ra các kiến nghị về việc đền bù bằng đất và tiền. Sau đó, xã Tùng Bá tiếp tục họp, xin ý kiến dân lần thứ 2 về phương án đền bù. Qua đó, đa phần bà con đã đồng tình, ủng hộ, chỉ còn một vài cá nhân đã bày tỏ những ý kiến đòi hỏi về đền bù đất và giá đất vượt quá quy định của Nhà nước...


 

 Ngôi nhà của gia đình ông N.T.S làm trên đất nông nghiệp từ năm 2002.


Từ đó, ngày 28.9.2011, UBND huyện Vị Xuyên đã nhận được đơn kiến nghị được nêu là của tập thể gần 50 hộ dân thôn Hồng Tiến, (có nội dung tương tự như đơn gửi Báo Hà Giang). UBND huyện Vị Xuyên đã thành lập Đoàn công tác xuống gặp mặt, đối thoại trực tiếp với các hộ dân có đơn kiến nghị. Trên cơ sở đó, ngày 17.10.2011, UBND huyện Vị Xuyên đã có Báo cáo số 205/BC-UB về kết quả giải quyết đơn kiến nghị của các hộ dân. Báo cáo kết luận khẳng định, đây là đơn của một vài cá nhân có biểu hiện chống đối chủ trương của cấp ủy, chính quyền địa phương về việc quy hoạch cụm dân cư trung tâm xã. Họ đã tổ chức làm đơn và mang đi từng hộ xin chữ ký, đa số các hộ không đọc nội dung đơn đã ký hoặc có không ít chữ ký được giả mạo...


Qua tiếp xúc với người dân thôn Hồng Tiến, chúng tôi đã nắm được quan điểm chung của người dân cũng như nhiều hộ có đất thuộc diện quy hoạch. Hầu hết mọi người đều đồng tình với chủ trương quy hoạch, xây dựng cụm dân cư. Chỉ có điều khiến một số người còn cho rằng giá tiền đền bù đất ruộng ở mức 23.000 đ/m2 là thấp. Người dân cũng cho rằng, nông nghiệp là kế sinh nhai chính của họ, do đó mong muốn sau khi thu hồi đất ruộng, Nhà nước cũng cần có chính sách hỗ trợ về lương thực trong một thời gian nhất định và giúp đỡ nhân dân tìm kiếm công ăn, việc làm để ổn định cuộc sống. Khi được hỏi rằng bà con có ký vào đơn kiến nghị gửi lên Báo Hà Giang hay không thì không ít người cho rằng mình chưa từng ký tên. Anh Chúng Văn Lâm, một người được cho là đã ký vào lá đơn khẳng định, anh chưa từng ký tên vào đơn gửi đến Báo, đồng thời khẳng định chữ ký tên của anh trong đơn là giả. Trao đổi với đồng chí Nông Thành Châm, Trưởng thôn Hồng Tiến, đồng chí cũng khẳng định có nhiều người đã bị mạo danh trong đơn.


Từ quá trình điều tra, chúng tôi đã xác định được người có quanđiểm phản đối mạnh nhất có tên là N.T.S ở thôn Hồng Tiến. Ông N.T.S xác nhận do bức xúc đã viết đơn rồi cho cháu đem đi xin chữ ký của mọi người và đây là lần thứ 2 ông viết đơn. Ông NTS cũng cho rằng: Ông đồng tình với chủ trương quy hoạch xây dựng cụm dân cư, nhưng không đồng tình với việc đền bù giá đất mà huyện đưa ra vì theo như ông hiểu là quy định giá đất của tỉnh cho tuyến đường được thu hồi tại thôn là 120.000đ/m2, nhưng huyện, xã chỉ trả có 23.000đ/m2, như vậy là sai quy định. Nhưng, qua kiểm tra bảng giá đất của tỉnh quy định cho đất phi nông nghiệp thuộc tuyến đường từ trạm Kiểm lâm số 4 xã Tùng Bá đến cầu treo của xã thì mới có giá trị là 120.000đ/m2. Như vậy, do không hiểu hoặc chưa đọc kỹ nội dung bảng giá quy định nên ông N.T.S đã nhầm tưởng là tất cả đất trên trục đường đều có giá là 120.000đ/m2. Cũng trong lá đơn gửi Báo Hà Giang, ông N.T.S cũng đã nêu lên tình trạng người dân trong xã làm nhà trái phép trên đất nông nghiệp, nhưng khi được hỏi gia đình ông có nhà làm trên đất nông nghiệp không thì ông N.T.S thừa nhận gia đình mình cũng... xây nhà trên đất nông nghiệp.

Làm việc với đồng chí Bế Văn Lạc, Bí thư Đảng ủy xã Tùng Bá, được biết chủ trương thu hồi đất để xây dựng khu dân cư ở thôn Hồng Tiến đã được xã, thôn tuyên truyền, giải thích cho nhân dân. Việc quy hoạch xây dựng cụm dân cư trung tâm xã cũng chính là việc thực hiện chủ trương xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Hiện nay huyện và xã đang xây dựng phương án và thống nhất với nhân dân để cùng thực hiện. Tuy nhiên, đã có một vài cá nhân không đồng tình và gây khó dễ trong việc triển khai chủ trương đúng đắn này. Qua đó, xã cũng đã xác định, đây chỉ là ý kiến của một vài cá nhân, không đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong toàn xã nói chung và thôn Hồng Tiến nói riêng. Do đó thời gian tới, Đảng ủy, HĐND và UBND xã tiếp tục quyết tâm, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quy hoạch, xây dựng khu dân cư ở thôn Hồng Tiến gắn với xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, xem xét xử lý những hộ gia đình vi phạm làm nhà trái phép trên đất nông nghiệp.


HỮU THỤY - HUY TOÁN

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thu hồi gần 5 tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước
HGĐT- Từ đầu năm đến nay, ngành Thanh tra đã tiến hành tổng số 70 cuộc thanh tra KT-XH với các lĩnh vực tài chính, ngân sách, XDCB, quản lý đất đai... qua đó, đã phát triện 55 đơn vị có sai phạm.
21/10/2011
Đi để yêu hơn đất nước mình
Sau 14 ngày trên biển, vượt hơn 1.000 hải lý, đi qua năm điểm dừng chân, sáng 19-10 đoàn đại biểu tham gia “Hành trình theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển - học kỳ trên biển” đã đến bến Vàm Lũng (Cà Mau).
20/10/2011
Hội Phụ nữ thành phố nỗ lực vì sự tiến bộ, bình đẳng giới
HGĐT- Trong những năm qua, bằng những việc làm cụ thể và hành động thiết thực, Hội Phụ nữ thành phố đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác, tổ chức cho hội viên tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, xóa đói, giảm nghèo, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nâng cao năng lực trình độ và vị thế của người phụ nữ trong xã hội.
19/10/2011
Công ty BHNT Prudential tổ chức “Ngày hội Prudential” và trao học bổng cho học sinh nghèo tỉnh Hà Giang
HGĐT- Chiều 15.10, tại huyện Quản Bạ, Công ty Bảo hiểm nhân thọ (BHNT) Prudential Việt Nam tổ chức “Ngày hội Prudential” và trao học bổng cho học sinh nghèo huyện Quản Bạ.
18/10/2011