Người dân 3 thôn: Tân Bình, Tân Tiến, Tân Bang, xã Tân Trịnh (Quang Bình) "đánh đu" tính mạng trên những chiếc cầu tạm qua sông, suối

08:12, 17/03/2016

BHG- Thôn Tân Bình có 69 hộ, 234 nhân khẩu, là nơi sinh sống của 4 dân tộc: Tày, Nùng, Cao Lan và dân tộc Kinh, họ sống cách biệt bên “ốc đảo” qua con suối Thủy rộng gần 30m; thôn Tân Tiến có 54 hộ, trên 200 nhân khẩu sống bên kia sông Chừng, sông Bạc, lòng sông giữa 2 bờ rộng khoảng 160m; thôn Tân Bang có gần 170 hộ dân, trên 40 học sinh các bậc học phải qua sông hàng ngày trên chiếc cầu tạm dài 170m. Cả 3 thôn trên đều nằm trên địa bàn xã Tân Trịnh của huyện Quang Bình.

Mưu sinh qua cầu tạm bắc ngang sông Chừng sang thôn Tân Tiến.
Mưu sinh qua cầu tạm bắc ngang sông Chừng sang thôn Tân Tiến.

Những thời điểm mùa mưa lũ, đồng bào của 3 thôn trên đều phải đi đò, đi thuyền sang sông, suối. Mọi hoạt động mua bán, trao đổi kinh tế, giao lưu, học hành của con em họ đều phải dựa vào những con đò, mái chèo để mưu sinh, kiếm sống và sinh hoạt. Vào mùa khô, đồng bào 2 thôn này đã làm những cây cầu tạm bằng tre, gỗ bắc qua suối, qua sông để tiện đường đi lại làm ăn và giúp cho con cháu học hành. Trời nắng ráo đã đành, còn trời mưa trơn trượt sẽ ra sao?

Tuy nhiên theo quan sát, những cây cầu tạm dài hàng trăm mét bắc qua sông, suối này đang trở thành mối họa khó lường đối với những người đi trên đó. Hình ảnh qua sông, suối bằng cầu tạm không khác nào người dân nơi đây đang “đánh đu” tính mạng của họ, con em mình. Rất cần một giải pháp hữu hiệu giúp người dân nơi đây.

Cô, trò dắt nhau từ thôn Tân Bang qua cầu tạm bắc ngang sông Chừng dài 170m mỗi lần đến lớp học bên thôn Ngòi Han, xã Tân Trịnh.
Cô, trò dắt nhau từ thôn Tân Bang qua cầu tạm bắc ngang sông Chừng dài 170m mỗi lần đến lớp học bên thôn Ngòi Han, xã Tân Trịnh.

 

Cầu tạm bắc ngang sông Chừng sang thôn Tân Tiến.
Cầu tạm bắc ngang sông Chừng sang thôn Tân Tiến.

 

Các cháu học sinh THCS thôn Tân Bình đi qua cầu khỉ, bắc ngang suối Thủy chảy ra sông Chừng.
Các cháu học sinh THCS thôn Tân Bình đi qua cầu khỉ, bắc ngang suối Thủy chảy ra sông Chừng.

 

Nguy hiểm rình rập khi các em nhỏ thôn Tân Bang tự dắt nhau qua cầu tạm bắc ngang sông Chừng đi sang thôn Ngòi Han, xã Tân Trịnh.
Nguy hiểm rình rập khi các em nhỏ thôn Tân Bang tự dắt nhau qua cầu tạm bắc ngang sông Chừng đi sang thôn Ngòi Han, xã Tân Trịnh.

Phóng sự ảnh: Nguyễn Hùng 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đổi thay ở "Làng dân tộc Mông kiểu mẫu" thôn Trù Chải

BHG- Sau 2 năm thực hiện xây dựng "Làng dân tộc Mông kiểu mẫu", thôn Trù Chải, xã Bản Ngò (Xín Mần) đã có nhiều chuyển biến tích cực.

17/03/2016
Siết chặt quản lý an toàn thực phẩm

BHG- Hưởng ứng năm an toàn thực phẩm, tại tỉnh ta, trước, trong và sau Tết Nguyên đán, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) và phòng, chống ngộ độc thực phẩm đã được các cơ quan chức năng, các địa phương phối hợp triển khai nghiêm túc theo kế hoạch của Ban chỉ đạo VSATTP tỉnh, góp phần phục vụ nhân dân đón Tết và tham gia lễ hội trong không khí vui tươi, an toàn, lành mạnh. 

16/03/2016
Trạm Y tế xã Nghĩa Thuận: Hết lòng vì bệnh nhân nghèo vùng biên

BHG- Xã Nghĩa Thuận (Quản Bạ) là xã vùng 3 khó khăn của huyện, toàn xã có 3.367 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông, sinh sống ở 9 thôn. Trong 9 thôn của xã, có 4 thôn biên giới giáp Trung Quốc; nhiều thôn cách xa trung tâm xã, tỷ lệ hộ nghèo cao... Vượt qua những trở ngại trên, trong những năm qua, Trạm Y tế xã Nghĩa Thuận đã có những cố gắng đáng ghi nhận trong công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ (CSSK) ban đầu cho nhân dân.

15/03/2016
"Ngày chủ nhật xanh" tại xã Phương Độ

BHG- Ngày 13.3, Đoàn khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Đoàn thanh niên Công an tỉnh, Đoàn thanh niên Bộ CHQS tỉnh, Đoàn thanh niên Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh và Thành đoàn Hà Giang tổ chức hoạt động "Ngày chủ nhật xanh", trồng cây tại 2 thôn Khuổi Mi và Lùng Vài, xã Phương Độ, thành phố Hà Giang. 

14/03/2016