Yên Minh, "tròn khâu" trong công tác tuyển quân
BHG - Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trước mắt và lâu dài. Với ý nghĩa đó, cấp ủy, chính quyền huyện Yên Minh đặc biệt quan tâm, chú trọng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đảm bảo “tròn khâu”, đúng quy định.
![]() |
Công dân khám tuyển nghĩa vụ quân sự tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện. |
Thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Yên Minh đã và đang nỗ lực, quyết tâm thực hiện tốt, bảo đảm mục tiêu về số lượng, nâng cao chất lượng. Theo kế hoạch, huyện được giao tuyển chọn, gọi 90 công dân nhập ngũ; trong đó, 70 thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự (NVQS) và 20 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. Thực hiện phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”, Hội đồng NVQS huyện đã chỉ đạo các địa phương coi trọng công tác xét duyệt, nhất là khâu nắm nguồn, sàng lọc, phân loại chất lượng chính trị của công dân. Trên cơ sở đó, các xã, thị trấn tích cực quán triệt, thông suốt chủ trương, nhiệm vụ được giao, thực hiện tuyển quân “tròn khâu”, hạn chế thấp nhất bù đổi, loại trả sau giao, nhận quân.
Thượng tá Trần Hữu Hội, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Minh cho biết: Sau khi có thông báo dự kiến giao chỉ tiêu tuyển quân, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã khẩn trương quán triệt, triển khai các nhiệm vụ. Trong đó, tập trung phối hợp, làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện, Hội đồng NVQS huyện ban hành các văn bản chỉ đạo công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Để hoàn thành chỉ tiêu giao, việc tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được thực hiện bảo đảm “tròn khâu” từ sơ tuyển, khám sơ tuyển, xét duyệt hồ sơ, thăm hỏi động viên tại cơ sở, chốt số công dân đủ điều kiện nhập ngũ. Tổ chức quán triệt đầy đủ về mục đích, yêu cầu của công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm ở tất cả các xã, thị trấn và phấn đấu các dân tộc trên địa bàn đều có công dân nhập ngũ.
Với đặc thù là huyện vùng cao biên giới, tỷ lệ thanh niên là người dân tộc thiểu số, trong độ tuổi nhập ngũ đi lao động xa không trở về địa phương là một trong những khó khăn cho công tác tuyển quân. Để khắc phục tình trạng này, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Yên Minh chủ động kiện toàn Hội đồng NVQS xã, tăng cường tuyên truyền, sàng lọc công dân trong độ tuổi, qua đó nắm chắc nguồn tuyển quân. Quá trình thực hiện, Hội đồng NVQS các địa phương phát huy dân chủ ở cơ sở theo phương châm “dân chủ, công khai, công bằng” đối với công tác tuyển quân. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền về Luật NVQS năm 2015, Luật Công an nhân dân để nhân dân và từng thanh niên nắm, thông suốt thực hiện. Kết quả đăng ký nguồn trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ toàn huyện có 3.918 thanh niên, tổng số phát lệnh cho 1.454 công dân, đủ điều kiện khám tuyển tại huyện là 320 công dân; qua đó, lựa chọn được 100 công dân đạt tiêu chuẩn. Đặc biệt, ngay sau khi có kết quả khám sơ tuyển tại cơ sở, Hội đồng NVQS các xã, thị trấn đã nhận được đơn tình nguyện nhập ngũ của nhiều thanh niên ưu tú.
Tạo động lực, động viên công dân yên tâm lên đường nhập ngũ, huyện Yên Minh ưu tiên thực hiện các chính sách hậu phương quân đội, bảo đảm chế độ, tổ chức tốt việc đón tiếp, đăng ký, quản lý và tạo việc làm, ổn định cuộc sống cho quân nhân hoàn thành NVQS trở về địa phương. “Tròn khâu” - tròn trách nhiệm, huyện quyết tâm giao quân đủ chỉ tiêu, bảo đảm số lượng và chất lượng, góp phần xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.
Bài, ảnh: PHẠM HOAN
Ý kiến bạn đọc