Bên trong phòng phẫu thuật nhân đạo chấn thương, chỉnh hình, khuyết tật hệ vận động tại Bệnh viện đa khoa tỉnh

11:51, 23/06/2024

BHG - Qua khám sàng lọc gần 100 bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, các bác sĩ thuộc Câu lạc bộ (CLB) nhân đạo Sala đến từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cùng với các chuyên gia, bác sĩ đến từ Hoa Kỳ phối hợp với Sở Y tế và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang vừa phẫu thuật thành công cho 26 bệnh nhân nghèo, trẻ em mắc bệnh lý về chấn thương, chỉnh hình, khuyết tật hệ vận động. Các chi phí khám sàng lọc, phẫu thuật đều được miễn phí.

 

- Sáng nay thực hiện được bao nhiêu ca mổ rồi?

- Theo danh sách thì trong ngày hôm nay sẽ thực hiện 11 ca mổ, sáng nay 5 ca đã thực hiện thành công.

- Bây giờ là 11 giờ, anh em sắp xếp cho 3 ca mổ xuyên trưa tiếp theo nhé, chiều nay còn 3 ca nữa là xong hết danh sách rồi.

- Thông báo cho 3 bệnh nhân này chuẩn bị vào phòng mổ.

- Vâng, để em đi lấy hồ sơ và thông báo cho bệnh nhân.

Cuộc "họp" của các bác sĩ trước buổi phẫu thuật diễn ra nhanh chóng sau bữa trưa để chuẩn bị cho 3 cuộc phẫu thuật: Nội soi tái tạo chấn thương dây chằng chéo trước gối trái (ACL), cắt sẹo GPB chuyển vạt da, phẫu thuật cứng khớp cổ chân phải. Các quy trình phẫu thuật chấn thương chỉnh hình phải đảm bảo nghiêm ngặt về vô trùng để đảm bảo cuộc phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, sức khỏe bệnh nhân được ổn định và phục hồi nhanh chóng. Trung bình mỗi cuộc phẫu thuật sẽ kéo dài từ 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng.

Các chỉ số sinh tồn hiển thị trên hệ thống thiết bị, màn hình hiện đại giúp bác sĩ theo dõi và điều chỉnh chính xác lượng thuốc mê, oxy… trước, trong và suốt cuộc phẫu thuật cũng như quá trình hồi tỉnh hậu phẫu
Các chỉ số sinh tồn hiển thị trên hệ thống thiết bị, màn hình hiện đại giúp bác sĩ theo dõi và điều chỉnh chính xác lượng thuốc mê, oxy… trước, trong và suốt cuộc phẫu thuật cũng như quá trình hồi tỉnh hậu phẫu
Hình ảnh X-quang và MRI của bệnh nhân Ấu Thị Chang (35 tuổi, Vị Xuyên) cho thấy chị bị đứt dây chằng chéo trước, phải điều trị bằng phẫu thuật tái tạo dây chằng.
Hình ảnh X-quang và MRI của bệnh nhân Ấu Thị Chang (35 tuổi, Vị Xuyên) cho thấy chị bị đứt dây chằng chéo trước, phải điều trị bằng phẫu thuật tái tạo dây chằng.
Phẫu thuật viên rạch một đường tiêu chuẩn để đưa các thiết bị như camera, lưỡi bào, dao… vào bên trong.
Phẫu thuật viên rạch một đường tiêu chuẩn để đưa các thiết bị như camera, lưỡi bào, dao… vào bên trong.
Từ những hình ảnh được phóng đại truyền ra màn hình, phẫu thuật viên sẽ quan sát tổn thương của dây chằng chéo trước và can thiệp phù hợp
Từ những hình ảnh được phóng đại truyền ra màn hình, phẫu thuật viên sẽ quan sát tổn thương của dây chằng chéo trước và can thiệp phù hợp
Bác sĩ phẫu thuật loại bỏ dây chằng bị tổn thương và thay thế nó bằng một đoạn gân tương tự như dây chằng nối cơ với xương. Mô thay thế này được gọi là mảnh ghép. Bác sĩ sử dụng đoạn gân từ một phần khác của đầu gối để chuẩn bị mảnh ghép theo kích cỡ phù hợp với bệnh nhân.
Bác sĩ phẫu thuật loại bỏ dây chằng bị tổn thương và thay thế nó bằng một đoạn gân tương tự như dây chằng nối cơ với xương. Mô thay thế này được gọi là mảnh ghép. Bác sĩ sử dụng đoạn gân từ một phần khác của đầu gối để chuẩn bị mảnh ghép theo kích cỡ phù hợp với bệnh nhân.
Chị Chang chia sẻ sau khi kết thúc cuộc phẫu thuật: “ Được gây tê nhưng lúc đó chị vẫn có ý thức, phần phẫu thuật đã được che nên chị lấy hết can đảm để quan sát màn hình trước mắt. Chị tự trấn an bản thân rằng mình đang được chữa trị bởi những chuyên gia đầu ngành dù lúc ấy chị rất run và sợ. ”
Chị Chang chia sẻ sau khi kết thúc cuộc phẫu thuật: “ Được gây tê nhưng lúc đó chị vẫn có ý thức, phần phẫu thuật đã được che nên chị lấy hết can đảm để quan sát màn hình trước mắt. Chị tự trấn an bản thân rằng mình đang được chữa trị bởi những chuyên gia đầu ngành dù lúc ấy chị rất run và sợ. ”
Một ca phẫu thuật khác được tiến hành song song ở phòng mổ kế bên. Ths, Bác sĩ Trần Xuân Thạch của Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đang thực hiện ca phẫu thuật cắt sẹo GPB chuyển vạt da cho bệnh nhân.
Một ca phẫu thuật khác được tiến hành song song ở phòng mổ kế bên. Ths, Bác sĩ Trần Xuân Thạch của Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đang thực hiện ca phẫu thuật cắt sẹo GPB chuyển vạt da cho bệnh nhân.
Không chỉ đưa y học tiên tiến đến với trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao, chương trình của CLB Sala cũng là cơ hội để trao đổi, hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật mới giữa các y bác sĩ tuyến trên với đồng nghiệp tuyến dưới, giữa các chuyên gia chấn thương chỉnh hình trong nước và quốc tế.
Không chỉ đưa y học tiên tiến đến với trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn ở vùng cao, chương trình của CLB Sala cũng là cơ hội để trao đổi, hỗ trợ chuyên môn, chuyển giao kỹ thuật mới giữa các y bác sĩ tuyến trên với đồng nghiệp tuyến dưới, giữa các chuyên gia chấn thương chỉnh hình trong nước và quốc tế.
Ca phẫu thuật cứng khớp cổ chân phải cho bệnh nhân Tô Văn Tiến (31 tuổi, Bắc Quang) kết thúc sau 2 tiếng. 4 năm trước, khi đang làm ruộng, bánh răng của máy cày đâm vào cổ chân bên phải khiến chân anh bị nhiễm trùng. Dù đã phẫu thuật kịp thời nhưng theo thời gian, gân cơ chân dần teo lại khiến việc di chuyển của anh gặp nhiều khó khăn không thể ra đồng làm ruộng. Từ một người ngày ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời, anh ngậm ngùi khi không thể làm những công việc của một người trụ cột. Mong muốn lớn nhất của anh là sau lần phẫu thuật này sẽ giúp anh có thể ổn định lại cuộc sống - anh Tiến chia sẻ.
Ca phẫu thuật cứng khớp cổ chân phải cho bệnh nhân Tô Văn Tiến (31 tuổi, Bắc Quang) kết thúc sau 2 tiếng. 4 năm trước, khi đang làm ruộng, bánh răng của máy cày đâm vào cổ chân bên phải khiến chân anh bị nhiễm trùng. Dù đã phẫu thuật kịp thời nhưng theo thời gian, gân cơ chân dần teo lại khiến việc di chuyển của anh gặp nhiều khó khăn không thể ra đồng làm ruộng. Từ một người ngày ngày "bán mặt cho đất bán lưng cho trời", anh ngậm ngùi khi không thể làm những công việc của một người trụ cột. Mong muốn lớn nhất của anh là sau lần phẫu thuật này sẽ giúp anh có thể ổn định lại cuộc sống - anh Tiến chia sẻ.
Trong 26 ca phẫu thuật, có 10 bệnh nhân là trẻ em.
Trong 26 ca phẫu thuật, có 10 bệnh nhân là trẻ em.
Bác sĩ Y khoa Thomas Golden và TS. Bác sĩ Phan Bá Hải giao lưu và chụp ảnh kỉ niệm với các bác sĩ, y tá của Khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang.
Bác sĩ Y khoa Thomas Golden và TS. Bác sĩ Phan Bá Hải giao lưu và chụp ảnh kỉ niệm với các bác sĩ, y tá của Khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Giang.

