Toàn tỉnh thiệt hại 2,6 tỷ đồng do mưa lũ

10:08, 03/08/2024

BHG - Từ tối mùng 1 đến ngày 2.8, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to diện rộng, có nơi mưa rất to. Mức nước trên các sông, suối dâng lên nhanh và cao. Mưa lớn đã gây thiệt hại nặng về hoa màu, tài sản của nhà nước và nhân dân. Ước tính tổng thiệt hại trên 2,6 tỷ đồng.

Mưa lũ gây ngập úng cục bộ tại thị trấn Yên Bình (Quang Bình). Ảnh: Trung Hậu
Mưa lũ gây ngập úng cục bộ tại thị trấn Yên Bình (Quang Bình). Ảnh: Trung Hậu

Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, mưa lớn đã làm ảnh hưởng, sạt lở đất, đá, ngập úng nhà ở của 52 hộ dân. Trong đó, 6 nhà ở tại các huyện Hoàng Su Phì và Bắc Mê phải di dời khẩn cấp. Tổng diện tích lúa, ngô, hoa màu, cây lâm nghiệp bị thiệt hại từ 50% - 70% trở lên là 126,5 ha, tập trung chủ yếu tại huyện Quang Bình, Bắc Mê. Ngoài ra, huyện Quang Bình có 21 ha nuôi thủy sản bị lũ cuốn trôi, mất trắng hoàn toàn; 1 cột điện 0,4 kv và 2 công trình thủy lợi trên địa bàn xã Yên Thành bị đổ, sói mòn; khối lượng đất sạt lở tại thị trấn Yên Bình khoảng 7.700 m3; tường rào xây khu vực Huyện ủy và Trường THCS Chu Văn An gãy đổ với chiều dài 50 m.

Lãnh đạo UBND huyện Quang Bình kiểm tra tình hình mưa lũ và mực nước trên các sông, suối. Ảnh: Trung Hậu
Lãnh đạo UBND huyện Quang Bình kiểm tra tình hình mưa lũ và mực nước trên các sông, suối. Ảnh: Trung Hậu

Về giao thông, tuyến đường từ thị trấn Vinh Quang - Chiến Phố - Bản Máy (Hoàng Su Phì) sạt lở taluy dương 6 vị trí, khối lượng đất, đá 1.500 m3; 2 điểm giao thông tại xã Yên Định và thị trấn Yên Phú (Bắc Mê) bị ngập lụt, phương tiện không lưu thông được; các tuyến đường liên thôn xã Yên Thành (Quang Bình) sạt lở 17 vị trí, với khối lượng đất, đá 650 m3.

Mực nước trên sông Lô (thành phố Hà Giang) liên tục dâng cao trong những giờ qua. Ảnh: M.Lan
Mực nước trên sông Lô (thành phố Hà Giang) liên tục dâng cao trong những giờ qua. Ảnh: M.Lan

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện đã huy động mọi lực lượng xuống cơ sở giúp các hộ dân khắc phục hậu quả mưa lũ theo phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, tiếp tục rà soát những gia đình bị thiệt hại về nhà ở và nằm trong vùng nguy hiểm để di dời đến nơi an toàn. Các tuyến đường bị sạt lở hoặc có nguy cơ sạt lở được đặt rào chắn, biển cảnh báo cho người dân lưu ý quan sát khi tham gia giao thông. Trước tình hình mưa lớn liên tiếp, nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất cục bộ trên các khe suối nhỏ; nơi có địa hình đất dốc; ta luy trên các tuyến đường giao thông, các công trình xây dựng; vùng trũng thấp ven sông, do đó, các địa phương và người dân cần chủ động, tăng cường các biện pháp kịp thời ứng phó với thiên tai.

 MỘC LAN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thành lập Xí nghiệp lưới điện cao thế Hà Giang
BHG - Sáng 31.7, Công ty Điện lực Hà Giang tổ chức công bố Quyết định thành lập Xí nghiệp lưới điện cao thế Hà Giang và công tác tổ chức cán bộ của đơn vị.
31/07/2024
Chương trình lựa chọn “Hóa đơn may mắn” quý II năm 2024
BHG - Chiều 31.7, dưới sự chứng kiến của Hội đồng giám sát các sở, ngành gồm: Thanh tra tỉnh, Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh Hà Giang đã tổ chức chương trình lựa chọn “Hoá đơn may mắn” quý II năm 2024.
31/07/2024
Đảm bảo tiến độ điều tra thực trạng KT – XH 53 dân tộc thiểu số
BHG - Sau gần 1 tháng ra quân điều tra thực trạng KT – XH của 53 dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh, các địa phương, ngành chuyên môn đã tích cực thực hiện theo đúng quy trình và tiêu chuẩn, đảm bảo đúng thực tế, đúng đối tượng. Đến ngày 24.7, tiến độ đạt gần 70% số hộ dân đã hoàn thành điều tra.
31/07/2024
Đồng Văn đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống thiên tai
BHG - Những năm qua, huyện Đồng Văn đã chú trọng công tác tuyên truyền phòng, chống thiên tai (PCTT) đến cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân. Qua đó nâng cao năng lực, kỹ năng ứng phó và nhận thức, trách nhiệm trong việc chấp hành pháp luật của người dân, góp phần tích cực trong quản lý rủi ro thiên tai trên địa bàn.
31/07/2024