Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”

14:51, 18/07/2007

(HGĐT)- Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc "uống nước nhớ nguồn", " đền ơn đáp nghĩa", cùng với Đảng, Nhà nước, dưới sự lãnh chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, ủy Ban MTTQ tỉnh cùng cấp ủy, chính quyền các cấp, đồng bào các dân tộc tỉnh ta đã không ngừng phấn đấu làm nhiều việc tốt để thể hiện lòng biết ơn của mình đối với các thương binh, gia đình liệt sỹ, gia đình chính sách.


      
        Nhân dân các dân tộc viếng Nghĩa trang liệt sỹ huyện Vị Xuyên
                                                                                      Ảnh: Minh Tâm

Phong trào "Toàn dân chăm sóc giúp đỡ các đối tượng chính sách", " Đền ơn đáp nghĩa” đã trở thành việc làm thường xuyên, rộng khắp ở mọi cấp, mọi ngành trong toàn tỉnh. Bằng những việc làm thiết thực như nhận phụng dưỡng các mẹ Việt Nam Anh hùng; tạo mọi điều kiện chăm sóc tốt hơn cho thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ; tặng sổ tiết kiệm, nhà tình nghĩa; chăm sóc; tu sửa phần mộ cho các liệt sỹ… Chỉ tính từ năm 1999 đến nay, các cơ quan, đơn vị và các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp và nhân dân đã mua 1.023 sổ tiết kiệm để tặng cho các gia đình chính sách với tổng số tiền là 181 triệu đồng và bằng nguồn vốn ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa của tỉnh, huyện và nguồn hỗ trự từ T.Ư, đến nay tỉnh ta đã tổ chức xây dựng được 47 ngôi nhà tình nghĩa và các vật dụng cho các hộ với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng. Ngoài ra, bằng nhiều nguồn lực hỗ trợ, tỉnh đã tổ chức tu sửa được 498 ngôi nhà tình nghĩa và tình thương; riêng trong năm 2007, tỉnh tiếp tục đầu tư làm mới 9 nhà tình nghĩa để tặng cho các gia dình chính sách… Đặc biệt vào dịp 27.7, công tác chăm sóc thương binh, liệt sỹ và người có công được phát động thành phong trào sâu rộng tới toàn thể mỗi người dân. Từ những việc làm thiết thực cùng với sự đùm bọc của cộng đồng và sự hỗ trợ của Nhà nước, đã góp phần động viên và làm vơi đi những mất mát, đau thương của mỗi thương, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng để họ tiếp tục vươn lên trong cuộc sống. Mặc dù là một tỉnh miền núi biên giới còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nên việc chăm lo cho các đối tượng chính sách có được mức sống, bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân địa phương là cả một cố gắng của cấp ủy, chính quyền các cấp. Trong thời gian 10 năm trở lại đây, hàng năm Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các ngành trong tỉnh đã tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn bằng các hình thức như: Tặng tiền mặt, các vật dụng sinh hoạt trị giá trên 3 tỷ đồng. Hàng năm tỉnh còn trích ngân sách để tổ chức cho thân nhân các liệt sỹ đi thăm viếng mộ liệt sỹ an táng tại các nghĩa trang trong cả nước với số kinh phí trên 500 triệu đồng. Đặc biệt đến nay, 100% xã, phường, thị trấn và tổ dân phố, thôn bản đều có cán bộ kiêm nhiệm làm công tác xã hội với mục tiêu tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đối tựơng chính sách và gia đình họ trong lao động, học tập và công tác. Trong những năm qua, nhiều thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sỹ đã cần cù, nỗ lực phấn đấu vươn lên trở thành những tấm gương tiêu biểu trong lao động sản xuất như gia đình thương binh Chu Hồng Thuận, thương binh 3/4 cư trú tại phường Quang Trung, thị xã Hà Giang với mô hình trồng cây ăn quả và trồng rừng, mỗi năm gia đình anh có thu nhập trung bình từ 15 - 25 triệu đồng; gương thương binh Trần Hữu Đức, cư trú tổ 37 phường Minh Khai, thị xã Hà Giang với hình thức kinh doanh buôn bán nhỏ, mỗi năm thu nhập 20 - 30 triệu đồng và gương bệnh binh Nông Trần Tiến, dân tộc Tày, xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê với mô hình trồng cây ăn quả kết hợp chăn nuôi và buôn bán, mỗi năm gia đình cũng có thu nhập từ 40 - 50 triệu đồng…

 

Phong trào chăm sóc thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình có công với cách mạng những năm qua của tỉnh đã thể hiện sâu sắc nép đẹp, sự kế thừa và phát huy những giá trị tinh thần, truyền thống nhân ái, uống nước nhớ nguồn của người dân trong tỉnh, không chỉ làm đẹp thêm tình làng nghĩa xóm mà còn làm vơi đi những mất mát đau thương đối với các gia đình chính sách, đồng thời còn tạo tiền đề để mỗi thương, bệnh binh và các gia đình chính sách tiếp tục vượt qua những khó khăn nỗ lực vươn lên trong lao động sản xuất, giúp ích cho bản thân cũng như xã hội.


Phan Hùng

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Giải quyết những vướng mắc của Công ty TNHH Sông Lô
(HGĐT)- Ngày 27.6, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp để giải quyết những khiếu nại của Công ty TNHH Sông Lô; thông qua dự thảo báo cáo của UBND tỉnh lên Văn phòng Thủ tướng Chính phủ về việc giải quyết những đơn khiếu nại, “kêu cứu” của công ty này. Đồng chí Nguyễn Trường Tô, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.
29/06/2007
Nguyễn Khoa Diệu Hà đoạt giải nhất giọng hát hay các nhà báo nữ
Tối 25.6, tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra đêm chung kết liên hoan "Giọng hát hay các nhà báo nữ toàn quốc 2007". Đây là hoạt động mừng kỷ niệm 82 năm Ngày Báo chí cách mạng VN và 5 năm thành lập CLB Nhà báo nữ (Hội Nhà báo VN), do Đài Truyền hình VN, Đài Tiếng nói VN và CLB Nhà báo nữ đồng tổ chức, với sự tham gia của 35 đơn vị báo chí trong cả nước.
27/06/2007
Biểu dương những tập thể làm tốt phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ tiêu biểu
(HGĐT)- Hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thương binh, liệt sỹ (27.7.1947-2007), sáng 26.6, tại huyện Quản Bạ, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương những tập thể làm tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ tiêu biểu toàn tỉnh, giai đoạn 2002-2007. Đồng chí Vương Mí Vàng, ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.
27/06/2007
Công tác PCCC ở Công ty Thương mại Tổng hợp Hà Giang
(HGĐT)- Công ty Thương mại Tổng hợp Hà giang là một đơn vị kinh doanh các loại mặt hàng trên địa bàn tỉnh. Trong những năm qua, ngoài chức năng nhiệm vụ của mình là cung ứng hàng hóa cho đồng bào các dân tộc vùng cao của tỉnh, Công ty còn được đánh giá là đơn vị điển hình trong việc thực hiện tốt công tác PCCC.
25/06/2007