Hoàng Su Phì chú trọng đổi mới chất lượng giáo dục

15:11, 03/06/2024

BHG - Quan tâm ưu tiên nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới phương pháp dạy và học; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhà giáo đủ số lượng, chất lượng; củng cố, sắp xếp phát triển mạng lưới trường, lớp... là những giải pháp đã và đang được ngành Giáo dục huyện Hoàng Su Phì tập trung triển khai.

Huyện Hoàng Su Phì có 59 trường học trực thuộc UBND huyện quản lý với tổng số trên 17.000 học sinh. Trong những năm qua, huyện luôn quan tâm, tạo cơ chế, chính sách để phát triển giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; đầu tư về cơ sở vật chất trường, lớp học, xóa các phòng học tạm từ trường chính đến điểm trường, xây dựng nhà lưu trú học sinh… Trang thiết bị và đồ dùng dạy học ngày càng được tăng cường, từng bước đáp ứng yêu cầu giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh. Cấp ủy, chính quyền huyện thường xuyên chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp với các trường học vận động học sinh đến trường đảm bảo duy trì sĩ số hằng ngày; quản lý học sinh, hướng nghiệp, giáo dục kỹ năng sống, lịch sử, văn hóa truyền thống, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần giáo dục toàn diện cho học sinh. Cùng với đó, ngành Giáo dục cũng chú trọng đổi mới công tác quản lý; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất cho học sinh.

Trường PTDTBT THCS Chiến Phố tổ chức các hoạt động ngoại khóa, thu hút sự tham gia của học sinh.
Trường PTDTBT THCS Chiến Phố tổ chức các hoạt động ngoại khóa, thu hút sự tham gia của học sinh.

Thầy Dương Hồng Chí, Hiệu trưởng Trường PTDT Nội trú THCS và THPT huyện Hoàng Su Phì cho biết: Nhà trường có 14 lớp, chia thành 2 bậc học, trong đó bậc THCS 250 học sinh, bậc THPT 201 học sinh. Để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, nhà trường đã chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục theo từng năm học cụ thể. Trong đó, sử dụng đa dạng các hình thức tổ chức dạy học như dạy học trên lớp, ngoài lớp, dạy học chủ đề/chuyên đề, dạy học trải nghiệm; chú trọng các hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa như đối thoại giữa Ban Giám hiệu nhà trường với học sinh, giáo dục kỹ năng sống, giáo dục pháp luật, dạy học gắn với di tích lịch sử; tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, hướng nghiệp... để khơi dậy hứng thú học tập trong học sinh.

Tuy nhiên, với đặc thù của huyện miền núi, biên giới, điều kiện KT-XH còn khó khăn, việc nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn huyện cũng gặp những khó khăn, hạn chế nhất định. Việc vận động học sinh đến lớp, duy trì sĩ số ở một số xã chưa đảm bảo, tỷ lệ huy động học sinh vào học THPT còn thấp. Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giáo dục đào tạo còn thiếu. Một số công trình nhà lớp học đưa vào sử dụng nhiều năm đến nay đã xuống cấp, diện tích phòng học chật hẹp gây khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

Phó Chủ tịch UBND huyện Hoàng Su Phì, Hoàng Đức Tân cho biết: Trên cơ sở nhìn nhận rõ những hạn chế còn tồn tại, các cấp ủy, chính quyền các cấp đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác giáo dục tại địa phương. Tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phối hợp chăm sóc, quản lý, giáo dục học sinh. Tích cực huy động các nguồn lực xã hội hóa để xây dựng, sửa chữa trường, lớp học, bổ sung đồ dùng, trang thiết bị dạy học, đa dạng nguồn lực đầu tư cho giáo dục. Tiếp tục sắp xếp, sáp nhập các cơ sở giáo dục trên địa bàn, phát triển mạng lưới trường, lớp, theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Chỉ đạo ngành Giáo dục tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học theo định hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh đảm bảo theo phương châm “Dạy thật, học thật, chất lượng thật, kiểm tra thật, đánh giá thật”.

Bài, ảnh: YÊN HOA


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Hà Giang lần thứ IV
BHG - Chiều 30.5, thành phố Hà Giang tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Dự đại hội có đồng chí Chúng Thị Chiên,  Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Giang; lãnh đạo một số sở, ngành, thành phố Hà Giang và 145 đại biểu người DTTS tiêu biểu trên địa bàn thành phố.
31/05/2024
Chăm lo, bồi dưỡng thế hệ “măng non” của đất nước
BHG - Sinh thời, Bác Hồ kính yêu luôn dành tình yêu thương chan chứa cho trẻ em. Người nói “Trẻ em như búp trên cành/Biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan”. Nhớ lời Người, Đảng ta luôn quan tâm, chăm lo và có nhiều chính sách phù hợp nhằm phát triển thế hệ “măng non” của đất nước.
31/05/2024
Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non 5 tuổi
BHG - Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, đặc biệt cho trẻ làm quen với việc đọc, viết là hết sức quan trọng, giúp trẻ có thể tự tin bước vào lớp 1, thích ứng với việc học tập tại bậc tiểu học. Đây được xem là giải pháp hữu hiệu nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn.
31/05/2024
Khám, chữa bệnh cho bệnh nhân nước ngoài ở Bệnh viện Đa khoa Đức Minh
BHG - Cùng với sự phát triển của ngành du lịch, lượng du khách nước ngoài đến tỉnh ngày càng tăng lên. Năm 2023, có trên 282 nghìn lượt khách nước ngoài đến tỉnh. Đi cùng với đó là các dịch vụ, trong đó có dịch vụ y tế cho người nước ngoài là rất cần thiết. Tại nhiều cơ sở y tế trong tỉnh, đặc biệt là tại Bệnh viện Đa khoa Đức Minh thời gian qua đã tiếp nhận, điều trị, chăm sóc sức khỏe cho rất nhiều bệnh nhân nước ngoài.
31/05/2024