Phát huy sức mạnh toàn dân từ “Dân vận khéo”

08:48, 07/10/2024

BHG - “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được các cấp, ngành triển khai linh hoạt, rộng khắp, hiệu quả.

Chi hội nghề nghiệp trồng Na phường Quang Trung (thành phố Hà Giang) hiện có 63 hội viên; với mục tiêu nâng cao thu nhập, xây dựng thương hiệu sản phẩm na núi đá Quang Trung, những năm qua, các thành viên chi hội đầu tư trang thiết bị, ứng dụng khoa học kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm trồng, chăm sóc, giúp cây na kéo dài thời gian thu hoạch, mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, giá cả đảm bảo. Ông Nguyễn Quang Nhiên, Chi hội phó Chi hội trồng Na phường Quang Trung chia sẻ: “Với 30 ha cây na đang cho thu hoạch, mỗi năm chi hội thu được khoảng 5 tỷ đồng, nhiều hộ xây dựng vườn na mẫu cho thu nhập hàng trăm triệu đồng”. Đây là một trong những mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả trong lĩnh vực kinh tế do Hội Nông dân triển khai thực hiện.

Mô hình “Dân vận khéo” Chi hội nghề nghiệp trồng Na phường Quang Trung (thành phố Hà Giang) mang lại hiệu quả rõ nét.
Mô hình “Dân vận khéo” Chi hội nghề nghiệp trồng Na phường Quang Trung (thành phố Hà Giang) mang lại hiệu quả rõ nét. Ảnh: An Giang

Kế hoạch của BTV Tỉnh ủy về triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 - 2025 với mục tiêu 100% Huyện, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc, cơ quan, đơn vị, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo”; 100% xã, phường, thị trấn có mô hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực; hàng năm rà soát, đánh giá và nhân rộng từ 1 - 2 mô hình hiệu quả. Sau 3 năm thực hiện kế hoạch, với cách làm linh hoạt, phù hợp của các đơn vị, địa phương, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT - XH, QP - AN mang lại nhiều kết quả tích cực, trở thành “cầu nối” đưa ý Đảng đến với lòng dân; các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Đến nay, toàn tỉnh triển khai 2.135 mô hình “Dân vận khéo”, tăng 897 mô hình so với thời điểm trước khi thực hiện kế hoạch; trong đó có 1.272 mô hình hiệu quả đang được nhân rộng. Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai 1.061 mô hình, chiếm 50% số mô hình “Dân vận khéo” toàn tỉnh. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế có 1.140 mô hình; lĩnh vực văn hóa - xã hội có 483 mô hình; xây dựng hệ thống chính trị có 171 mô hình; lĩnh vực QP - AN có 341 mô hình.

Cùng với đó, giai đoạn 2021 - 2024, toàn tỉnh tổ chức 335 buổi phát động, ra quân thực hiện “Tháng dân vận” thu hút trên 29.700 lượt người tham gia với các hoạt động, việc làm thiết thực hướng về cơ sở. Các cấp, ngành tổ chức trên 5.420 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với trên 287.500 lượt người tham gia, có trên 23.000 ý kiến, kiến nghị; trong đó gần 21.000 ý kiến được giải quyết trực tiếp, các ý kiến khác được người chủ trì tiếp thu, giao các cơ quan, đơn vị chức năng tham mưu giải quyết.

Cán bộ cấp uỷ xã Pả Vi đến tuyên truyền xoá bỏ hủ tủc cho nhân dân thôn Pả Vi Thượng.
Cán bộ cấp uỷ xã Pả Vi đến tuyên truyền xoá bỏ hủ tủc cho nhân dân thôn Pả Vi Thượng. Ảnh: Viên Sự

