English | Tiếng Việt
Thứ 2, 28/04/2025, 22:49

Dạy nghề, tạo việc làm cho phụ nữ nông thôn

16:11, 06/03/2025

BHG - Dạy nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập đối với phụ nữ không những giúp phụ nữ có thu nhập ổn định mà còn từng bước khẳng định vị thế trong gia đình và xã hội. Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã và đang chủ động xây dựng kế hoạch, mở lớp dạy nghề phù hợp với từng đối tượng, tích cực hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giúp chị em có thêm kiến thức phát triển kinh tế gia đình, có thêm việc làm, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống.

Các cấp hội phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho lao động nữ thông qua các hoạt động tập huấn nâng cao năng lực quản lý điều hành hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác (THT) cho phụ nữ và xây dựng các mô hình tổ liên kết, tổ sản xuất, kinh doanh, tạo thêm nhiều cơ hội việc làm cho hội viên như: HTX Dệt lanh Lùng Tám (Quản Bạ); Tổ phụ nữ liên kết sản xuất và chế biến lá đắng tại xã Nà Khương (Quang Bình); THT sản xuất bún khô tại xã Tùng Bá (Vị Xuyên); THT thêu, may trang phục truyền thống tại thị trấn Cốc Pài (Xín Mần)… Đồng thời, đa dạng hóa các hình thức dạy nghề phù hợp với khả năng, trình độ của từng chị em.

Hội viên phụ nữ huyện Hoàng Su Phì tham quan mô hình trồng rau sạch tại huyện Bắc Quang. 
									Ảnh: TL
Hội viên phụ nữ huyện Hoàng Su Phì tham quan mô hình trồng rau sạch tại huyện Bắc Quang. Ảnh: TL

Các lớp dạy nghề mở ngay tại các xã, thôn, bản nhằm tạo điều kiện cho các chị em, hội viên phụ nữ vừa học nghề, vừa không phải xa gia đình nên đã phát huy hiệu quả. Nhiều hội viên, phụ nữ mạnh dạn vay vốn, góp vốn đầu tư, mở rộng quy mô trồng trọt, sản xuất kinh doanh, chăn nuôi theo mô hình kinh tế hộ gia đình. Qua các lớp dạy nghề, học viên được tiếp cận, thực hành kiến thức khoa học, kỹ thuật mới áp dụng vào sản xuất, chăn nuôi, nắm vững các biện pháp phòng, tránh dịch bệnh cho gia súc, gia cầm, cách tổ chức mô hình kinh tế hợp lý, từ đó phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả hơn.

Được sự giúp đỡ của Hội LHPN thị trấn Nông trường Việt Lâm (Vị Xuyên), chị Mã Thị Chúa, dân tộc Mông là hội viên chi hội thôn Suối Đồng có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, năm 2022 chị đã tham gia lớp tập huấn về chăm sóc cây trồng, vật nuôi và được tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với số vốn 50 triệu đồng. Với lợi thế đất vườn tạp rộng của gia đình, chị đã đầu tư vào trồng cỏ để chăn nuôi trâu, bò; mở rộng diện tích trồng chuối lấy quả và trồng ớt. Đến nay, chị có 4 con bò, 2 con trâu, 1.000m2 ớt chỉ thiên, 3 sào chuối tiêu lấy quả, cho thu nhập 150 triệu đồng/năm. Chị Chúa chia sẻ: “Nhờ được học nghề, hướng dẫn về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi nên tôi đã biết đưa giống mới vào gieo trồng và phát triển chăn nuôi phù hợp với điều kiện gia đình. Tham gia lớp tập huấn, được tiếp nhận nhiều kiến thức bổ ích giúp tôi có thêm định hướng kinh doanh, tự tin làm kinh tế trong thời gian tới”.

Cùng với dạy nghề, các cấp Hội Phụ nữ chú trọng khai thác các nguồn vốn cho phụ nữ vay để phát triển kinh tế. Đến nay, tổng số các nguồn vốn vay do Hội phụ nữ quản lý từ các kênh ngân hàng với tổng dư nợ trên 1,4 nghìn tỷ đồng cho 25.061 hộ vay. Nhằm hỗ trợ phụ nữ, nhất là phụ nữ nông thôn có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn với lãi suất ưu đãi hoặc không lãi suất, các cấp Hội Phụ nữ còn tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia thực hành tiết kiệm, nhiều hội viên phụ nữ nông thôn đã vươn lên làm giàu, làm chủ cuộc sống.

Có thể khẳng định, đào tạo nghề đã và đang là hướng đi đúng, từng bước thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần, sức sáng tạo của phụ nữ trong phát triển kinh tế, nâng cao trình độ tay nghề, tăng thêm thu nhập từ nghề đang làm; đồng thời, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, vai trò, vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội ngày được nâng lên.

TRUNG NGHĨA


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nhân rộng mô hình “Ban phòng, chống mua, bán người” tại cộng đồng
BHG - Nhằm tăng cường công tác phòng, chống mua, bán người (MBN), những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Công an tỉnh, các địa phương và tổ chức Trẻ em Rồng Xanh triển khai mô hình “Ban phòng, chống mua, bán người” tại cộng đồng.
06/03/2025
Những phong trào thi đua thiết thực ở Quản Bạ
BHG - Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Những năm qua, huyện Quản Bạ không những triển khai tốt các phong trào thi đua do cấp trên phát động mà còn phát động nhiều phong trào thi đua riêng, thiết thực theo yêu cầu thực tiễn địa phương, tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
06/03/2025
Hội đàm giữa Đoàn đại biểu đối ngoại tỉnh với châu Văn Sơn (Trung Quốc)
BHG - Sáng 6.3, tại thành phố Hà Giang, Đoàn đại biểu Đối ngoại tỉnh Hà Giang do ông Đỗ Thái Hòa, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi Hội đàm hợp tác với Đoàn đại biểu Đối ngoại châu Văn Sơn (Trung Quốc) do bà Lý Hồng Quyên, Chủ nhiệm Văn phòng Ngoại sự châu Văn Sơn, Trung Quốc làm Trưởng đoàn. Dự hội đàm có lãnh đạo Sở Ngoại vụ Hà Giang, Văn phòng HĐND – UBND các huyện biên giới Hà Giang, Việt Nam và Văn phòng ngoại sự châu Văn Sơn, Văn phòng ngoại sự các huyện biên giới châu Văn Sơn, Trung Quốc.
06/03/2025
Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với đoàn công tác tỉnh Điện Biên về thành lập Phân hiệu Đại học Thái Nguyên
BHG - Chiều 5.3, tại Phân hiệu Đại học Thái Nguyên (ĐHTN) tại Hà Giang, đồng chí Vương Ngọc Hà, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành có buổi trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với đoàn công tác  tỉnh Điện Biên do đồng chí Vừ A Bằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên làm trưởng đoàn về việc thành lập Phân hiệu ĐHTN tại địa phương.
06/03/2025