Quản Bạ phát huy vai trò đoàn kết, khơi dậy sức mạnh toàn dân

12:06, 12/08/2024

BHG - Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp huyện Quản Bạ triển khai các phong trào rộng khắp, hướng về cơ sở. Từ đó, phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với các tầng lớp Nhân dân, luôn quan tâm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để có ý kiến, kiến nghị tới Đảng, chính quyền các cấp kịp thời giải quyết thấu đáo cho bà con. Điều này tạo sự đồng thuận và phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện các mục tiêu phát triển KT - XH của địa phương.

Vai trò cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân của MTTQ các cấp huyện Quản Bạ được thể hiện rõ nét qua việc tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Vận động Nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh tại địa phương. Thực hiện dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Nhiều cá nhân trong nhiệm kỳ qua được khen thưởng trong hoạt động Mặt trận Tổ quốc.
Nhiều cá nhân trong nhiệm kỳ qua được khen thưởng trong hoạt động Mặt trận Tổ quốc.

Nói về những đổi thay nhờ công tác tuyên truyền, vận động của MTTQ mang lại, đồng chí Phạm Đức Lâm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Cán Tỷ cho biết: “Là xã vùng cao khó khăn của huyện Quản Bạ, đa số người dân sống bằng nghề sản xuất nông nghiệp, những năm gần đây, khi được cấp ủy, chính quyền địa phương tuyên truyền về chủ trương phát triển trồng cây ăn quả ôn đới theo Đề án phát triển cây ăn quả ôn đới giai đoạn 2021-2025 của huyện gồm các loại như: Cây đào, cây mận…đây là cây ăn quả có giá trị kinh tế cao đồng thời tạo điểm đến tham quan, ngắm cảnh, thu hút khách du lịch. Tạo cơ hội để người dân phát triển sản xuất, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Nhờ chăm sóc tốt, mô hình trồng cây ăn quả của xã từ trồng 10 ha ban đầu đã được nhân rộng diện tích lên 45 ha, hiện tại cây phát triển tốt và cho thu hoạch. Từ đó, đời sống Nhân dân từng bước được nâng lên, đến nay toàn xã đã đạt 12/19 tiêu chí, thu nhập bình quân đầu người đạt 28 triệu đồng/năm. Những kết quả trên có đóng góp rất lớn của MTTQ các cấp trong vận động Nhân dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới”.

Tại xã biên giới Bát Đại Sơn, Ban công tác mặt trận ở các thôn hoạt động hiệu quả, toàn dân luôn đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa. Từ năm 2019 đến nay, xã đã tuyên truyền vận động 9/9 thôn hiến đất mở mặt bằng làm đường bê tông nông thôn với 354 hộ tham gia. Đã thực hiện được 17 tuyến đường dài trên13 km, đóng góp được 6.121 công xây dựng. Số hộ đạt gia đình văn hóa tăng lên theo từng năm, nhiều cá nhân được biểu dương, khen thưởng trong việc thực hiện xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Tích cực vệ sinh đường làng, ngõ xóm, từng bước xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh. Ngoài ra, cấp ủy, chính quyền cùng Nhân dân đã tích cực cùng bộ đội Biên phòng tham gia tuần tra, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Mô hình trồng đào tại xã Cán Tỷ đã cho thu hoạch và đem lại hiệu quả kinh tế.
Mô hình trồng đào tại xã Cán Tỷ đã cho thu hoạch và đem lại hiệu quả kinh tế.

Bên cạnh đó, MTTQ huyện còn tập trung vận động nguồn lực và tổ chức các hoạt động chăm lo cho người nghèo, các đối tượng chính sách, hộ khó khăn, tạo sự hưởng ứng tích cực của toàn xã hội. Tổ chức quyên góp và triển khai các hoạt động cứu trợ khi xảy ra thiên tai, dịch bệnh, sự cố nghiêm trọng. Hằng năm, xây dựng, ban hành kế hoạch thực hiện các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.

Công tác vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo” được MTTQ huyện quan tâm thực hiện với đa dạng các phương thức vận động, ủng hộ quỹ và triển khai giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo bằng nhiều hình thức thiết thực. Trong 5 năm qua, MTTQ các cấp trong huyện đã phối hợp vận động được trên 2,5 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này đã thực hiện hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết được 154 nhà cho hộ nghèo với tổng số tiền gần 2,2 tỷ đồng. Hỗ trợ triển khai các mô hình phát triển kinh tế, tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn các dịp lễ, tết, tiếp nhận, làm nhà đại đoàn kết của tỉnh với số tiền trên 1,1 tỷ đồng. Công tác quản lý và sử dụng quỹ đảm bảo đúng mục đích, dân chủ, minh bạch góp phần giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh. Nhờ đó mà tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm xuống còn 44,4%.

Đồng chí Ly Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Quản Bạ khẳng định: “Phát huy những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, trong nhiệm kỳ 2024 - 2029, MTTQ các cấp trong huyện sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đặc biệt tiếp tục hướng các hoạt động về cơ sở đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đa dạng các hình thức tuyên truyền, tập hợp Nhân dân, phát huy vai trò tự quản, sáng tạo, vận động người dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng huyện Quản Bạ phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, theo hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc” để không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới”.

Bài, ảnh: NGUYỄN DỊU


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Lựa chọn 4 nhà giáo tham gia Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp toàn quốc năm 2024
BHG - Sáng 12.8, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật và Công nghệ Hà Giang, Sở Lao động – TB&XH tổ chức Bế mạc Hội giảng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp tỉnh Hà Giang năm 2024. Dự Bế mạc có lãnh đạo một số sở, ngành, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh…
12/08/2024
Dự báo mưa lớn trên địa bàn tỉnh
BHG - Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, đêm qua và sáng sớm nay (12/8), trên khu vực tỉnh đã có mưa, mưa vừa, mưa to và dông. Lượng mưa tính từ 19h00 ngày 11/8 đến 7h00 12/8 các khu vực phổ biến từ 10 – 30 mm, có nơi trên 50 mm  như: Yên Minh, Quang Bình 71 mm.
12/08/2024
Mèo Vạc thúc đẩy bình đẳng giới trong đồng bào dân tộc thiểu số
BHG - Với vai trò được giao là cơ quan chủ trì thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi” thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) phát triển KT - XH vùng đồng bào DTTS và miền núi. Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Mèo Vạc đã tập trung chỉ đạo, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả nhằm triển khai tốt mục tiêu dự án đề ra.
11/08/2024
Cảnh báo lũ trên các sông trong địa bàn tỉnh
BHG - Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh, hiện nay, mực nước trên sông Lô và sông Gâm tại các trạm thủy văn: Hà Giang, Vĩnh Tuy, Bắc Mê có dao động theo điều tiết của hồ chứa thủy điện và ở mức thấp hơn báo động (BĐ) I. Mực nước trên sông Lô lúc 13h00 ngày 11/8/2024 tại trạm Hà Giang 95,93m (dưới BĐ I 3,07m), trạm Bắc Quang 62,73m (dưới BĐ I 6,27m), trạm Vĩnh Tuy 42,87m (dưới BĐ I 4,13m), trên sông Gâm tại Bắc Mê 118,63m (dưới BĐ I 2,37m),
11/08/2024