Thông qua Phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã phát huy tiềm năng, thế mạnh địa phương, cổ vũ tinh thần tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, huy động sức mạnh tổng hợp trong nhân dân, đóng góp tích cực vào những thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội, QP - AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh. Theo đó, từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh làm trên 1.320 km đường bê tông các loại; mở mới, sửa chữa, nâng cấp trên 1.000 km đường giao thông; bó láng 5.985 nền nhà, xây dựng 6.018 nhà tắm, 6.613 công trình vệ sinh; cứng hóa, di dời 3.366 chuồng trại; kiên cố hóa trên 204 km kênh mương; xây dựng 220 phòng học, 241 nhà văn hóa thôn; nhân dân hiến 381.695 m2 đất và 273.710 ngày công; tham gia 916 buổi tuần tra, kiểm soát đường biên, mốc giới; cung cấp 4.150 tin có giá trị trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; thu hồi 1.967 khẩu súng săn và các loại vật liệu nổ nguy hiểm; tham gia giải quyết 770 vụ việc ở cơ sở; xây dựng 110 “Nhà đại đoàn kết” cho người nghèo; hỗ trợ xây dựng 6.700 ngôi nhà cho người có công, cựu chiến binh nghèo và hộ nghèo; tỷ lệ hộ nghèo đa chiều cuối năm 2023 giảm còn 42,74%. Đặc biệt thông qua “Dân vận khéo”, đã vận động hoãn hôn 177 cặp chưa đủ tuổi kết hôn; 3.263 đám tang không để quá 48 giờ; 3.443 đám tang giết mổ ít gia súc; đưa thi hài 655 người chết vào áo quan; bỏ hủ tục phơi thi hài ngoài nắng được 655 đám. Các hoạt động văn hóa dân gian, lễ hội truyền thống được giữ gìn và phát huy.

Bên cạnh kết quả nổi bật, công tác “Dân vận khéo” ở một số cấp ủy, cơ quan, đơn vị còn lúng túng, hạn chế. Giai đoạn 2021 - 2024, toàn tỉnh xóa bỏ 289 mô hình “Dân vận khéo” không hiệu quả, phù hợp. Để phong trào thi đua “Dân vận khéo” lan tỏa, đi vào thực chất, các cấp, ngành cần gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng Nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và các phong trào thi đua yêu nước khác; tăng cường truyền thông, tạo chuyển biển mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và người dân; giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề bức xúc nảy sinh từ cơ sở; chủ động nhận diện, phát hiện từ sớm, từ xa, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý kịp thời âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; nhân rộng điển hình “Dân vận khéo”; tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình.

BIỆN LUÂN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tuyên dương 60 thanh niên tiên tiến Đoàn Khối các tỉnh, thành phố phía Bắc năm 2024
BHG - Nằm trong Chương trình Liên hoan Thanh niên tiên tiến các tỉnh, thành phố phía Bắc, sáng 6.10, tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên diễn ra Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến Đoàn Khối các cơ quan - doanh nghiệp (ĐKCCQ-DN) các tỉnh, thành phố phía Bắc lần thứ XVIII, năm 2024.
07/10/2024
Cần nhiều hơn sự định hướng, quản lý thanh, thiếu niên trên môi trường mạng xã hội
BHG - Mạng xã hội (MXH) có rất nhiều lợi ích, nhưng cũng có những nguy cơ mặt trái có thể gây hậu quả thật trên môi trường ảo. Thanh niên được coi là đối tượng dùng MXH nhiều nhất. Bên cạnh cơ bản sự tích cực, chúng ta cũng được chứng kiến không ít các hành vi, phát ngôn tiêu cực liên quan đến thanh, thiếu niên trên môi trường MXH khiến dư luận dậy sóng.
05/10/2024
Đồng Văn đẩy mạnh chỉnh trang đô thị
BHG - Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn có sức hút mãnh liệt với du khách trên toàn thế giới. Thời gian qua, huyện Đồng Văn đã nỗ lực chỉnh trang đô thị văn minh, sạch, đẹp để đón du khách đến tham quan, khám phá.
05/10/2024
Người cao tuổi Mèo Vạc nêu gương sáng trong cộng đồng
BHG - Trong những năm qua, người cao tuổi (NCT) trên địa bàn huyện Mèo Vạc đã tích cực tham gia vào các phong trào thi đua, sản xuất, phát huy được vai trò “đầu tầu” gương mẫu trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần to lớn vào sự phát triển KT - XH và giữ vững an ninh trật tự tại địa phương.
05/10/2024