Câu lạc bộ (CLB) nhân đạo Sala là một nhóm thiện nguyện phi lợi nhuận thành lập năm 2010, hạt nhân là các y bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. CLB hoạt động với mục đích là khám, chữa trị miễn phí cho các trường hợp trẻ em và người có hoàn cảnh khó khăn mắc các bệnh lý về chấn thương, chỉnh hình, khuyết tật hệ vận động.

Phóng sự ảnh: Khánh Linh 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Quang Bình chuẩn hóa đội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số
BHG - Quan tâm chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ, đặc biệt cán bộ người dân tộc thiểu số (DTTS) là một công việc quan trọng. Xác định rõ điều đó, huyện Quang Bình luôn chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, từng bước chuẩn hóa cán bộ để mỗi người trở nên hoàn thiện hơn, phát huy được nhiều năng lực và phẩm chất của mình, nói đi đôi với làm, gắn bó mật thiết với nhân dân, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.
23/06/2024
Sét đánh khiến một người tử vong, một ngôi nhà bị cháy hoàn toàn
BHG - Từ ngày 21 - 22.6, trên địa bàn xã Thượng Sơn (Vị Xuyên) và xã Nấm Dẩn (Xín Mần) xảy ra mưa giông, sấm sét khiến một người tử vong, một ngôi nhà sàn 3 gian bị sét đánh cháy hoàn toàn và thiệt hại một số tài sản của người dân. 
23/06/2024
Ban hành mẫu thẻ Căn cước, mẫu giấy Chứng nhận căn cước sử dụng từ 1/7
Bộ trưởng Bộ Công an vừa ký ban hành Thông tư số 16/2024/TT-BCA quy định về mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước sẽ được sử dụng từ ngày 1/7 tới đây.
23/06/2024
Cùng sỹ tử vượt “vũ môn”: Kỳ 1: Học sinh miệt mài ôn luyện
BHG - Những ngày cuối tháng 6, không khí chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trên địa bàn tỉnh diễn ra rất khẩn trương, nghiêm túc. Đây là Kỳ thi tốt nghiệp THPT cuối cùng theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006, vì vậy các cấp, ngành đã chuẩn bị từ sớm, từ xa, phối hợp nhịp nhàng, thông suốt, khoa học, chặt chẽ... tất cả vì một kỳ thi an toàn, chất lượng, đúng quy chế.
22/06/2024