Cần sớm khắc phục sự cố tràn nước thải, bùn thải tuyển quặng chì kẽm tại xã Minh Sơn

08:48, 24/08/2023

BHG - Công ty Cổ phần khoáng sản Minh Sơn được UBND tỉnh cấp Giấy phép khai thác khoáng sản số 1796/GP-UBND ngày 5.10.2020 khai thác chì, kẽm Tà Pan, xã Minh Sơn với diện tích khu vực khai thác 3,79 ha; mức sâu khai thác thấp nhất đến mức +494 m đối với thân quặng 1, +382 m đối với thân quặng 2; trữ lượng khai thác 84.378 tấn quặng chì, kẽm, tương ứng 6.078,72 tấn kim loại chì, kẽm; công suất khai thác 8.000 tấn quặng chì, kẽm nguyên khai/năm; thời hạn khai thác 11 năm. 

Công ty Cổ phần khoáng sản Minh Sơn huy động máy móc khắc phục sự cố tạm thời.
Công ty Cổ phần khoáng sản Minh Sơn huy động máy móc khắc phục sự cố tạm thời.

Đầu tháng 7, hồ chứa nước thải, bùn, quặng đuôi tại hồ chứa nước và bùn thải quặng đuôi của Dự án khai thác mỏ chì kẽm Tà Pan thuộc Công ty Cổ phần khoáng sản Minh Sơn, xã Minh Sơn (Bắc Mê) bị sạt lở gây ra sự cố tràn nước thải, bùn thải ra môi trường.

Theo báo cáo của Công ty Cổ phần khoáng sản Minh Sơn, từ ngày 29.6 đến 2.7 trên địa bàn thôn Lũng Vầy xảy ra mưa lớn. Đến rạng sáng ngày 2.7 thân đập của hồ chứa nước thải nhà máy chế biến quặng chì kẽm bị sạt lở khoảng 48 m về phía suối Lũng Vầy, làm khoảng 60% nước thải tại bể chứa chảy ra suối, khối lượng ước tính khoảng 3.200 m3 và một phần chất thải rắn (bùn thải) trôi ra suối, ước tính 10 m3. Ngay trong ngày 2.7 Công ty tạm ngừng hoạt động, huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị xử lý sự cố, đắp đập tạm ngăn bùn và nước thải chảy ra suối.

Khối lượng bùn thải trong hồ chứa vẫn còn rất lớn, chưa được xử lý triệt để sau khi gặp sự cố.
Khối lượng bùn thải trong hồ chứa vẫn còn rất lớn, chưa được xử lý triệt để sau khi gặp sự cố.

Nhận được thông tin, ngành chức năng và huyện Bắc Mê đi kiểm tra thực tế, đề nghị Công ty tạm dừng hoạt động để khắc phục, đảm bảo không để nước thải và bùn thải quặng đuôi chảy ra môi trường; thực hiện các giải pháp kỹ thuật, giải pháp công trình gia cố đảm bảo an toàn phòng ngừa sự cố trượt, sạt, vỡ đập hồ chứa bùn thải quặng đuôi; rà soát bảo đảm thực hiện công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, giải pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường của dự án theo đúng kỹ thuật, bản vẽ thiết kế thi công được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chỉ được phép hoạt động tuyển quặng trở lại sau khi gia cố bảo đảm an toàn đập hồ chứa bùn thải quặng đuôi, hoàn thành xây dựng các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường phục vụ tuyển quặng của dự án được các cấp cho phép theo quy định của pháp luật về xây dựng…

Ông Hoàng Văn Đế, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần khoáng sản Minh Sơn chia sẻ: Khu vực hồ chứa nước thải, bùn thải đều đã được các ngành chức năng phê duyệt thiết kế, Công ty đã thực hiện đúng thiết kế. Đây là sự cố ngoài mong muốn. Trong thời gian khai thác mỏ, đơn vị chưa xảy ra tình trạng này bao giờ. Lượng nước thải này cũng đã qua xử lý lắng, lọc để bơm tái sử dụng cho xưởng tuyển. Trước mắt Công ty tạm dừng hoạt động sản xuất nhằm khắc phục sự cố, khi nào hoàn chỉnh xây dựng lại đập đảm bảo an toàn mới hoạt động trở lại.

Trực tiếp kiểm tra khu vực xảy ra sự cố và làm việc với Công ty Cổ phần khoáng sản Minh Sơn, chúng tôi ghi nhận đến hiện tại, khu vực xưởng tuyển của Công ty đã tạm dừng hoạt động. Máy móc, thiết bị vẫn đang được huy động để gia cố tạm thời phần đập bị sạt lở.

Đồng chí Củng Thị Mẩy, Chủ tịch UBND huyện Bắc Mê cho biết: UBND huyện mong muốn Công ty Cổ phần khoáng sản Minh Sơn sớm có phương án, biện pháp cụ thể để gia cố hồ chứa nước và bùn thải quặng đuôi đảm bảo bền vững, lâu dài tránh sự cố xảy ra; cắm các biển cảnh báo nguy hiểm khu vực sạt lở, khu vực đang xây dựng gia cố tạm thời; luôn chủ động phương tiện, nhân lực sẵn sàng các phương án nếu sự cố tiếp tục xảy ra; công khai thông báo kết quả phân tích chỉ số mẫu bùn thải quặng đuôi và mẫu nước trong ao chứa nước thải tuần hoàn cho người dân phía hạ lưu suối Lũng Vầy biết.

Được biết, ngay sau khi xảy ra sự cố, Công ty Cổ phần khoáng sản Minh Sơn đã thuê tư vấn thiết kế phương án khắc phục sự cố xin ý kiến các sở, ngành chức năng và huyện Bắc Mê. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thống nhất được phương án cụ thể, hiệu quả để triển khai thi công.

Bài, ảnh: D. Tuấn – H. Tuyến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng cho 80 học sinh nghèo vượt khó huyện Mèo Vạc
BHG - Ngày 23.8, đoàn công tác Hội Khuyến học tỉnh do đồng chí Sèn Chỉn Ly, Chủ tịch Hội làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác khuyến học và trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó hiếu học huyện Mèo Vạc.
24/08/2023
Những “giọt máu hồng” luôn sẵn sàng vì người bệnh
BHG - Dù giữa trưa nắng hay trong đêm tối, chỉ cần một thông báo “thiếu máu gấp cho bệnh nhân cấp cứu” là các thành viên của Câu lạc bộ (CLB) Ngân hàng Máu sống Hà Giang lại nhanh chóng có mặt để hiến máu cứu người bệnh.
23/08/2023
Cứu thành công nam thanh niên bị lũ cuốn trôi tại xã Khâu Vai
BHG - Sáng 23.8, tại xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc, trong lúc đi làm, một nam thanh niên bất ngờ bị trượt chân rơi xuống khe suối và bị cuốn trôi.
23/08/2023
Sâu sắc mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân
BHG - Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”; các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã vận dụng phù hợp với điều kiện từng địa phương, đơn vị, đưa công tác dân vận trở thành phong trào thi đua sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực. Qua đó, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.
23/08/2023